therealrtz
01-04-2022, 02:47
Sau khi hoàn thành việc rút lực lượng chiến đấu khỏi Iraq vào cuối tháng 12/2021, đến lượt đặc nhiệm Mỹ tại căn cứ chiến lược ở Syria được lệnh rút quân.
Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, phần lớn lực lượng Mỹ đóng tại căn cứ al-Tanf ở đông nam Syria đã được lệnh di tản qua nước láng giềng Jordan:
"Liên minh (chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu) đã rút phần lớn lực lượng về Jordan chỉ giữ lại một số binh lính tại căn cứ trong những nơi trú ẩn đặc biệt rất khó xâm nhập".
Được biết phía Mỹ cũng đã ra lệnh cho nhóm phiến quân Syria được họ bảo trợ tại al-Tanf phân tán lực lượng tới các vị trí bên ngoài căn cứ.
Mỹ tuyên bố rằng việc lực lượng của họ hiện diện ở al-Tanf là để chống lại IS ở miền trung và miền nam của Syria. Tuy nhiên, thực tế là căn cứ được thành lập vào năm 2016 để chặn tuyến cao tốc tiếp cận thủ đô Damascus của Syria từ thủ đô Baghdad của Iraq.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1968306&stc=1&d=1641264419
Vị trí căn cứ Al-Tanf tại ngã ba biên giới Syria - Jordan - Iraq.
Cũng theo SOHR, lý do của hành động nói trên vì lo ngại rằng dân quân thân Iran ở Syria hoặc Iraq có thể tấn công căn cứ bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc rocket nhân 2 năm Tướng Iran Soleimani và chỉ huy Iraq Muhandis bị Mỹ ám sát.
Trước đó để bảo vệ khoảng 200 đặc nhiệm Mỹ và khoảng 300 phiến quân Syria đóng tại al-Tanf - Mỹ đã duy trì một khu vực cấm bay, cấm lái có bán kính 55 km xung quanh căn cứ.
Nhưng điều đó không giúp al-Tanf tránh bị tấn công.
Ngày 20/10/2021, 5 UAV và hỏa lực gián tiếp (rocket hoặc đạn pháo) đã tấn công căn cứ - vụ việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất tuy nhiên không gây thương vong.
Ngày 14/12/2021, một máy bay của Không quân Anh đã bắn rơi 1 trong 2 UAV xâm nhập khu vực cấm bay, cấm lái xung quanh al-Tanf. Các quan chức Mỹ tin rằng Iran đứng sau cả 2 vụ việc.
Trong một diễn biến liên quan, ít giờ trước các đơn vị hỏa lực phòng không tại một căn cứ có lính Mỹ đồng trú ở gần sân bay Baghdad đã khai hỏa và đánh chặn thành công 2 UAV.
VietBF @ Sưu tầm
Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, phần lớn lực lượng Mỹ đóng tại căn cứ al-Tanf ở đông nam Syria đã được lệnh di tản qua nước láng giềng Jordan:
"Liên minh (chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu) đã rút phần lớn lực lượng về Jordan chỉ giữ lại một số binh lính tại căn cứ trong những nơi trú ẩn đặc biệt rất khó xâm nhập".
Được biết phía Mỹ cũng đã ra lệnh cho nhóm phiến quân Syria được họ bảo trợ tại al-Tanf phân tán lực lượng tới các vị trí bên ngoài căn cứ.
Mỹ tuyên bố rằng việc lực lượng của họ hiện diện ở al-Tanf là để chống lại IS ở miền trung và miền nam của Syria. Tuy nhiên, thực tế là căn cứ được thành lập vào năm 2016 để chặn tuyến cao tốc tiếp cận thủ đô Damascus của Syria từ thủ đô Baghdad của Iraq.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1968306&stc=1&d=1641264419
Vị trí căn cứ Al-Tanf tại ngã ba biên giới Syria - Jordan - Iraq.
Cũng theo SOHR, lý do của hành động nói trên vì lo ngại rằng dân quân thân Iran ở Syria hoặc Iraq có thể tấn công căn cứ bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc rocket nhân 2 năm Tướng Iran Soleimani và chỉ huy Iraq Muhandis bị Mỹ ám sát.
Trước đó để bảo vệ khoảng 200 đặc nhiệm Mỹ và khoảng 300 phiến quân Syria đóng tại al-Tanf - Mỹ đã duy trì một khu vực cấm bay, cấm lái có bán kính 55 km xung quanh căn cứ.
Nhưng điều đó không giúp al-Tanf tránh bị tấn công.
Ngày 20/10/2021, 5 UAV và hỏa lực gián tiếp (rocket hoặc đạn pháo) đã tấn công căn cứ - vụ việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất tuy nhiên không gây thương vong.
Ngày 14/12/2021, một máy bay của Không quân Anh đã bắn rơi 1 trong 2 UAV xâm nhập khu vực cấm bay, cấm lái xung quanh al-Tanf. Các quan chức Mỹ tin rằng Iran đứng sau cả 2 vụ việc.
Trong một diễn biến liên quan, ít giờ trước các đơn vị hỏa lực phòng không tại một căn cứ có lính Mỹ đồng trú ở gần sân bay Baghdad đã khai hỏa và đánh chặn thành công 2 UAV.
VietBF @ Sưu tầm