PinaColada
01-08-2022, 23:01
Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đóng "cửa địa ngục". Theo hăng tin AFP, Tổng thống Turkmenistan yêu cầu chính phủ nước này nghiên cứu phương án khả thi để dập tắt đám cháy trong một hố khổng lồ tồn tại suốt 50 năm qua ở sa mạc Karakum mà nước này gọi là "cổng địa ngục".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1973247&stc=1&d=1641682802
Hố cháy khổng lồ được gọi là cửa địa ngục ở Turkmenistan (Ảnh: AFP).
Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov đă yêu cầu chính phủ nước này nghiên cứu một phương án để dập tắt hố cháy ở sa mạc Karakum, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Turkmenistan.
Hố cháy được gọi là "cửa địa ngục" này nằm gần làng Darvaza, cách thủ đô Ashgabat khoảng 270 km. Miệng hố rộng khoảng 60 m, được h́nh thành do sụt lún sau một vụ nổ khí năm 1971. Để ngăn khí metan phát tán rộng, các nhà khoa học đă quyết định đốt cháy số khí thoát ra và hy vọng ngọn lửa sẽ tắt sau vài tuần. Tuy vậy, 50 năm sau, hố lửa vẫn cháy.
Tổng thống Berdymuhamedov cho rằng, Turkmenistan đang để mất những tài nguyên thiên nhiên quư giá. Mặt khác, ông cũng lo ngại hố lửa này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái cũng như sức khỏe của người dân địa phương.
Do vậy, ông đă chỉ đạo Phó thủ tướng phụ trách ngành dầu khí tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà khoa học, trong đó có các chuyên gia nước ngoài, để t́m ra phương án dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, hiện chưa rơ nỗ lực này có thành công hay không. Năm 2010, chính quyền tiền nhiệm của Turkmenistan cũng đưa ra chỉ đạo tương tự nhưng không thành.
VietBF@ sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1973247&stc=1&d=1641682802
Hố cháy khổng lồ được gọi là cửa địa ngục ở Turkmenistan (Ảnh: AFP).
Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov đă yêu cầu chính phủ nước này nghiên cứu một phương án để dập tắt hố cháy ở sa mạc Karakum, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Turkmenistan.
Hố cháy được gọi là "cửa địa ngục" này nằm gần làng Darvaza, cách thủ đô Ashgabat khoảng 270 km. Miệng hố rộng khoảng 60 m, được h́nh thành do sụt lún sau một vụ nổ khí năm 1971. Để ngăn khí metan phát tán rộng, các nhà khoa học đă quyết định đốt cháy số khí thoát ra và hy vọng ngọn lửa sẽ tắt sau vài tuần. Tuy vậy, 50 năm sau, hố lửa vẫn cháy.
Tổng thống Berdymuhamedov cho rằng, Turkmenistan đang để mất những tài nguyên thiên nhiên quư giá. Mặt khác, ông cũng lo ngại hố lửa này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái cũng như sức khỏe của người dân địa phương.
Do vậy, ông đă chỉ đạo Phó thủ tướng phụ trách ngành dầu khí tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà khoa học, trong đó có các chuyên gia nước ngoài, để t́m ra phương án dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, hiện chưa rơ nỗ lực này có thành công hay không. Năm 2010, chính quyền tiền nhiệm của Turkmenistan cũng đưa ra chỉ đạo tương tự nhưng không thành.
VietBF@ sưu tập