therealrtz
01-11-2022, 05:55
Tổng thống Putin hôm 10/1 bình luận rằng "công nghệ Maidan" đã được sử dụng trong các cuộc bạo loạn tại Kazakhstan.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1975276&stc=1&d=1641880516
Ông Roman Chegrinets, đồng Chủ tịch Hội đồng các dân tộc Slav của Crimea, mới đây đã bình luận về tình hình bất ổn tại Kazakhstan: Không có quốc gia nào thuộc không gian hậu Xô viết có thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ của Nga, do đó Kazakhstan có thể gia nhập nhà nước liên minh cùng Nga và Belarus.
"Tôi tin là tất cả các quốc gia thuộc không gian hậu Xô viết đều đã hiểu rằng nếu không có sự hỗ trợ của Nga, họ sẽ không thể tự tồn tại, vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết", ông Chegrinets bình luận với RIA Novosti.
Sau khi các cuộc biểu tình biến tướng thành bạo động vào tuần trước, chính quyền Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi sự trợ giúp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), bao gồm các quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ do Nga dẫn đầu, nhằm ổn định tình hình.
Tuy nhiên, Mỹ đã đặt ra những nghi vấn về động thái của Nga, ám chỉ liên quân Nga có thể ở lại Kazakhstan lâu dài.
Ngày 10/1, các nhà lãnh đạo CSTO đã tổ chức cuộc họp bất thường sau khi tình hình Kazakhstan đã bình ổn trở lại và chính phủ nước này tiếp tục có những động thái mạnh tay để xử lý "âm mưu đảo chính" như "thay máu nội các", bắt giữ những đối tượng tình nghi có liên quan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc liên quân của CSTO điều gần 2.500 binh sĩ và khí tài đến Kazakhstan theo yêu cầu của chính quyền sở tại là bởi các nhà lãnh đạo không muốn xảy ra cách mạng màu trong khu vực. Ông Putin cũng khẳng định sự hiện diện quân sự này chỉ trong "thời gian có hạn".
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng "công nghệ Maidan" đã được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan. Theo đó, ông Putin lập luận rằng mối đe dọa đối với nhà nước Kazakhstan không phải xuất phát từ các hành động phản đối tự phát về giá nhiên liệu, mà có thế lực bên trong và bên ngoài lợi dụng tình hình này để gây bất ổn.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1975276&stc=1&d=1641880516
Ông Roman Chegrinets, đồng Chủ tịch Hội đồng các dân tộc Slav của Crimea, mới đây đã bình luận về tình hình bất ổn tại Kazakhstan: Không có quốc gia nào thuộc không gian hậu Xô viết có thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ của Nga, do đó Kazakhstan có thể gia nhập nhà nước liên minh cùng Nga và Belarus.
"Tôi tin là tất cả các quốc gia thuộc không gian hậu Xô viết đều đã hiểu rằng nếu không có sự hỗ trợ của Nga, họ sẽ không thể tự tồn tại, vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết", ông Chegrinets bình luận với RIA Novosti.
Sau khi các cuộc biểu tình biến tướng thành bạo động vào tuần trước, chính quyền Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi sự trợ giúp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), bao gồm các quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ do Nga dẫn đầu, nhằm ổn định tình hình.
Tuy nhiên, Mỹ đã đặt ra những nghi vấn về động thái của Nga, ám chỉ liên quân Nga có thể ở lại Kazakhstan lâu dài.
Ngày 10/1, các nhà lãnh đạo CSTO đã tổ chức cuộc họp bất thường sau khi tình hình Kazakhstan đã bình ổn trở lại và chính phủ nước này tiếp tục có những động thái mạnh tay để xử lý "âm mưu đảo chính" như "thay máu nội các", bắt giữ những đối tượng tình nghi có liên quan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc liên quân của CSTO điều gần 2.500 binh sĩ và khí tài đến Kazakhstan theo yêu cầu của chính quyền sở tại là bởi các nhà lãnh đạo không muốn xảy ra cách mạng màu trong khu vực. Ông Putin cũng khẳng định sự hiện diện quân sự này chỉ trong "thời gian có hạn".
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng "công nghệ Maidan" đã được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan. Theo đó, ông Putin lập luận rằng mối đe dọa đối với nhà nước Kazakhstan không phải xuất phát từ các hành động phản đối tự phát về giá nhiên liệu, mà có thế lực bên trong và bên ngoài lợi dụng tình hình này để gây bất ổn.
VietBF @ Sưu tầm