Cupcake01
01-16-2022, 03:16
Việc Nga đưa lực lượng quân sự tới Cuba có thể không phải là một vấn đề lớn nhưng t́nh h́nh sẽ leo thang nếu Moscow bố trí vũ khí hạt nhân ở sân sau của Mỹ.
Ngày 13/1, phát biểu trên kênh truyền h́nh nhà nước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra thông điệp đầy đe dọa, rằng Moscow sẽ triển khai lực lượng tới Mỹ Latinh nếu các cuộc đàm phán an ninh với phương Tây không đáp ứng yêu cầu giảm bớt các hoạt động quân sự ở cửa ngơ của Nga.
“Tất cả điều này phụ thuộc vào hành động của các đối tác Mỹ của chúng ta”, quan chức ngoại giao cấp cao Nga phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền h́nh RTVI.
Lời đe dọa trên được ông Ryabkov tuyên bố sau khi Nga không thuyết phục được phương Tây từ bỏ ư định đưa Ukraine gia nhập NATO và rút bớt lực lượng khỏi các quốc gia Đông Âu.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1980507&stc=1&d=1642302964
Việc Nga đe dọa triển khai quân sự ở Cuba được xem là động thái chọc tức người Mỹ
Taras Kuzio, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson, đồng thời cũng là một chuyên gia chính trị về Ukraine chia sẻ với tờ The Sun: “Việc đe dọa triển khai quân sự ở Cuba chỉ là một nỗ lực trẻ con của ông Putin nhằm chọc tức người Mỹ”.
“Đó là cách làm c̣n rất non nớt của Moscow và họ đang dậm chân tại chỗ v́ không đạt được điều mong muốn. Họ đưa ra tối hậu thư nhưng tất cả những ǵ họ làm chỉ giúp phương Tây thêm đoàn kết”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng ông “không khẳng định mà cũng chẳng loại trừ” khả năng triển khai binh lính cùng trang thiết bị quân sự tới Cuba và Venezuela nếu căng thẳng với Mỹ leo thang.
Tuy nhiên, chuyên gia Kuzio không cho rằng đó là một vấn đề lớn nhưng cảnh báo t́nh h́nh có thể leo thang nếu Moscow bố trí vũ khí hạt nhân ở sân sau của Mỹ.
“Ư tôi là nếu chúng ta quay trở lại năm 1962 khi Nga đưa vũ khí hạt nhân tới Cuba, th́ đó rơ ràng là một vấn đề lớn nhưng tôi không nghĩ Moscow hiện nay lại ngu ngốc đến như vậy”.
Ông Kuzio cho rằng các hệ thống tên lửa và căn cứ quân sự có thể được thiết lập ở Cuba nếu Nga thực hiện lời đe dọa của ḿnh nhưng khẳng định “đây sẽ là một chiến dịch lớn v́ nó sẽ rất tốn kém. Cuba ở quá xa Nga”.
“Họ có thể cung cấp cho Cuba một số thiết bị công nghệ cao của Nga. Tuy nhiên, nếu những tên lửa đó có thể tấn công lănh thổ Mỹ, rất nhiều chính trị gia Mỹ sẽ tức giận”.
VietBF @ Sưu tầm
Ngày 13/1, phát biểu trên kênh truyền h́nh nhà nước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra thông điệp đầy đe dọa, rằng Moscow sẽ triển khai lực lượng tới Mỹ Latinh nếu các cuộc đàm phán an ninh với phương Tây không đáp ứng yêu cầu giảm bớt các hoạt động quân sự ở cửa ngơ của Nga.
“Tất cả điều này phụ thuộc vào hành động của các đối tác Mỹ của chúng ta”, quan chức ngoại giao cấp cao Nga phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền h́nh RTVI.
Lời đe dọa trên được ông Ryabkov tuyên bố sau khi Nga không thuyết phục được phương Tây từ bỏ ư định đưa Ukraine gia nhập NATO và rút bớt lực lượng khỏi các quốc gia Đông Âu.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1980507&stc=1&d=1642302964
Việc Nga đe dọa triển khai quân sự ở Cuba được xem là động thái chọc tức người Mỹ
Taras Kuzio, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson, đồng thời cũng là một chuyên gia chính trị về Ukraine chia sẻ với tờ The Sun: “Việc đe dọa triển khai quân sự ở Cuba chỉ là một nỗ lực trẻ con của ông Putin nhằm chọc tức người Mỹ”.
“Đó là cách làm c̣n rất non nớt của Moscow và họ đang dậm chân tại chỗ v́ không đạt được điều mong muốn. Họ đưa ra tối hậu thư nhưng tất cả những ǵ họ làm chỉ giúp phương Tây thêm đoàn kết”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng ông “không khẳng định mà cũng chẳng loại trừ” khả năng triển khai binh lính cùng trang thiết bị quân sự tới Cuba và Venezuela nếu căng thẳng với Mỹ leo thang.
Tuy nhiên, chuyên gia Kuzio không cho rằng đó là một vấn đề lớn nhưng cảnh báo t́nh h́nh có thể leo thang nếu Moscow bố trí vũ khí hạt nhân ở sân sau của Mỹ.
“Ư tôi là nếu chúng ta quay trở lại năm 1962 khi Nga đưa vũ khí hạt nhân tới Cuba, th́ đó rơ ràng là một vấn đề lớn nhưng tôi không nghĩ Moscow hiện nay lại ngu ngốc đến như vậy”.
Ông Kuzio cho rằng các hệ thống tên lửa và căn cứ quân sự có thể được thiết lập ở Cuba nếu Nga thực hiện lời đe dọa của ḿnh nhưng khẳng định “đây sẽ là một chiến dịch lớn v́ nó sẽ rất tốn kém. Cuba ở quá xa Nga”.
“Họ có thể cung cấp cho Cuba một số thiết bị công nghệ cao của Nga. Tuy nhiên, nếu những tên lửa đó có thể tấn công lănh thổ Mỹ, rất nhiều chính trị gia Mỹ sẽ tức giận”.
VietBF @ Sưu tầm