Romano
01-16-2022, 09:30
John Joel Joseph, cựu Thượng nghị sĩ Haiti, người đang sống ẩn danh tại Jamaica, được xác định là nghi phạm chính trong vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7 năm ngoái.Người phát ngôn Cảnh sát Jamaica, Dennis Brooks, cho biết, hôm 14/1, lực lượng chức năng nước này đă bắt giữ John Joel Joseph, cựu Thượng nghị sĩ Haiti, nghi phạm chính trong vụ ám sát Tổng thống Haiti, Jovenel Moise vào tháng 7 năm ngoái.
Ông Brooks không tiết lộ việc liệu vụ bắt giữ có phải theo yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cơ quan cũng đang điều tra vụ việc hay không; cũng không nói rơ Joseph bị bắt ở đâu tại Jamaica.
Trong khi đó, người đứng đầu Cảnh sát Jamaica, Stephanie Lindsay nói với hăng tin AP, một số nghi phạm khác cũng bị bắt cùng với Joseph. Các điều tra viên đang xác định xem những người này có phải là thành viên trong một gia đ́nh hay không.Tờ Jamaicaobserver viết, Joseph được t́m thấy sống ẩn danh cùng vợ và hai con tại một vùng nông thôn hẻo lánh của Jamaica. Gia đ́nh Joseph được cho là đă đến quốc đảo Jamaica từ tháng 12 năm ngoái, bằng thuyền.
Ông Lindsay cho biết, những người này bị bắt ngay trước rạng sáng ngày 15/1, tuy nhiên không thông tin cụ thể vụ việc.
Cựu Ngoại trưởng Haiti, Claude Joseph, người từng giữ chức Thủ tướng lâm thời sau khi Tổng thống Moise bị giết, là một trong số những người hoan nghênh vụ bắt giữ.“Vụ bắt giữ John Joel Joseph cho thấy sẽ không có chỗ dung thân cho những kẻ liên quan đến vụ ám sát.”, ông Joseph bày tỏ trên Twitter, lưu ư nỗ lực quốc tế mà ông khởi xướng đă có kết quả.
Các sát thủ được trang bị súng trường đă xông vào tư dinh của Tổng thống Moise ở thủ đô Port-au-Prince vào ngày 7/7/2021, bắn chết ông và làm bị thương người vợ.
Ngay sau đó, Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) đă phát 3 lệnh truy nă đối với những nghi phạm bị buộc tội “giết người, cố ư giết người và cướp có vũ trang”.Trong số những nghi phạm có cựu nhà lập pháp John Joel Joseph và Rodolphe Jaar, một doanh nhân Haiti.
Vào cuối tháng 10/2021, chính quyền Jamaica đă bắt giữ cựu binh sĩ Colombia Mario Antonio Palacios, người sau đó đă bị dẫn độ về nước.
Đến nay hơn 40 người, bao gồm 18 cựu binh sĩ Colombia, đă bị bắt v́ liên quan đến vụ ám sát.
Ông Brooks không tiết lộ việc liệu vụ bắt giữ có phải theo yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cơ quan cũng đang điều tra vụ việc hay không; cũng không nói rơ Joseph bị bắt ở đâu tại Jamaica.
Trong khi đó, người đứng đầu Cảnh sát Jamaica, Stephanie Lindsay nói với hăng tin AP, một số nghi phạm khác cũng bị bắt cùng với Joseph. Các điều tra viên đang xác định xem những người này có phải là thành viên trong một gia đ́nh hay không.Tờ Jamaicaobserver viết, Joseph được t́m thấy sống ẩn danh cùng vợ và hai con tại một vùng nông thôn hẻo lánh của Jamaica. Gia đ́nh Joseph được cho là đă đến quốc đảo Jamaica từ tháng 12 năm ngoái, bằng thuyền.
Ông Lindsay cho biết, những người này bị bắt ngay trước rạng sáng ngày 15/1, tuy nhiên không thông tin cụ thể vụ việc.
Cựu Ngoại trưởng Haiti, Claude Joseph, người từng giữ chức Thủ tướng lâm thời sau khi Tổng thống Moise bị giết, là một trong số những người hoan nghênh vụ bắt giữ.“Vụ bắt giữ John Joel Joseph cho thấy sẽ không có chỗ dung thân cho những kẻ liên quan đến vụ ám sát.”, ông Joseph bày tỏ trên Twitter, lưu ư nỗ lực quốc tế mà ông khởi xướng đă có kết quả.
Các sát thủ được trang bị súng trường đă xông vào tư dinh của Tổng thống Moise ở thủ đô Port-au-Prince vào ngày 7/7/2021, bắn chết ông và làm bị thương người vợ.
Ngay sau đó, Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) đă phát 3 lệnh truy nă đối với những nghi phạm bị buộc tội “giết người, cố ư giết người và cướp có vũ trang”.Trong số những nghi phạm có cựu nhà lập pháp John Joel Joseph và Rodolphe Jaar, một doanh nhân Haiti.
Vào cuối tháng 10/2021, chính quyền Jamaica đă bắt giữ cựu binh sĩ Colombia Mario Antonio Palacios, người sau đó đă bị dẫn độ về nước.
Đến nay hơn 40 người, bao gồm 18 cựu binh sĩ Colombia, đă bị bắt v́ liên quan đến vụ ám sát.