therealrtz
01-17-2022, 06:48
Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM nhận định trên báo Pháp luật TP.HCM, dù Chi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1981240&stc=1&d=1642402088
Bà Phan Thị Khanh (SN 1954, ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là Bình Thuận)) bị sát hại ngày 31/7/1980, lúc đó bà 26 tuổi. Hung thủ cướp đi 1,6 lượng vàng.
Chỉ một ngày sau, ông Võ Tê (ngụ tại thôn 3, xã Tân Minh, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) bị bắt tạm giam. Khởi nguồn là sau khi bà Khanh chết, trên quần của ông Tê có dính máu nạn nhân. Vết máu này theo lời khai của ông Tê, là khi mẹ ruột bà Khanh bám vào ông nhờ cứu con gái (ông Tê là người rành thuốc Nam trong vùng), máu đã dính vào.
5 tháng sau khi bị bắt giam, vào ngày 30/12/1980 ông Tê được thả. Tháng 7/1984, công an ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ vụ án. Tới năm 1994, ông Tê qua đời, trong khi vẫn mang thân phận bị can.
Ngày 6/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.
Cho tới ngày 5/1/2022, ông Tê mới chính thức được đình chỉ điều tra bị can. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận kết luận, hành vi của ông Tê không cấu thành tội phạm.
Theo tờ Công an TP.HCM/Công an nhân dân, Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra bản kết luận kiểm sát xác định, quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tê là có căn cứ và đúng pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành tổ chức minh oan và giải quyết theo Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước.
Công an xác định, thủ phạm giết bà Khanh và cướp tài sản là đối tượng Trương Đình Chi (tức Mười Chi, có tên khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn, SN 1956, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).
Con trai ông Võ Tê - anh Võ Ngọc bày tỏ với báo giới, nỗi oan của cha anh đã được khép lại, từ nay anh và gia đình đã có thể ngẩng cao đầu, nhưng tiếc là cha anh đã không còn.
Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận - Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết, pháp luật hiện hành không thể xử lý đối tượng Chi, vì đã hết thời hiệu xử lý.
Theo tờ Pháp luật TP.HCM, vì hết thời hiệu xử lý nên cơ quan điều tra đã cho Trương Đình Chi được bảo lĩnh theo quy định.
TS Nguyễn Văn Tiến (Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM) nhận định trên báo Pháp luật TP.HCM, dù đối tượng Chi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
Ông Tiến viện dẫn Điều 591 Bộ luật Dân sự nêu những khoản mà ông Chi phải bồi thường cho hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân Khanh, gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Bù đắp tổn thất về tinh thần.
Về tang vật vụ án là 1,6 lượng vàng, nếu đối tượng Chi đã tiêu xài hết thì phải bồi thường, còn nếu cơ quan công an giữ thì có trách nhiệm hoàn trả theo luật định.
Nếu đôi bên không thỏa thuận được mức bồi thường, phía gia đình nạn nhân có thể làm đơn khởi kiện.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1981240&stc=1&d=1642402088
Bà Phan Thị Khanh (SN 1954, ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là Bình Thuận)) bị sát hại ngày 31/7/1980, lúc đó bà 26 tuổi. Hung thủ cướp đi 1,6 lượng vàng.
Chỉ một ngày sau, ông Võ Tê (ngụ tại thôn 3, xã Tân Minh, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) bị bắt tạm giam. Khởi nguồn là sau khi bà Khanh chết, trên quần của ông Tê có dính máu nạn nhân. Vết máu này theo lời khai của ông Tê, là khi mẹ ruột bà Khanh bám vào ông nhờ cứu con gái (ông Tê là người rành thuốc Nam trong vùng), máu đã dính vào.
5 tháng sau khi bị bắt giam, vào ngày 30/12/1980 ông Tê được thả. Tháng 7/1984, công an ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ vụ án. Tới năm 1994, ông Tê qua đời, trong khi vẫn mang thân phận bị can.
Ngày 6/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.
Cho tới ngày 5/1/2022, ông Tê mới chính thức được đình chỉ điều tra bị can. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận kết luận, hành vi của ông Tê không cấu thành tội phạm.
Theo tờ Công an TP.HCM/Công an nhân dân, Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra bản kết luận kiểm sát xác định, quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tê là có căn cứ và đúng pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành tổ chức minh oan và giải quyết theo Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước.
Công an xác định, thủ phạm giết bà Khanh và cướp tài sản là đối tượng Trương Đình Chi (tức Mười Chi, có tên khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn, SN 1956, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).
Con trai ông Võ Tê - anh Võ Ngọc bày tỏ với báo giới, nỗi oan của cha anh đã được khép lại, từ nay anh và gia đình đã có thể ngẩng cao đầu, nhưng tiếc là cha anh đã không còn.
Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận - Thượng tá Vũ Xuân Tiếu cho biết, pháp luật hiện hành không thể xử lý đối tượng Chi, vì đã hết thời hiệu xử lý.
Theo tờ Pháp luật TP.HCM, vì hết thời hiệu xử lý nên cơ quan điều tra đã cho Trương Đình Chi được bảo lĩnh theo quy định.
TS Nguyễn Văn Tiến (Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM) nhận định trên báo Pháp luật TP.HCM, dù đối tượng Chi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
Ông Tiến viện dẫn Điều 591 Bộ luật Dân sự nêu những khoản mà ông Chi phải bồi thường cho hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân Khanh, gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Bù đắp tổn thất về tinh thần.
Về tang vật vụ án là 1,6 lượng vàng, nếu đối tượng Chi đã tiêu xài hết thì phải bồi thường, còn nếu cơ quan công an giữ thì có trách nhiệm hoàn trả theo luật định.
Nếu đôi bên không thỏa thuận được mức bồi thường, phía gia đình nạn nhân có thể làm đơn khởi kiện.
VietBF @ Sưu tầm