PinaColada
01-24-2022, 01:09
Bão Mặt trời hướng thẳng về Trái đất, hàng loạt hệ thống có thể bị hỏng, cao điểm vào hôm nay. Hôm nay ngày 24/1, tình hình thế giới có nhiều diễn biến đáng chú ý.
Nga lên tiếng trước cáo buộc âm mưu gây "đảo chính" ở Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Anh cho rằng Kremlin đang tìm cách thay thế chính phủ hiện thời của Ukraine bằng một bộ máy thân Nga, trong đó cựu nghị sĩ Yevheniy Murayev là ứng viên tiềm năng.
"Thông tin sai lệch do Bộ Ngoại giao Anh lan truyền là bằng chứng bổ sung cho thấy chính các quốc gia NATO là bên khiến căng thẳng leo thang quanh Ukraine", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, "Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Anh chấm dứt những động thái gây hấn, ngừng lan truyền những thông tin vô lý".
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1987581&stc=1&d=1642986464
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters
Theo AP, chính phủ Anh đã đưa ra tuyên bố dựa trên thông tin tình báo mà không có bằng chứng trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Moscow và phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine.
Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra thêm một vài cái tên trong giới chính trị Ukraine mà cơ quan này cho là có mối liên hệ với tình báo Nga, cùng với Murayev - vốn là lãnh đạo một đảng nhỏ không có ghế trong quốc hội Ukraine.
Tuy nhiên, bản thân Murayev cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin của phía Anh. Chia sẻ với AP qua Skype, Murayev cho rằng tuyên bố của Anh "nực cười" và ông đã bị cấm nhập cảnh vào Nga từ năm 2018 vì bị coi là mối đe dọa an ninh.
Bão Mặt trời đang hướng về Trái đất, có thể làm hỏng GPS, điện, tín hiệu điện thoại
Một cơn bão Mặt trời đang hướng về Trái đất và có thể gây ra tình trạng bất ổn địa từ vào ngày 23, cao điểm là ngày 24/1, báo Tuổi trẻ dẫn nguồn Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay.
Theo NASA, một vụ nổ phun trào tia lửa Mặt trời diễn ra vào ngày 20/1 là nguồn gốc của cơn bão Mặt trời này. Ánh sáng và bức xạ từ tia lửa Mặt trời có thể đến Trái đất trong vòng vài phút nhưng khối lượng đăng quang (CME) có xu hướng di chuyển chậm hơn rất nhiều, đôi khi phải mất ba ngày mới đến được Trái đất.
Trang Spaceweather.com đã đưa ra cảnh báo: "Tình trạng bất ổn địa từ có khả năng xảy ra vào ngày 23/1 và cao điểm là ngày 24/1, khi một loạt vụ phóng khối lượng đăng quang (CME) tạo ra những cú đánh nhanh vào từ trường của Trái đất".
Vietbf@ sưu tập
Nga lên tiếng trước cáo buộc âm mưu gây "đảo chính" ở Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Anh cho rằng Kremlin đang tìm cách thay thế chính phủ hiện thời của Ukraine bằng một bộ máy thân Nga, trong đó cựu nghị sĩ Yevheniy Murayev là ứng viên tiềm năng.
"Thông tin sai lệch do Bộ Ngoại giao Anh lan truyền là bằng chứng bổ sung cho thấy chính các quốc gia NATO là bên khiến căng thẳng leo thang quanh Ukraine", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, "Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Anh chấm dứt những động thái gây hấn, ngừng lan truyền những thông tin vô lý".
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1987581&stc=1&d=1642986464
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters
Theo AP, chính phủ Anh đã đưa ra tuyên bố dựa trên thông tin tình báo mà không có bằng chứng trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Moscow và phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine.
Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra thêm một vài cái tên trong giới chính trị Ukraine mà cơ quan này cho là có mối liên hệ với tình báo Nga, cùng với Murayev - vốn là lãnh đạo một đảng nhỏ không có ghế trong quốc hội Ukraine.
Tuy nhiên, bản thân Murayev cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin của phía Anh. Chia sẻ với AP qua Skype, Murayev cho rằng tuyên bố của Anh "nực cười" và ông đã bị cấm nhập cảnh vào Nga từ năm 2018 vì bị coi là mối đe dọa an ninh.
Bão Mặt trời đang hướng về Trái đất, có thể làm hỏng GPS, điện, tín hiệu điện thoại
Một cơn bão Mặt trời đang hướng về Trái đất và có thể gây ra tình trạng bất ổn địa từ vào ngày 23, cao điểm là ngày 24/1, báo Tuổi trẻ dẫn nguồn Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay.
Theo NASA, một vụ nổ phun trào tia lửa Mặt trời diễn ra vào ngày 20/1 là nguồn gốc của cơn bão Mặt trời này. Ánh sáng và bức xạ từ tia lửa Mặt trời có thể đến Trái đất trong vòng vài phút nhưng khối lượng đăng quang (CME) có xu hướng di chuyển chậm hơn rất nhiều, đôi khi phải mất ba ngày mới đến được Trái đất.
Trang Spaceweather.com đã đưa ra cảnh báo: "Tình trạng bất ổn địa từ có khả năng xảy ra vào ngày 23/1 và cao điểm là ngày 24/1, khi một loạt vụ phóng khối lượng đăng quang (CME) tạo ra những cú đánh nhanh vào từ trường của Trái đất".
Vietbf@ sưu tập