Romano
01-24-2022, 04:05
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga khẳng định thông tin do báo Mỹ đưa ra cho rằng ông Tập kêu gọi ông Putin không tấn công Ukraine khi Olympic Bắc Kinh diễn ra là một "tṛ lừa bịp".
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga hôm 23-1 cho biết những thông tin từ báo Mỹ cho rằng Chủ tịch Tập Cận B́nh đă đưa ra “yêu cầu đặc biệt” liên quan đến vấn đề Ukraine đối với Tổng thống Vladimir Putin trước Olympic Bắc Kinh là thông tin sai lệch.
Các quan chức Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh đối với Ukraine là nhất quán và rơ ràng, theo đài RT.
Trước đó, hăng tin Bloomberg đă đưa tin rằng một nhà ngoại giao giấu tên ở Bắc Kinh cho biết ông Tập “có thể” đă yêu cầu Tổng thống Putin, người mà ông gọi là "bạn" và mời tới Thế vận hội Mùa đông sắp tới, "không tấn công Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội".
Trong khi đó, hăng thông tấn xă TASS dẫn tuyên bố từ đại sứ quán Trung Quốc tại Nga phủ nhận thông tin cho rằng ông Tập đưa ra yêu cầu như vậy là "để không làm hỏng sự kiện".
Các quan chức ngoại giao Trung Quốc gọi những thông tin mà truyền thông Mỹ đưa ra là một "tṛ lừa bịp và khiêu khích", thêm rằng "phía Trung Quốc chủ trương giải quyết các khác biệt bằng đối thoại và tham vấn trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk”.Khoảng thời gian qua, các nước phương Tây cùng đă nhiều lần cáo buộc Moscow đang tập trung binh lính và các nguồn lực quân sự để tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Ukraine.Phản hồi lại, chính quyền Nga phủ nhận những cáo buộc cho rằng họ đang lên kế hoạch hành động chống lại Ukraine, trong đó Tổng thống Putin khẳng định ông coi sự mở rộng của khối quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) do Mỹ dẫn đầu về phía đông mới là một mối đe dọa.
Trung Quốc đă chi hàng tỉ USD cho Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên, sự kiện này đă trở thành đối tượng bị các chính phủ phương Tây tẩy chay ngoại giao, bao gồm cả chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Putin đă lên tiếng chỉ trích những hành vi tẩy chay trên và cho hay ông dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội, cũng như hội đàm với ông Tập sau đó.
Hôm 21-1, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy nói rằng Nga đă ủng hộ mạnh Trung Quốc trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông và nhắc lại rằng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận lời mời của ông Tập để tham dự lễ khai mạc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga hôm 23-1 cho biết những thông tin từ báo Mỹ cho rằng Chủ tịch Tập Cận B́nh đă đưa ra “yêu cầu đặc biệt” liên quan đến vấn đề Ukraine đối với Tổng thống Vladimir Putin trước Olympic Bắc Kinh là thông tin sai lệch.
Các quan chức Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh đối với Ukraine là nhất quán và rơ ràng, theo đài RT.
Trước đó, hăng tin Bloomberg đă đưa tin rằng một nhà ngoại giao giấu tên ở Bắc Kinh cho biết ông Tập “có thể” đă yêu cầu Tổng thống Putin, người mà ông gọi là "bạn" và mời tới Thế vận hội Mùa đông sắp tới, "không tấn công Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội".
Trong khi đó, hăng thông tấn xă TASS dẫn tuyên bố từ đại sứ quán Trung Quốc tại Nga phủ nhận thông tin cho rằng ông Tập đưa ra yêu cầu như vậy là "để không làm hỏng sự kiện".
Các quan chức ngoại giao Trung Quốc gọi những thông tin mà truyền thông Mỹ đưa ra là một "tṛ lừa bịp và khiêu khích", thêm rằng "phía Trung Quốc chủ trương giải quyết các khác biệt bằng đối thoại và tham vấn trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk”.Khoảng thời gian qua, các nước phương Tây cùng đă nhiều lần cáo buộc Moscow đang tập trung binh lính và các nguồn lực quân sự để tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Ukraine.Phản hồi lại, chính quyền Nga phủ nhận những cáo buộc cho rằng họ đang lên kế hoạch hành động chống lại Ukraine, trong đó Tổng thống Putin khẳng định ông coi sự mở rộng của khối quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) do Mỹ dẫn đầu về phía đông mới là một mối đe dọa.
Trung Quốc đă chi hàng tỉ USD cho Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên, sự kiện này đă trở thành đối tượng bị các chính phủ phương Tây tẩy chay ngoại giao, bao gồm cả chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Putin đă lên tiếng chỉ trích những hành vi tẩy chay trên và cho hay ông dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội, cũng như hội đàm với ông Tập sau đó.
Hôm 21-1, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy nói rằng Nga đă ủng hộ mạnh Trung Quốc trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông và nhắc lại rằng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận lời mời của ông Tập để tham dự lễ khai mạc.