PDA

View Full Version : Từ Kazakhstan nhảy cóc tới "sát vách" Ukraine: Thế giới vừa dính cú lừa của Quân đội Nga?


therealrtz
02-03-2022, 06:49
Theo các nhà phân tích của trang tin Inform Napalm, đợt triển khai của lính gìn giữ hòa bình Belarus ở Kazakhstan vừa qua rất "có vấn đề".

Mới đây, trang tin quân sự Inform Napalm đã đăng tải bài viết nhan đề "Lực lượng gìn giữ hòa bình Belarus ở Kazakhstan: Nga vừa bí mật tái triển khai ở Belarus?".

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều (từ góc nhìn của trang tin thân Ukraine) kết nối các sự kiện bạo loạn ở Kazakhstan và cuộc triển khai gìn giữ hòa bình của CSTO cùng căng thẳng Nga - NATO và Ukraine hiện tại, chúng tôi xin lược dịch bài viết.

"Đặc nhiệm Belarus" tới Kazakhstan có thể không phải là... người Belarus?

Hôm 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã đưa ra thông báo chính thức về việc cử một đại đội - 300 lính gìn giữ hòa bình (trong đó 100 lính thường trực và 200 lính dự bị) thuộc Lữ đoàn Cơ động Độc lập số 103 "Vitebsk" tới thực hiện nhiệm vụ tại Kazakhstan.

Toàn bộ binh lính Belarus được di chuyển bằng máy bay vận tải quân sự Ilyushin IL-76 của Nga với một chiếc có số đuôi RF-78833 được nhìn thấy trong video đi cùng tuyên bố của ông.

Lính dù Belarus được triển khai tại Kazakhstan trong thành phần của CSTO.

Tuy nhiên có khá nhiều kênh truyền thông lại đưa tin đội quân Belarus được cử đến Kazakhstan gồm 100 đến 500 lính chính thức - mặc dù không cung cấp dữ liệu cụ thể.

Nga đã cử 5 vận tải cơ IL-76 để triển khai Lực lượng gìn giữ hòa bình Belarus tới Kazakhstan - nhưng theo các nhà điều tra của tổ chức Bellingcat - chỉ có 2 máy bay IL-76 của Nga - với số hiệu RA-76669 và RA-76638 đến Kazakhstan vào ngày 6/1 vừa qua.

Một đoạn video được đăng tải hôm 6/1 cho thấy thiết bị quân sự mang biển số Nga được chất lên một chiếc máy bay có số hiệu RA-76638 với tiêu đề "Báo cáo video về việc quân đội Nga tới Kazakhstan".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995871&stc=1&d=1643870913
Khoảng 2 giờ chiều ngày 8/1, hai ngày khi Belarus tuyên bố xác nhận cuộc triển khai, một đoạn video đã cho thấy sự xuất hiện của binh lính Belarus tại sân bay Zhetigen của Kazakhstan - nhưng điều thú vị là nó được phát hành bởi Bộ Quốc phòng Nga chứ không phải của Belarus.

Lý do của sự công bố chậm trễ trên có thể là do những chiếc IL-76 đã đến Kazakhstan vào ngày 8/1 chứ không phải vào ngày 6/1/2022.

Các hình ảnh cho thấy các thiết bị quân sự mang biển số Nga 8611 AU 50 và 8011 AO 50 (mã đăng ký khu vực "50" thuộc vùng Moscow, Nga) đang được dỡ xuống từ máy bay RF-78805.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995872&stc=1&d=1643870913
Hình ảnh cũng cho thấy các quân nhân đang vận chuyển thiết bị của Nga trong đồng phục với "patch" xác định họ thuộc Belarus với khuôn mặt được che kín.

Vào ngày 9/1, blogger Aleksandr Kovalenko đã công bố bức ảnh về một xe cơ giới không có biển số phía sau những người che mặt được cho là quân nhân Belarus - Các biển số có thể đã được tháo ra để che giấu rằng chiếc xe là của Nga.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995873&stc=1&d=1643870913
Cùng với chiến dịch gìn giữ hòa bình kết thúc - hành trình trở lại Belarus của những người lính làm dấy lên nghi ngờ.

Theo truyền thông, Nga đã cung cấp 10 vận tải cơ IL-76 để không vận binh lính và thiết bị của Belarus - nhiều hơn số lượng máy bay được sử dụng để triển khai họ đến Kazakhstan.

Đáng chú ý, hầu hết các binh sĩ gìn giữ hòa bình đều che kín mặt trong lễ chào mừng hoành tráng tại sân bay Machulishchy gần Minsk (chỉ có khoảng một chục người lộ mặt).

Dù sao đi nữa, tất cả lính gìn giữ hòa bình Belarus đã lộ diện tại "nhà" của họ - Vitebsk - trong lễ chào đón chính thức một ngày sau đó.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995874&stc=1&d=1643870913

"Mọi con đường đều dẫn tới... Ukraine"

Từ tất cả các dữ liệu nói trên, không thể loại trừ việc những người lính Belarus giấu mặt trên là lính Nga và đây là một phần của cuộc chuyển quân bí mật.

Sự hiện diện của các đơn vị Nga ở Belarus rất có thể là một khoa mục trong cuộc tập trận Allied Resolve 2022 (Quyết tâm Đồng minh 2022) - diễn ra tại Belarus vào tháng 2.

Tất cả cho thấy sự bí mật, tốc độ triển khai và năng lực của Quân đội Nga - động thái có thể làm các nước Phương Tây lo sợ trước viễn cảnh chiến tranh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào ở nước láng giềng Ukraine.

VietBF @ Sưu tầm