therealrtz
02-03-2022, 15:15
Tàu sân bay là biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ. Ở đâu có sự hiện diện của tàu sân bay, là ở đó có những điểm nóng địa chính trị - quân sự.
Tàu sân bay là biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ, suốt từ thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trên thế giới hiện nay, cũng chỉ duy nhất hải quân Hoa Kỳ có khả năng duy trì lực lượng tàu sân bay năng lượng hạt nhân hùng mạnh gồm 10 chiếc trực chiến trên khắp toàn cầu.
Có thể nói: Ở đâu có sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ là ở đó có điểm nóng. Tàu sân bay Mỹ lại không đi một mình, mà thường hoạt động dưới hình thức cụm tàu sân bay tấn công (Carrier Strike Group - CSG).
CSG là hình thức nhóm tác chiến tàu sân bay (Carrier Battle Group - CVBG) phổ biến nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, và được hải quân nhiều nước khác học hỏi theo, nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Có thể nói: Cụm tàu sân bay tấn công là vũ khí tung sức mạnh tầm xa của nước Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995993&stc=1&d=1643901266
Cụm tàu sân bay tấn công là vũ khí tung sức mạnh tầm xa của nước Mỹ
Hạt nhân của cụm tàu sân bay tấn công đương nhiên là một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Loại tàu sân bay đang biên chế hiện nay thuộc lớp Nimitz, có lượng giãn nước lên đến hơn 100 nghìn tấn.
Trên tàu sân bay có biên chế một không đoàn không quân hạm tàu (carrier air wing - CVW), bao gồm nhiều phi đoàn không quân, biên chế 65-70 máy bay các loại, bao gồm máy bay chiến đấu phản lực, máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm - tác chiến điện tử, máy bay trực thăng săn ngầm, cứu hộ …
Hộ vệ cho tàu sân bay là lực lượng hùng hậu bao gồm:
Từ 1-2 tàu tuần dương mang tên lửa lớp Ticonderoga, có trang bị hệ thống Aegis, làm nhiệm vụ phòng không và tấn công tên lửa tầm xa.
Một biên đội tàu khu trục (từ 2-3 chiếc) thuộc lớp Arleigh Burke, làm nhiệm vụ tác chiến phòng không, chống ngầm, đôi khi cũng thực hiện đối đất tầm xa bằng tên lửa hành trình Tomahawk.
Từ 1-2 tàu ngầm hạt nhân tấn công, để chống lại các tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương, đồng thời cũng mang tên lửa hành trình Tomahawk.
Một tàu hậu cần tổng hợp (tiếp nhiên liệu, đạn dược, cũng như vật tư hậu cần - AOE/AOR) để cung cấp cho toàn cụm tàu sân bay tấn công.
Tổng biên chế một cụm tàu sân bay tấn công khoảng 7.500 người.
Khi triển khai cùng lực lượng của khối NATO, biên chế này có thể thay đổi, ví dụ như thay tàu khu trục lớp Arleigh Burke bằng tàu khu trục hay tàu frigate của hải quân đồng minh.
Những điểm nóng thu hút các tàu sân bay
Theo South Front, vào thời điểm ngày 01/02/2022 (tức ngày mồng một Tết Nhâm Dần ở Việt Nam), trong số 10 cụm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, có 3 tàu sân bay Mỹ đang ở trên biển, 1 tàu đang trở về cảng, và 6 tàu được cho là nằm trong cảng nhà.
Như vậy, có 3 cụm tàu sân bay Mỹ đang "ăn Tết" trên biển, ở những điểm nóng địa - chính trị trên thế giới.
Cụ thể: Tàu CVN-72 Abraham Lincoln đang ở vùng Biển Đông, tàu CVN-70 Carl Vinson đang ở vùng biển Philippines. Dễ thấy rằng động thái này nhằm răn đe những hành động của hải quân Trung Quốc (nhất là đối với Đài Loan).
Nếu cộng thêm cả tàu CVN-76 Ronald Reagan đang đóng ở quân cảng Yokosuka, Nhật Bản (đây là tàu sân bay Mỹ duy nhất có cảng nhà ở nước ngoài), thì Mỹ có đến 3 tàu sân bay trên địa bàn châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, ở Địa Trung Hải có tàu CVN-75 Harry Truman. Tuy chỉ có một mình, nhưng cần lưu ý là cụm tàu sân bay Harry Truman đang tham gia tập trận cùng hai tàu sân bay khác của đồng minh Pháp và Ý. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 24/01/2022, và sẽ diễn ra trong khoảng 12 ngày, kết thúc vào đầu tháng 2.
Nếu tính cả các tàu trong biên đội, thì đây là một lực lượng hải quân rất lớn của khối NATO đang tập trung ở Địa Trung Hải, để kiềm chế các hành động của Hải quân Nga ở vùng Biển Đen.
Dĩ nhiên, những thông tin này chỉ có độ chính xác tương đối, vì dựa trên những thông tin được công khai. Khi cần thiết, 4 cụm tàu sân bay tấn công đang ở bờ biển phía đông của Mỹ có thể chỉ mất từ 7-10 ngày để cơ động vào vùng biển Địa Trung Hải.
VietBF @ Sưu tầm
Tàu sân bay là biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ, suốt từ thời kì Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trên thế giới hiện nay, cũng chỉ duy nhất hải quân Hoa Kỳ có khả năng duy trì lực lượng tàu sân bay năng lượng hạt nhân hùng mạnh gồm 10 chiếc trực chiến trên khắp toàn cầu.
Có thể nói: Ở đâu có sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ là ở đó có điểm nóng. Tàu sân bay Mỹ lại không đi một mình, mà thường hoạt động dưới hình thức cụm tàu sân bay tấn công (Carrier Strike Group - CSG).
CSG là hình thức nhóm tác chiến tàu sân bay (Carrier Battle Group - CVBG) phổ biến nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, và được hải quân nhiều nước khác học hỏi theo, nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Có thể nói: Cụm tàu sân bay tấn công là vũ khí tung sức mạnh tầm xa của nước Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1995993&stc=1&d=1643901266
Cụm tàu sân bay tấn công là vũ khí tung sức mạnh tầm xa của nước Mỹ
Hạt nhân của cụm tàu sân bay tấn công đương nhiên là một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Loại tàu sân bay đang biên chế hiện nay thuộc lớp Nimitz, có lượng giãn nước lên đến hơn 100 nghìn tấn.
Trên tàu sân bay có biên chế một không đoàn không quân hạm tàu (carrier air wing - CVW), bao gồm nhiều phi đoàn không quân, biên chế 65-70 máy bay các loại, bao gồm máy bay chiến đấu phản lực, máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm - tác chiến điện tử, máy bay trực thăng săn ngầm, cứu hộ …
Hộ vệ cho tàu sân bay là lực lượng hùng hậu bao gồm:
Từ 1-2 tàu tuần dương mang tên lửa lớp Ticonderoga, có trang bị hệ thống Aegis, làm nhiệm vụ phòng không và tấn công tên lửa tầm xa.
Một biên đội tàu khu trục (từ 2-3 chiếc) thuộc lớp Arleigh Burke, làm nhiệm vụ tác chiến phòng không, chống ngầm, đôi khi cũng thực hiện đối đất tầm xa bằng tên lửa hành trình Tomahawk.
Từ 1-2 tàu ngầm hạt nhân tấn công, để chống lại các tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương, đồng thời cũng mang tên lửa hành trình Tomahawk.
Một tàu hậu cần tổng hợp (tiếp nhiên liệu, đạn dược, cũng như vật tư hậu cần - AOE/AOR) để cung cấp cho toàn cụm tàu sân bay tấn công.
Tổng biên chế một cụm tàu sân bay tấn công khoảng 7.500 người.
Khi triển khai cùng lực lượng của khối NATO, biên chế này có thể thay đổi, ví dụ như thay tàu khu trục lớp Arleigh Burke bằng tàu khu trục hay tàu frigate của hải quân đồng minh.
Những điểm nóng thu hút các tàu sân bay
Theo South Front, vào thời điểm ngày 01/02/2022 (tức ngày mồng một Tết Nhâm Dần ở Việt Nam), trong số 10 cụm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, có 3 tàu sân bay Mỹ đang ở trên biển, 1 tàu đang trở về cảng, và 6 tàu được cho là nằm trong cảng nhà.
Như vậy, có 3 cụm tàu sân bay Mỹ đang "ăn Tết" trên biển, ở những điểm nóng địa - chính trị trên thế giới.
Cụ thể: Tàu CVN-72 Abraham Lincoln đang ở vùng Biển Đông, tàu CVN-70 Carl Vinson đang ở vùng biển Philippines. Dễ thấy rằng động thái này nhằm răn đe những hành động của hải quân Trung Quốc (nhất là đối với Đài Loan).
Nếu cộng thêm cả tàu CVN-76 Ronald Reagan đang đóng ở quân cảng Yokosuka, Nhật Bản (đây là tàu sân bay Mỹ duy nhất có cảng nhà ở nước ngoài), thì Mỹ có đến 3 tàu sân bay trên địa bàn châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, ở Địa Trung Hải có tàu CVN-75 Harry Truman. Tuy chỉ có một mình, nhưng cần lưu ý là cụm tàu sân bay Harry Truman đang tham gia tập trận cùng hai tàu sân bay khác của đồng minh Pháp và Ý. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 24/01/2022, và sẽ diễn ra trong khoảng 12 ngày, kết thúc vào đầu tháng 2.
Nếu tính cả các tàu trong biên đội, thì đây là một lực lượng hải quân rất lớn của khối NATO đang tập trung ở Địa Trung Hải, để kiềm chế các hành động của Hải quân Nga ở vùng Biển Đen.
Dĩ nhiên, những thông tin này chỉ có độ chính xác tương đối, vì dựa trên những thông tin được công khai. Khi cần thiết, 4 cụm tàu sân bay tấn công đang ở bờ biển phía đông của Mỹ có thể chỉ mất từ 7-10 ngày để cơ động vào vùng biển Địa Trung Hải.
VietBF @ Sưu tầm