Log in

View Full Version : Mỹ: Việc điều quân không để gây chiến với Nga


sunshine1104
02-07-2022, 02:37
Mỹ hôm nay cho biết nước này điều quân tới châu Âu không nhằm gây chiến với Nga mà là để "bảo vệ lănh thổ NATO".

Tổng thống Joe Biden "đă làm rơ suốt nhiều tháng qua rằng Mỹ không điều quân để khơi mào xung đột hay gây chiến với Nga ở Ukraine", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với Fox News. "Chúng tôi triển khai lực lượng tới châu Âu để bảo vệ lănh thổ NATO".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC, Sullivan cho biết giới chức Mỹ "tin Nga đủ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở Ukraine và chúng tôi đang làm việc hết sức để chuẩn bị đối phó".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1998770&stc=1&d=1644201309
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hồi tháng hai năm ngoái. Ảnh: Reuters.

"Tổng thống Biden đă tập hợp các đồng minh. Ông đă củng cố và trấn an các đối tác của chúng tôi ở sườn phía đông, cung cấp hỗ trợ vật chất cho Ukraine và đề xuất một con đường ngoại giao với Nga", cố vấn Nhà Trắng cho hay.

Ukraine cùng ngày khẳng định cơ hội giải quyết căng thẳng với Nga thông qua ngoại giao vẫn lớn hơn nguy cơ xung đột.

Các quan chức Mỹ cho biết Nga tập hợp khoảng 110.000 quân dọc theo biên giới với Ukraine, song t́nh báo nước này chưa thể xác định được Tổng thống Vladimir Putin có thực sự muốn phát động tấn công nước láng giềng hay không. Họ cho rằng Putin muốn mọi lựa chọn, trong đó có can thiệp hạn chế vào vùng Donbass và tấn công tổng lực Ukraine.

Nga nhiều lần bác thông tin cho rằng họ lên kế hoạch tiến đánh Ukraine, khẳng định có quyền điều động lực lượng trong lănh thổ để pḥng thủ. Nga tuyên bố không có ư định tấn công bất cứ ai và không chấp nhận chiến tranh với Ukraine, đồng thời khẳng định không cho phép ai "vùi dập hay phớt lờ lợi ích của ḿnh".

Tổng thống Mỹ Biden đă chỉ đạo Lầu Năm Góc triển khai khoảng 3.000 lính để tăng cường an ninh ở Đông Âu, đánh dấu cuộc điều quân lớn đầu tiên của Washington trong khủng hoảng Ukraine. Theo kế hoạch, ông sẽ điều khoảng 1.700 quân từ căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina, đến Ba Lan và 300 quân đến Đức. Khoảng 1.000 quân đóng tại Đức cũng được tái bố trí tới Romania, trên sườn phía đông gần Nga nhất của NATO.