therealrtz
02-07-2022, 07:54
Số cá chết phủ kín diện tích khoảng 3.000m2 ngoài khơi vùng biển phía Tây nước Pháp.
Mới đây, truyền thông thế giới đăng tải hàng loạt hình ảnh gây sốc về hơn 100.000 con cá chết phủ kín cả một góc Đại Tây Dương, một động thái khiến các nhà bảo vệ môi trường phẫn nộ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1998945&stc=1&d=1644220417
Các nhà hoạt động của tổ chức hoạt động bảo tồn biển phi lợi nhuận Sea Shepherd tại Pháp đã đăng tải những hình ảnh về vụ việc trên trang Twitter của mình, và cho biết đây là số cá tuyết xanh bị tàu đánh cá lớn thứ hai thế giới vứt bỏ.
"Đây là những gì đang xảy ra ngay lúc này ở Vịnh Biscay ngoài khơi bờ biển La Rochelle (Phía Tây nước Pháp)," nhóm này cho biết. "Bốn tàu đánh cá lớn đang hoạt động trong khu vực đó, bao gồm cả tàu Margiris - tàu đánh cá lớn thứ hai trên thế giới (bị cấm ở Úc)."
Trong khi đó, chủ sở hữu của tàu Margiris cho biết đây là "một tai nạn hy hữu" hiếm khi xảy ra, nguyên nhân là do trọng lượng của số cá khiến lưới bị rách.
Nhóm thương mại Hiệp hội Tàu đánh cá-Tàu đông lạnh Pelagic cho biết số cá chết phủ kín diện tích khoảng 3.000m2 ngoài khơi bờ biển La Rochelle và xác nhận nguyên nhân tai nạn là do rách lưới. Hiệp hội cho biết đã báo cáo sự cố theo luật của EU và số cá chết sẽ bị trừ vào hạn ngạch đánh bắt cá của chủ sở hữu tàu Margiris trong tương lai.
Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải của Pháp, Annick Girardin, đã bình luận cảnh tượng hơn 100.000 con cá chết là điều "gây sốc" và yêu cầu cơ quan giám sát nghề cá quốc gia mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc.
"Pháp ủng hộ đánh bắt bền vững... nếu thực sự có vi phạm, các đối tượng liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng Girardin nhấn mạnh.
Trong khi đó, bà Lamya Essemlali - người đứng đầu tổ chức Sea Shepherd ở Pháp - nói rằng số cá này bị cố tình vứt bỏ trên biển vì đây là nơi không ai nhìn thấy, không ai kiểm soát. Bà cho rằng đây là số cá mắc lưới mà chủ tàu không muốn xử lý nên đã loại bỏ.
Hoạt động thả lưới quy mô lớn bị nhiều nhà hoạt động môi trường thường phản đối và các nhà khoa học mô tả là "san ủi "đáy đại dương. Năm 2021, CNN từng đưa tin: "mỗi ngày, hàng nghìn tàu đánh cá trên khắp thế giới kéo những tấm lưới có trọng lượng khổng lồ qua đáy biển, giăng bẫy mọi thứ và phá hủy môi trường đại dương".
VietBF @ Sưu tầm
Mới đây, truyền thông thế giới đăng tải hàng loạt hình ảnh gây sốc về hơn 100.000 con cá chết phủ kín cả một góc Đại Tây Dương, một động thái khiến các nhà bảo vệ môi trường phẫn nộ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1998945&stc=1&d=1644220417
Các nhà hoạt động của tổ chức hoạt động bảo tồn biển phi lợi nhuận Sea Shepherd tại Pháp đã đăng tải những hình ảnh về vụ việc trên trang Twitter của mình, và cho biết đây là số cá tuyết xanh bị tàu đánh cá lớn thứ hai thế giới vứt bỏ.
"Đây là những gì đang xảy ra ngay lúc này ở Vịnh Biscay ngoài khơi bờ biển La Rochelle (Phía Tây nước Pháp)," nhóm này cho biết. "Bốn tàu đánh cá lớn đang hoạt động trong khu vực đó, bao gồm cả tàu Margiris - tàu đánh cá lớn thứ hai trên thế giới (bị cấm ở Úc)."
Trong khi đó, chủ sở hữu của tàu Margiris cho biết đây là "một tai nạn hy hữu" hiếm khi xảy ra, nguyên nhân là do trọng lượng của số cá khiến lưới bị rách.
Nhóm thương mại Hiệp hội Tàu đánh cá-Tàu đông lạnh Pelagic cho biết số cá chết phủ kín diện tích khoảng 3.000m2 ngoài khơi bờ biển La Rochelle và xác nhận nguyên nhân tai nạn là do rách lưới. Hiệp hội cho biết đã báo cáo sự cố theo luật của EU và số cá chết sẽ bị trừ vào hạn ngạch đánh bắt cá của chủ sở hữu tàu Margiris trong tương lai.
Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải của Pháp, Annick Girardin, đã bình luận cảnh tượng hơn 100.000 con cá chết là điều "gây sốc" và yêu cầu cơ quan giám sát nghề cá quốc gia mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc.
"Pháp ủng hộ đánh bắt bền vững... nếu thực sự có vi phạm, các đối tượng liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng Girardin nhấn mạnh.
Trong khi đó, bà Lamya Essemlali - người đứng đầu tổ chức Sea Shepherd ở Pháp - nói rằng số cá này bị cố tình vứt bỏ trên biển vì đây là nơi không ai nhìn thấy, không ai kiểm soát. Bà cho rằng đây là số cá mắc lưới mà chủ tàu không muốn xử lý nên đã loại bỏ.
Hoạt động thả lưới quy mô lớn bị nhiều nhà hoạt động môi trường thường phản đối và các nhà khoa học mô tả là "san ủi "đáy đại dương. Năm 2021, CNN từng đưa tin: "mỗi ngày, hàng nghìn tàu đánh cá trên khắp thế giới kéo những tấm lưới có trọng lượng khổng lồ qua đáy biển, giăng bẫy mọi thứ và phá hủy môi trường đại dương".
VietBF @ Sưu tầm