Log in

View Full Version : Chính khách "đáng nể" đến Bắc Kinh lúc Ukraine thành thùng chất nổ


therealrtz
02-08-2022, 02:57
Trong bối cảnh "thùng thuốc súng Ukraine" có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, liệu chuyến thăm của ông Putin sẽ có nghĩa như thế nào đối với tình hình an ninh khu vực và thế giới?

Ngày 4/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc, tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như một loạt lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Theo Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, hai bên sẽ ra Thông cáo chung nhân chuyến thăm, trong đó khẳng định hai nước có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực; đưa ra các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và ngân hàng, hợp tác về an ninh, quốc phòng…

Trong bối cảnh "thùng thuốc súng Ukraine" có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, liệu chuyến thăm của ông Putin sẽ có nghĩa như thế nào đối với tình hình an ninh khu vực và thế giới? Một số nhà phân tích chính trị Nga cho rằng để có sự ủng hộ của Bắc Kinh, Nga đang nhắm mắt làm ngơ trước những bất bình đẳng trong quan hệ hai nước.

CHUYẾN THĂM TẠO RA LIÊN MINH NGA - TRUNG?

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Putin được dư luận thế giới hết sức quan tâm và cho rằng có thể tạo ra một "bước đột phá" trong quan hệ hai nước từng một thời là "cựu thù" của nhau vì một loạt lý do sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước đã lâu chưa gặp nhau và bản thân không trực tiếp tham dự các hoạt động đối ngoại. Lần cuối cùng Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trực tiếp là vào năm 2019, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Kể từ đó đến nay, nguyên thủ hai nước chỉ gặp nhau theo hình thức trực tuyến nên tất nhiên các cuộc hội đàm giữa cá nhân lãnh đạo hai bên sẽ đem lại động lực mới cho quan hệ hai nước.

Thứ hai, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo không thuộc thế giới phương Tây, những người đang bị các lực lượng chính trị của phương Tây cho là phá vỡ trật tự thế giới được xây dựng theo công thức của phương Tây, sẽ chứng tỏ sự xích lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc và thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại những sức ép từ phía Washington và các đồng minh.

Trong bối cảnh phương Tây tẩy chay Thế vận hội mùa đông lần thứ 24, Tổng thống Putin sẽ là một vị khách đáng chú ý nhất trong số các chính khách tham dự Lễ khai mạc. Trung Quốc thường coi trọng những thành tích thể thao, coi đây là nhân tố quan trọng nâng cao uy tín và tính hợp pháp của chính quyền nên sự có mặt của ông Putin tại Bắc Kinh là hành động ủng hộ thiết thực và được người Trung Quốc hết sức hoan nghênh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2000248&stc=1&d=1644289012
Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 được tổ chức trong trạng thái bình thường mới

Nhưng đối Moscow, cuộc gặp của Tổng thống Putin với lãnh đạo nước lớn thứ hai trên thế giới cũng thể hiện Bắc Kinh đang đứng sau ủng hộ Nga trong bối cảnh phương Tây gây sức ép chưa từng có trong tiền lệ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và trên thực tế nó có thể dẫn đến xung đột quân sự quy mô lớn.

ẨN SAU BIỂU TƯỢNG MỚI TRONG QUAN HỆ NGA - TRUNG

Nga và Trung Quốc trên thực tế đang xích lại gần nhau và việc này đã bắt đầu diễn ra từ nửa cuối thế kỷ 20. Hiện nay một số người đang đồn đoán về khả năng Trung Quốc và Nga đang bắt tay nhau để hình thành liên minh quân sự hoặc ít nhất cũng thiết lập một liên minh trên thực tế.

Vài năm trước, một số nhà phân tích đã tính đến chuyện một liên minh như vậy sẽ hình thành nếu chính sách của Mỹ dẫn đến xung đột quân sự ở biên giới của Nga và Trung Quốc, và tình hình thế giới hiện nay đang tiến gần điều kiện này.

Moscow và Bắc Kinh đều đang hoạch định các biện pháp cùng nhau đối phó các tình huống phi tiêu chuẩn, trong đó có biện pháp quân sự. Vì vậy, một liên minh có lẽ sẽ tự nhiên được thiết lập. Nhưng chính sách của phương Tây không phải duy nhất như vậy và thậm chí cũng không phải là nguyên nhân chính làm tăng mối quan hệ hợp tác Nga - Trung.

Quá trình phát triển quan hệ là điều tự nhiên vì hai nước là láng giềng có chung đường biên giới dài hàng nghìn km, là hai nền kinh tế lớn trên thế giới và đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế thương mại, văn hoá. Điều này nhanh chóng khắc phục tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" do bất đồng tư tưởng trước đây.

Tuy nhiên, nếu như không có áp lực lớn từ phương Tây thì quá trình gắn kết quan hệ hai bên sẽ chỉ diễn ra chậm hơn vì tồn tại quá nhiều hạn chế và mâu thuẫn, nhất là lợi ích đôi bên không song trùng. Lý do nằm ở chỗ phương Tây không thể chấp nhận bỏ qua các cơ hội duy trì thế giới một cực có được vào những năm 90 thế kỷ 20.

Các nhà địa chính trị truyền thống đều cho rằng điều nguy hiểm chính đối với phương Tây là việc thành lập một liên minh giữa một số nước kiểm soát được khu vực Á-Âu. Theo chủ thuyết này, các nỗi sợ hãi của phương Tây hiện nay là việc Nga và Trung Quốc đang cố gắng thay đổi trật tự thế giới, làm tổn hại tới lợi ích toàn cầu của Mỹ.

Các cuộc phiêu lưu quân sự là điều nguy hiểm đối với Nga và Trung vì nó có thể dẫn việc phải chi phí quân sự khổng lồ và mất ổn định. Nga và Trung Quốc là một trong số các nước cố gắng môi trường an ninh xung quanh biên giới quốc gia mình, theo một lẽ tự nhiên, họ đến với nhau để chống lại áp lực của phương Tây.

VietBF @ Sưu tầm