june04
02-12-2022, 10:13
Truyền thông Nga đưa tin Moskva bắt đầu rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine, giữa lúc căng thẳng biên giới tăng cao.
"Các nhà ngoại giao và nhân viên lănh sự Nga tại Ukraine bắt đầu lên đường về nước", hăng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti hôm nay cho biết.
Ria Novosti dẫn nguồn thạo tin nói rằng trong bối cảnh một số nước phương Tây rút một phần nhân viên ngoại giao ở Ukraine, Nga "quyết định làm điều tương tự".
Nguồn tin nói thêm rằng trong cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss hôm 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đă gợi ư về khả năng xảy ra kịch bản như vậy khi nói rằng Moskva "đă xem xét hành động của các nước phương Tây và có lẽ cũng sẽ khuyến nghị nhân viên không thiết yếu của các cơ quan ngoại giao Nga về nước".
Bộ Ngoại giao Nga chưa b́nh luận về thông tin này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2004334&stc=1&d=1644660778
Đoàn xe thiết giáp của Nga ở Crimea ngày 18/1. Ảnh: AP.
Trước đó, Anh, Đức, Australia đă thông báo rút một phần nhân viên sứ quán tại Ukraine và người thân của họ. Nguồn tin của AP cho biết Mỹ sẽ công bố quyết định sơ tán nhân viên sứ quán Mỹ ở Kiev ngày 12/2. Nhiều quốc gia gồm Anh, Na Uy, Canada, Phần Lan, Latvia, Hà Lan, Estonia, Nhật, Australia và New Zealand đă kêu gọi công dân rời Ukraine.
Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine, sau khi điều động hơn 100.000 quân cùng nhiều khí tài quân sự áp sát biên giới nước láng giềng. Nga khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.
Trước đợt điều quân của Nga, Mỹ điều chiến hạm và oanh tạc cơ B-1B tham gia "diễn tập ngoài kế hoạch" của NATO tại Biển Đen, với hai thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine.
Ngoài ra, Mỹ và một số đồng minh NATO tiếp tục bán và viện trợ vũ khí cho Ukraine. Với ủng hộ từ Mỹ, Ukraine leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 11/2 cáo buộc Mỹ ngày càng cuồng loạn và muốn chiến tranh bằng bất cứ giá nào sau khi Washington quyết định điều thêm 3.000 lính tới Ba Lan, tập hợp cùng với 1.700 quân đă có mặt ở đó.
"Các nhà ngoại giao và nhân viên lănh sự Nga tại Ukraine bắt đầu lên đường về nước", hăng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti hôm nay cho biết.
Ria Novosti dẫn nguồn thạo tin nói rằng trong bối cảnh một số nước phương Tây rút một phần nhân viên ngoại giao ở Ukraine, Nga "quyết định làm điều tương tự".
Nguồn tin nói thêm rằng trong cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss hôm 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đă gợi ư về khả năng xảy ra kịch bản như vậy khi nói rằng Moskva "đă xem xét hành động của các nước phương Tây và có lẽ cũng sẽ khuyến nghị nhân viên không thiết yếu của các cơ quan ngoại giao Nga về nước".
Bộ Ngoại giao Nga chưa b́nh luận về thông tin này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2004334&stc=1&d=1644660778
Đoàn xe thiết giáp của Nga ở Crimea ngày 18/1. Ảnh: AP.
Trước đó, Anh, Đức, Australia đă thông báo rút một phần nhân viên sứ quán tại Ukraine và người thân của họ. Nguồn tin của AP cho biết Mỹ sẽ công bố quyết định sơ tán nhân viên sứ quán Mỹ ở Kiev ngày 12/2. Nhiều quốc gia gồm Anh, Na Uy, Canada, Phần Lan, Latvia, Hà Lan, Estonia, Nhật, Australia và New Zealand đă kêu gọi công dân rời Ukraine.
Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine, sau khi điều động hơn 100.000 quân cùng nhiều khí tài quân sự áp sát biên giới nước láng giềng. Nga khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.
Trước đợt điều quân của Nga, Mỹ điều chiến hạm và oanh tạc cơ B-1B tham gia "diễn tập ngoài kế hoạch" của NATO tại Biển Đen, với hai thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine.
Ngoài ra, Mỹ và một số đồng minh NATO tiếp tục bán và viện trợ vũ khí cho Ukraine. Với ủng hộ từ Mỹ, Ukraine leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 11/2 cáo buộc Mỹ ngày càng cuồng loạn và muốn chiến tranh bằng bất cứ giá nào sau khi Washington quyết định điều thêm 3.000 lính tới Ba Lan, tập hợp cùng với 1.700 quân đă có mặt ở đó.