pizza
02-14-2022, 23:47
Ukraine ngỏ ư nhượng bộ. Ngày 14/2, Đại sứ Ukraine tại Anh khẳng định không từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, nhưng để ngỏ khả năng nhân nhượng trong đàm phán với Nga.
Đại sứ Ukraine tại Anh đă khẳng định không có chuyện Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, xóa bỏ những thông tin Kiev có thể không tham gia liên minh quân sự này để giảm căng thẳng với Nga.
"Không có chuyện đó, và tôi rất vui khi có cơ hội để làm rơ lập trường của ḿnh", Đại sứ Ukraine Vadym Prystaiko nói với BBC.
Tuy nhiên, ông Prystaiko cho biết vẫn có khả năng Ukraine chủ động "xuống thang" trong bối cảnh các động thái quân sự của Nga gia tăng, và phương Tây lo ngại một cuộc tấn công sắp diễn ra, theo Reuters.
"Hiện tại chúng tôi không phải thành viên NATO. Để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng. Đây cũng là điều chúng tôi đang trao đổi với Nga", ông nói.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2006576&stc=1&d=1644882372
Vadym Prystaiko, Đại sứ Ukraine tại Anh. Ảnh: Union.
Điện Kremlin không coi những phát biểu của ông Prystaiko là quan điểm chính thức của Kiev, nói rằng những lo ngại của Nga sẽ được giải quyết đáng kể nếu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.
Nga luôn coi việc Kiev xích lại gần phương Tây, đặc biệt muốn gia nhập NATO, là mối đe dọa an ninh với Moscow.
Ukraine ngày 13/2 đă dẫn một hiệp ước yêu cầu đối thoại với Nga cùng các thành viên Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) trong 48 giờ để thảo luận các động thái quân sự của Moscow.
Nhóm bảy nền kinh tế lớn phương Tây (G7) ngày 14/2 đă cảnh báo Moscow sẽ chịu hậu quả kinh tế khổng lồ nếu tấn công Ukraine, cam kết sẽ hỗ trợ Kiev nhanh chóng.
Mỹ ngày 13/2 đă tuyên bố Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng quan chức nước này không xác nhận các báo cáo nói rằng Moscow sẽ nổ súng ngày 16/2.
Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Điện Kremlin cho biết Washington đă không để tâm đến lo ngại của Moscow, và Nga không nhận được câu trả lời thích hợp cho những yêu cầu an ninh.
VietBF@ sưu tập
Đại sứ Ukraine tại Anh đă khẳng định không có chuyện Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, xóa bỏ những thông tin Kiev có thể không tham gia liên minh quân sự này để giảm căng thẳng với Nga.
"Không có chuyện đó, và tôi rất vui khi có cơ hội để làm rơ lập trường của ḿnh", Đại sứ Ukraine Vadym Prystaiko nói với BBC.
Tuy nhiên, ông Prystaiko cho biết vẫn có khả năng Ukraine chủ động "xuống thang" trong bối cảnh các động thái quân sự của Nga gia tăng, và phương Tây lo ngại một cuộc tấn công sắp diễn ra, theo Reuters.
"Hiện tại chúng tôi không phải thành viên NATO. Để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng. Đây cũng là điều chúng tôi đang trao đổi với Nga", ông nói.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2006576&stc=1&d=1644882372
Vadym Prystaiko, Đại sứ Ukraine tại Anh. Ảnh: Union.
Điện Kremlin không coi những phát biểu của ông Prystaiko là quan điểm chính thức của Kiev, nói rằng những lo ngại của Nga sẽ được giải quyết đáng kể nếu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.
Nga luôn coi việc Kiev xích lại gần phương Tây, đặc biệt muốn gia nhập NATO, là mối đe dọa an ninh với Moscow.
Ukraine ngày 13/2 đă dẫn một hiệp ước yêu cầu đối thoại với Nga cùng các thành viên Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) trong 48 giờ để thảo luận các động thái quân sự của Moscow.
Nhóm bảy nền kinh tế lớn phương Tây (G7) ngày 14/2 đă cảnh báo Moscow sẽ chịu hậu quả kinh tế khổng lồ nếu tấn công Ukraine, cam kết sẽ hỗ trợ Kiev nhanh chóng.
Mỹ ngày 13/2 đă tuyên bố Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng quan chức nước này không xác nhận các báo cáo nói rằng Moscow sẽ nổ súng ngày 16/2.
Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Điện Kremlin cho biết Washington đă không để tâm đến lo ngại của Moscow, và Nga không nhận được câu trả lời thích hợp cho những yêu cầu an ninh.
VietBF@ sưu tập