Log in

View Full Version : Nếu Ukraine "nguy kịch", quân Mỹ sẽ làm ǵ? - Lầu Năm Góc khẳng định chắc nịch 1 điều


therealrtz
02-15-2022, 07:28
Trước đó, truyền thông đưa tin Mỹ đang gấp rút sơ tán nhân viên ngoại giao và cố vấn quân sự khỏi Ukraine, và chỉ một số lượng rất hạn chế nhân viên ngoại giao ở lại.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2006931&stc=1&d=1644912267

"Binh lính Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine nếu Nga xâm lược nước này" - đây là lời khẳng định mới nhất của người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Mỹ John Kirby trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về nguy cơ chiến tranh đang cận kề.

Cụ thể, trả lời hăng tin MSNBC, người phát ngôn Lầu Năm Góc đă nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Joe Biden trong tuần trước rằng Washington sẽ không điều động đến Kiev để sơ tán công dân Mỹ nếu chiến tranh nổ ra.

"Tổng thống Biden đă khẳng định rất rơ rằng quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine", ông Kirby nói. "Nếu chúng tôi đưa quân đến đó để di tản công dân của ḿnh, th́ chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tính toán sai lầm lớn hơn - đồng nghĩa với rủi ro quân đội Mỹ và quân đội Nga giao chiến [ở Ukraine]".

Ông Kirby cho biết điều đó sẽ khiến căng thẳng leo thang "lên một cấp độ mới hoàn toàn."

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng đă nhắc nhở thêm rằng hiện tại các công dân Mỹ ở Ukraine vẫn có khả năng rời đi, và ông đă kêu gọi tất cả người dân Mỹ tại Ukraine nên làm điều đó.

Tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đă đưa ra khuyến nghị tương tự: "Chúng tôi muốn nói thật rơ ràng: Tất cả công dân Mỹ tại Ukraine đều nên rời khỏi nước này càng sớm càng tốt - trong ṿng từ 24 đến 48 giờ [tính từ thời điểm nói].

Chúng tôi không thể đoán trước tương lai, càng không thể biết chính xác điều ǵ sẽ xảy ra. Hiện tại rủi ro và mối đe dọa đă đủ lớn và chúng ta cần thận trọng".

Hăng AP hôm 12/2 đưa tin, Mỹ đang gấp rút sơ tán nhân viên ngoại giao và cố vấn quân sự khỏi Ukraine, và chỉ một số lượng rất hạn chế nhân viên ngoại giao ở lại Lviv - vùng viễn tây Ukraine gần biên giới Ba Lan - để giữ liên lạc với chính phủ và giải quyết các trường hợp khẩn cấp.

Theo đó, AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quyết định trên được đưa ra do lo ngại về nguy cơ Nga tấn công Ukraine. Quan chức này không tiết lộ con số cụ thể số nhân viên ngoại giao đă rời khỏi Ukraine và số người c̣n ở lại, tuy nhiên người này cho biết tính đến tháng 12, Mỹ có khoảng 180 nhân viên làm việc tại Đại sứ quán ở Kiev.

Cuối tuần trước, một cuộc khảo sát do The Economist/YouGov thực hiện đă thu được nhiều kết quả bất ngờ.

Chỉ 13% công dân Mỹ trưởng thành tin rằng việc triển khai lực lượng nếu Nga "tấn công" Ukraine là "ư tưởng hay". 55% số người tham gia khảo sát tin rằng việc điều động quân đội đến tham chiến ở Ukraine sẽ là một "ư tưởng tồi", trong khi 33% nói rằng họ không chắc chắn.

Tỉ lệ người tham gia khảo sát ủng hộ Washington điều quân tới tham chiến ở Ukraine thấp đến mức có đến 17% số người khảo sát cho rằng Mỹ nên rời NATO hơn là đối đầu với quân Nga.

Cuộc thăm ḍ của Economist/YouGov cũng thu được kết quả đáng ngạc nhiên khi có 25% số người tham gia khảo sát không biết Ukraine là đồng minh hay kẻ thù của Mỹ. Đa số những người tham gia khảo sát đều lựa chọn những phương án phi quân sự như viện trợ tài chính, gửi vũ khí hay trừng phạt.

VietBF @ Sưu tầm