Log in

View Full Version : Căn bệnh ai cũng từng mắc nhưng không nghĩ nguy hiểm đến vậy: Dấu hiệu cần đến viện ngay


therealrtz
02-18-2022, 04:01
WHO thống kê, hàng năm có từ 2,5 - 3 triệu người nhiễm căn bệnh này với khoảng 250.000 - 500.000 người tử vong, mặc dù đă có vaccine pḥng bệnh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2008724&stc=1&d=1645156880

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh cúm mùa là loại bệnh do virus cấp tính gây ra và rất dễ lây từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, ho, hắt hơi.

Bệnh cúm có thể tiến triển nặng với các biến chứng như phù phổi, viêm năo và cuối cùng có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt ở đối tượng trẻ nhỏ, những người bị suy giảm miễn dịch và những người cao tuổi mắc các bệnh lư nền. WHO thống kê, hàng năm có từ 2,5 - 3 triệu người nhiễm căn bệnh này với khoảng 250.000 - 500.000 người tử vong, mặc dù đă có vaccine pḥng bệnh.

Tuy nhiên, nhiều người thường xem nhẹ các triệu chứng của cúm và thường cố gắng tự điều trị bệnh tại nhà. Do đó, để điều trị bệnh một cách nhanh chóng và an toàn, việc nhận biết các dấu hiệu của bệnh cúm, nhất là ở đối tượng trẻ em là điều rất quan trọng.

Theo BSCKI - Đinh Quốc Anh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, thông thường, biểu hiện của bệnh cúm ở người lớn và trẻ em không có sự khác biệt quá rơ rệt. Trẻ em là đối tượng nhỏ hơn, hệ miễn dịch kém hơn người lớn nên biểu hiện cảm cúm ở trẻ em sẽ rầm rộ hơn. Các triệu chứng của bệnh cúm thường xuất hiện sau 2 ngày tiếp xúc với mầm bệnh. Biểu hiện ban đầu thường là sốt rất cao (có thể từ 39 - 40 độ C); các triệu chứng của viêm long đường hô hấp như ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi và ho. Ngoài ra, một số bệnh nhân cúm có thể có một số biểu hiện về đường tiêu hoá như buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc các triệu chứng đau mỏi cơ, đau đầu dữ dội.

Các triệu chứng ở trẻ thường nặng hơn ở người lớn như sốt cao hơn; các biểu hiện của viêm đường hô hấp sẽ rơ ràng hơn như ho đờm, ho nặng tiếng, viêm phổi.

Trẻ em sức chịu đựng thường kém hơn ở người lớn rất nhiều và trẻ thường khó có thể mô tả được cảm giác hiện tại của ḿnh. Những trẻ nhỏ tuổi thường sẽ chỉ thể hiện được sự khó chịu bằng cách quấy khóc, thậm chí là bỏ ăn. Tuy nhiên, nếu trẻ có các biểu hiện như quấy khóc quá nhiều, bỏ ăn nhiều bữa hoặc có triệu chứng li b́, đây là những biểu hiện nặng và cha mẹ cần đưa trẻ tới ngay các bệnh viện để thăm khám.

VietBF @ Sưu tầm