Log in

View Full Version : NGHIỆP QUẢ CỦA NGƯỜI HAY NÓI XẤU SAU LƯNG KẺ KHÁC!!


goodidea
02-19-2022, 03:44
Tất cả chúng ta hầu như đều có một thói quen xấu đó là thích nói xấu sau lưng người khác, nhiều khi c̣n chê bai, chê cười lầm lỗi của người, để cho ḿnh là người tốt hơn, người hoàn hảo hơn.

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2009272&stc=1&d=1645242286

Vấn đề này cả nam lẫn nữ đều mắc phải, nhưng người nữ thường nhiều hơn nam. Vậy nếu một người thường hay thích nói xấu, thích chê cười sai lầm ( lầm lỗi ) của người khác th́ sẽ bị những quả báo ǵ ?
Có thể họ sẽ bị các quả báo sau đây :
1. Tương lai sẽ bị người khác nói xấu và chê cười trở lại :
2. Tâm từ bi thương người dễ bị tổn giảm, nên sẽ làm những điều ác độc và sau đó sẽ phải gặt hái quả báo của sự đau khổ :
3. Chê cười người khác điểm ǵ, tương lai có thể sẽ bị mắc đúng cái lỗi đă chê ấy.
Ví dụ :
- Chê người khác là học ngu, th́ tương lai sẽ có lúc ḿnh học không lên lớp được.
- Chê người khác là đói rách, nghèo khổ th́ tương lai ḿnh sẽ bị quả báo là làm ăn thất bại, và mất tiền, hết tiền, và nghèo khổ.
- Chê người khác làm việc kém dở, thiếu tư duy, th́ tương lai ḿnh sẽ bị quả báo là làm việc hay bị mắc lỗi, dễ phạm sai lầm...
- Chê người khác là gái mất nết th́ tương lai tư cách của ḿnh sẽ bị tổn giảm, dễ trở thành người mất nết, hư hỏng...
4. Hay chê người khác, mở miệng ra là thích chê, th́ dễ mắc quả báo miệng mồm hôi thối, thường sống gần những con người nhiều chuyện, môi trường thị phi phức tạp ( để đồng nghiệp ), và khi sống ở môi trường như vậy th́ tâm trí sẽ vô cùng mệt mỏi, lúc nào cũng đủ chuyện xảy ra :
5. Người hay nói xấu thường gặp quả báo làm ăn dễ gặp thất bại, thua kém, dở hơn người khác, lúc bị như vậy th́ sẽ bị người khác xem thường, đúng như nhân ban đầu đă gieo :
6. Dễ bị quả báo cô đơn, ít bạn, người khác thấy ít muốn gần :
7. Nếu nghiệp nói xấu chê cười quá nặng ( chê cười, nói xấu nhầm Bậc Chân Tu ) th́ coi chừng bị quả báo sau khi chết sẽ phải tái sinh vào địa ngục chịu khổ.
Hơn nữa, nhiều kiếp nếu tái sinh trở lại làm người th́ thường sinh ra với cái miệng không đẹp ( như miệng méo, mốm, giọng nói lắp bắp, ngọng nghịu, nhiều khi bị câm, miệng luôn hở không ngậm lại được ....).
Do đó, khi nói chuyện, lúc nói các vấn đề về người khác, chúng ta phải hết sức chú ư.
Nếu không khen được th́ tốt nhất nên im lặng cho chắc.
C̣n nếu đủ bản lĩnh th́ tới trước mặt người đó góp ư để giúp họ hoàn thiện. Chứ không nên trút giận, bằng cách đi nói xấu, đi kể lung tung người. Như thế là không tốt.
- Xin nhớ, Luật nhân quả nhà Phật thuyết minh không phải để dọa dẫm con người mà chỉ nhằm tŕnh bày một Sự Thật Khách Quan, chúng ta có thể nh́n những người trong hoàn cảnh bất hạnh quanh ḿnh mà chiêm nghiệm những nguyên nhân họ đă tác tạo Nghiệp từ trong quá khứ.

VietBF©sưu tập