sunshine1104
02-22-2022, 04:49
Ca nhiễm tăng nhanh trên toàn quốc, trong đó nhiều trẻ em và giáo viên là F0, trường mầm non ở Singapore vật lộn để duy trì mở cửa.
Tháng 2, Cơ quan Phát triển Mầm non (ECDA) yêu cầu các trường rà soát yếu tố dịch tễ của những trẻ được Bộ Y tế (MOH) ghi nhận nhiễm bệnh, đồng thời thông báo cho phụ huynh. Ngoài ra, trường mầm non cũng phải đảm bảo những trẻ có nguy cơ nhiễm bệnh đã được test nhanh âm tính trước khi đi học.
Hiệu trưởng Magdalene Ang của trường Mẫu giáo Nanyang cho rằng thách thức ngày càng lớn do một số phụ huynh không báo cho trường khi con họ trở thành F0. "Chúng tôi phải túc trực 24/7 để xử lý công việc, rà soát lịch sử dịch tễ các em rồi thông tin cho phụ huynh, nhân viên", bà nói.
Để giữ an toàn cho trường, các nhân viên không cho trẻ nguy cơ cao đi học trở lại, nếu bố mẹ các em từ chối test nhanh. Một số nơi đã thiết kế lối đi và đợi dành riêng cho những phụ huynh không cung cấp kết quả test nhanh của trẻ.
Nếu giáo viên hoặc nhân viên nhiễm bệnh, khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần. Theo khảo sát của The Strait Times, hầu hết các trường mầm non đang thiếu nhân lực, đặc biệt những nơi không có giáo viên chi viện.
Bà Shirley Tan, Giám đốc điều hành của hệ thống mầm non Công giáo, đơn vị sở hữu 10 trung tâm giữ trẻ, cho biết "đau đầu nhất vẫn là khi giáo viên trở thành F0". "Ai sẽ trông nom những đứa trẻ này? Chúng không giống người lớn có thể tự xoay xở được", bà nói. Ở nhiều trường, hiệu trưởng phải vào bếp nấu ăn hoặc thay giáo viên lên lớp vì số nhân viên nhiễm bệnh quá nhiều.
Hai tuần trước Tết Nguyên đán, trung tâm giữ trẻ Little Kinder Montessori ghi nhận bốn trong số tám nhân viên dương tính với nCoV. Giám đốc Yvonne Law phải bố trí các buổi học so le, nhằm giúp trung tâm vẫn hoạt động và những nhân viên khỏe mạnh không phải làm việc quá sức. "Chúng tôi biết ơn vì phụ huynh đã ủng hộ, thông cảm với kế hoạch này. Điều đó giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời về nhân lực", bà nói.
Ngoài vấn đề thiếu hụt nhân sự, các trường mầm non cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích và phàn nàn khi yêu cầu kiểm tra chứng nhận khỏi Covid-19 của trẻ và nhân viên trường.
Bà Mabel Wang, Phó Giám đốc Anglican Preschool Services, cho rằng từ góc độ người được yêu cầu, họ sẽ thấy khó hiểu vì đã tuân theo quy trình cách ly. Tuy nhiên, nếu không có giấy báo xác nhận khả năng hồi phục từ bác sĩ, nhân viên trường hoặc học sinh sẽ phải chịu một số xét nghiệm để đảm bảo họ đã khỏi bệnh.
Bà Dawn Choy, người sáng lập và điều hành trường mầm non Dreamkids, đang kêu gọi nhà chức trách cung cấp thêm bộ test nhanh vì các trường mẫu giáo đã dùng hết nguồn cung cho việc xét nghiệm định kỳ trong hai tháng qua.
Các hiệu trưởng cho rằng, để giúp các trường đối phó với sự gia tăng ca nhiễm, phụ huynh không nên đưa trẻ đến trường nếu các em không khỏe, đồng thời cần có trách nhiệm thông báo, cập nhật tình hình của con cái tới nhà trường.
Khi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng những biện pháp phòng dịch sẽ được nới lỏng, để giáo viên tập trung vào việc giảng dạy, còn học sinh tự do vui chơi trở lại.
Tháng 2, Cơ quan Phát triển Mầm non (ECDA) yêu cầu các trường rà soát yếu tố dịch tễ của những trẻ được Bộ Y tế (MOH) ghi nhận nhiễm bệnh, đồng thời thông báo cho phụ huynh. Ngoài ra, trường mầm non cũng phải đảm bảo những trẻ có nguy cơ nhiễm bệnh đã được test nhanh âm tính trước khi đi học.
Hiệu trưởng Magdalene Ang của trường Mẫu giáo Nanyang cho rằng thách thức ngày càng lớn do một số phụ huynh không báo cho trường khi con họ trở thành F0. "Chúng tôi phải túc trực 24/7 để xử lý công việc, rà soát lịch sử dịch tễ các em rồi thông tin cho phụ huynh, nhân viên", bà nói.
Để giữ an toàn cho trường, các nhân viên không cho trẻ nguy cơ cao đi học trở lại, nếu bố mẹ các em từ chối test nhanh. Một số nơi đã thiết kế lối đi và đợi dành riêng cho những phụ huynh không cung cấp kết quả test nhanh của trẻ.
Nếu giáo viên hoặc nhân viên nhiễm bệnh, khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần. Theo khảo sát của The Strait Times, hầu hết các trường mầm non đang thiếu nhân lực, đặc biệt những nơi không có giáo viên chi viện.
Bà Shirley Tan, Giám đốc điều hành của hệ thống mầm non Công giáo, đơn vị sở hữu 10 trung tâm giữ trẻ, cho biết "đau đầu nhất vẫn là khi giáo viên trở thành F0". "Ai sẽ trông nom những đứa trẻ này? Chúng không giống người lớn có thể tự xoay xở được", bà nói. Ở nhiều trường, hiệu trưởng phải vào bếp nấu ăn hoặc thay giáo viên lên lớp vì số nhân viên nhiễm bệnh quá nhiều.
Hai tuần trước Tết Nguyên đán, trung tâm giữ trẻ Little Kinder Montessori ghi nhận bốn trong số tám nhân viên dương tính với nCoV. Giám đốc Yvonne Law phải bố trí các buổi học so le, nhằm giúp trung tâm vẫn hoạt động và những nhân viên khỏe mạnh không phải làm việc quá sức. "Chúng tôi biết ơn vì phụ huynh đã ủng hộ, thông cảm với kế hoạch này. Điều đó giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời về nhân lực", bà nói.
Ngoài vấn đề thiếu hụt nhân sự, các trường mầm non cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích và phàn nàn khi yêu cầu kiểm tra chứng nhận khỏi Covid-19 của trẻ và nhân viên trường.
Bà Mabel Wang, Phó Giám đốc Anglican Preschool Services, cho rằng từ góc độ người được yêu cầu, họ sẽ thấy khó hiểu vì đã tuân theo quy trình cách ly. Tuy nhiên, nếu không có giấy báo xác nhận khả năng hồi phục từ bác sĩ, nhân viên trường hoặc học sinh sẽ phải chịu một số xét nghiệm để đảm bảo họ đã khỏi bệnh.
Bà Dawn Choy, người sáng lập và điều hành trường mầm non Dreamkids, đang kêu gọi nhà chức trách cung cấp thêm bộ test nhanh vì các trường mẫu giáo đã dùng hết nguồn cung cho việc xét nghiệm định kỳ trong hai tháng qua.
Các hiệu trưởng cho rằng, để giúp các trường đối phó với sự gia tăng ca nhiễm, phụ huynh không nên đưa trẻ đến trường nếu các em không khỏe, đồng thời cần có trách nhiệm thông báo, cập nhật tình hình của con cái tới nhà trường.
Khi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng những biện pháp phòng dịch sẽ được nới lỏng, để giáo viên tập trung vào việc giảng dạy, còn học sinh tự do vui chơi trở lại.