june04
02-26-2022, 02:50
Tổng thống Putin hôm nay cho biết ông sẵn sàng cử phái đoàn tới thủ đô Belarus để đàm phán với Ukraine, khi chiến sự tại nước này bước sang ngày thứ hai.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh hôm nay, Tổng thống Putin chỉ trích NATO và Mỹ "từ lâu đă phớt lờ e ngại an ninh chính đáng của Nga", liên tục không thực hiện cam kết và tiếp tục mở rộng triển khai quân sự về phía đông, thách thức lợi ích chiến lược của Nga.
Tuy nhiên, ông Putin cho hay Nga sẵn sàng tổ chức đàm phán cấp cao với Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2013259&stc=1&d=1645843780
Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp ở Điện Kremlin, thủ đô Moskva, ngày 24/2. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó thông báo Tổng thống Putin sẵn sàng cử một phái đoàn cấp cao "đến đàm phán với một phái đoàn Ukraine" ở thủ đô Minsk của Belarus, nơi từng tổ chức các ṿng đàm phán ḥa b́nh về cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 - 2015.
Ông cho biết đồng minh của Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói rằng ông sẽ "tạo điều kiện" cho một hội nghị như vậy.
Peskov nhấn mạnh cuộc đàm phán sẽ phải xoay quanh việc Ukraine tuyên bố "t́nh trạng trung lập", bao gồm "phi quân sự hóa". Nga luôn muốn Ukraine tuyên bố từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.
Trong cuộc điện đàm với ông Putin, ông Tập kêu gọi tất cả các bên "từ bỏ tâm lư Chiến tranh Lạnh, thận trọng và tôn trọng các mối e ngại an ninh của mọi quốc gia và h́nh thành một cơ chế an ninh châu Âu hiệu quả, bền vững thông qua đàm phán".
"T́nh h́nh ở miền đông Ukraine đă trải qua những thay đổi nhanh chóng. Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh nói.
Các lực lượng Nga từ 24/2 tấn công vào Ukraine, tiến hành không kích và đưa quân vào sâu trong lănh thổ. Quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev.
Ukraine thông báo 137 người chết và 316 người bị thương. Ḍng người Ukraine đang đổ về các nước láng giềng châu Âu và Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Tổng thống Zelensky đă phát lệnh tổng động viên, yêu cầu nam giới 18-60 tuổi không rời đất nước. NATO và Mỹ tuyên bố sẽ không tham chiến.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh hôm nay, Tổng thống Putin chỉ trích NATO và Mỹ "từ lâu đă phớt lờ e ngại an ninh chính đáng của Nga", liên tục không thực hiện cam kết và tiếp tục mở rộng triển khai quân sự về phía đông, thách thức lợi ích chiến lược của Nga.
Tuy nhiên, ông Putin cho hay Nga sẵn sàng tổ chức đàm phán cấp cao với Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2013259&stc=1&d=1645843780
Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp ở Điện Kremlin, thủ đô Moskva, ngày 24/2. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó thông báo Tổng thống Putin sẵn sàng cử một phái đoàn cấp cao "đến đàm phán với một phái đoàn Ukraine" ở thủ đô Minsk của Belarus, nơi từng tổ chức các ṿng đàm phán ḥa b́nh về cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 - 2015.
Ông cho biết đồng minh của Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói rằng ông sẽ "tạo điều kiện" cho một hội nghị như vậy.
Peskov nhấn mạnh cuộc đàm phán sẽ phải xoay quanh việc Ukraine tuyên bố "t́nh trạng trung lập", bao gồm "phi quân sự hóa". Nga luôn muốn Ukraine tuyên bố từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.
Trong cuộc điện đàm với ông Putin, ông Tập kêu gọi tất cả các bên "từ bỏ tâm lư Chiến tranh Lạnh, thận trọng và tôn trọng các mối e ngại an ninh của mọi quốc gia và h́nh thành một cơ chế an ninh châu Âu hiệu quả, bền vững thông qua đàm phán".
"T́nh h́nh ở miền đông Ukraine đă trải qua những thay đổi nhanh chóng. Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh nói.
Các lực lượng Nga từ 24/2 tấn công vào Ukraine, tiến hành không kích và đưa quân vào sâu trong lănh thổ. Quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev.
Ukraine thông báo 137 người chết và 316 người bị thương. Ḍng người Ukraine đang đổ về các nước láng giềng châu Âu và Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Tổng thống Zelensky đă phát lệnh tổng động viên, yêu cầu nam giới 18-60 tuổi không rời đất nước. NATO và Mỹ tuyên bố sẽ không tham chiến.