vuitoichat
02-27-2022, 16:48
Hôm nay 27/2, Tổng thống Putin vừa quyết định đặt lực lượng răn đe hạt nhân Nga vào t́nh trạng trực chiến “đặc biệt”. Động thái trên đưa ra sau cuộc gặp của ông với Bộ trưởng Quốc pḥng Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.
"Không chỉ phương Tây áp dụng những biện pháp không thân thiện lên chúng ta - những lệnh trừng phạt kinh tế bất hợp pháp mà mọi người đều biết rơ - các quan chức NATO cũng cho phép đưa ra những tuyên bố gây hấn với chúng ta", ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov. Cuộc họp được phát trên truyền h́nh.
"V́ thế tôi ra lệnh cho bộ trưởng Quốc pḥng và tổng tham mưu trưởng đặt lực lượng Chiến lược Răn đe (lực lượng hạt nhân - PV) vào trạng thái sẵn sàng", CNN dẫn lời tổng thống Nga nói.
"Vâng, thưa ngài", Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu đáp lại.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2014013&stc=1&d=1645980484
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Trước khi phát động tấn công Ukraine, Nga ngày 19/2 đă phóng loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành tŕnh trong cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân, dưới sự giám sát của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng có mặt theo dơi cuộc diễn tập cùng ông Putin.
Điện Kremlin cho biết đó là một phần của cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng tấn công cũng như năng lực của kho vũ khí hạt nhân Nga.
Đây sẽ là mối đe dọa cho chính quyền ông Zelensky nếu Moscow sử dụng lực lượng hạt nhân để leo thang xung đột tại Ukraine.
Nga đă kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và khu vực xung quanh vào ngày 24/2 sau cuộc giao tranh quyết liệt. Ukraine nhiều thời điểm ghi nhận mức phóng xạ ở nhà máy Chernobyl vượt ngưỡng cho phép, dù không có nguy hiểm báo động.
Trong động thái mới nhất, Tổng thống Ukraine Zelensky đă chấp nhận cử đoàn đàm phán với Nga ở địa điểm gần sông Pripyat, biên giới giữa Ukraine và Belarus. Trước đó, Ukraine từ chối đàm phán ở Belarus sau khi nước này cho phép quân Nga từ đó tiến vào Ukraine.
"Không chỉ phương Tây áp dụng những biện pháp không thân thiện lên chúng ta - những lệnh trừng phạt kinh tế bất hợp pháp mà mọi người đều biết rơ - các quan chức NATO cũng cho phép đưa ra những tuyên bố gây hấn với chúng ta", ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov. Cuộc họp được phát trên truyền h́nh.
"V́ thế tôi ra lệnh cho bộ trưởng Quốc pḥng và tổng tham mưu trưởng đặt lực lượng Chiến lược Răn đe (lực lượng hạt nhân - PV) vào trạng thái sẵn sàng", CNN dẫn lời tổng thống Nga nói.
"Vâng, thưa ngài", Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu đáp lại.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2014013&stc=1&d=1645980484
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Trước khi phát động tấn công Ukraine, Nga ngày 19/2 đă phóng loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành tŕnh trong cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân, dưới sự giám sát của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng có mặt theo dơi cuộc diễn tập cùng ông Putin.
Điện Kremlin cho biết đó là một phần của cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng tấn công cũng như năng lực của kho vũ khí hạt nhân Nga.
Đây sẽ là mối đe dọa cho chính quyền ông Zelensky nếu Moscow sử dụng lực lượng hạt nhân để leo thang xung đột tại Ukraine.
Nga đă kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và khu vực xung quanh vào ngày 24/2 sau cuộc giao tranh quyết liệt. Ukraine nhiều thời điểm ghi nhận mức phóng xạ ở nhà máy Chernobyl vượt ngưỡng cho phép, dù không có nguy hiểm báo động.
Trong động thái mới nhất, Tổng thống Ukraine Zelensky đă chấp nhận cử đoàn đàm phán với Nga ở địa điểm gần sông Pripyat, biên giới giữa Ukraine và Belarus. Trước đó, Ukraine từ chối đàm phán ở Belarus sau khi nước này cho phép quân Nga từ đó tiến vào Ukraine.