Romano
02-28-2022, 03:19
Mỹ ngày 27-2 cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân trong t́nh trạng báo động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt là điều "nguy hiểm và không thể chấp nhận".
Một quan chức Lầu Năm Góc nhận định hành động của ông Putin là một sự leo thang và nếu tính toán sai, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Quan chức này không tiết lộ Mỹ đă đặt lực lượng hạt nhân vào t́nh trạng báo động nhằm đáp trả hành động của Nga hay chưa.
Thư kư báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng ông Putin đă phản ứng với "một mối đe dọa trong tưởng tượng".
Trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng Thư kư NATO Jens Stoltenberg mô tả "quân bài răn đe hạt nhân" của ông Putin là "khiêu khích và vô trách nhiệm".Cùng ngày 27-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đă nộp đơn chống lại Moscow tại Ṭa án Công lư Quốc tế (ICJ), đồng thời đề nghị ra quyết định buộc Nga chấm dứt hoạt động quân sự ngay lập tức. Ông Zelensky hy vọng phiên ṭa có thể diễn ra vào tuần tới.
Mỹ cũng không loại trừ khả năng đưa Moscow ra ṭa án tội ác chiến tranh sau khi Ukraine cáo buộc Nga "diệt chủng".Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield nói với đài CBS News rằng Tổng thống Putin đă leo thang xung đột. V́ vậy, Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đă thông báo khoản viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine trị giá 54 triệu USD bên cạnh 350 triệu USD gửi hồi tuần trước. Khoản viện trợ bao gồm nguồn cung cấp thực phẩm, nước sạch, lều trại, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, vật dụng dành cho mùa đông...
Một quan chức Lầu Năm Góc nhận định hành động của ông Putin là một sự leo thang và nếu tính toán sai, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Quan chức này không tiết lộ Mỹ đă đặt lực lượng hạt nhân vào t́nh trạng báo động nhằm đáp trả hành động của Nga hay chưa.
Thư kư báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng ông Putin đă phản ứng với "một mối đe dọa trong tưởng tượng".
Trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng Thư kư NATO Jens Stoltenberg mô tả "quân bài răn đe hạt nhân" của ông Putin là "khiêu khích và vô trách nhiệm".Cùng ngày 27-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đă nộp đơn chống lại Moscow tại Ṭa án Công lư Quốc tế (ICJ), đồng thời đề nghị ra quyết định buộc Nga chấm dứt hoạt động quân sự ngay lập tức. Ông Zelensky hy vọng phiên ṭa có thể diễn ra vào tuần tới.
Mỹ cũng không loại trừ khả năng đưa Moscow ra ṭa án tội ác chiến tranh sau khi Ukraine cáo buộc Nga "diệt chủng".Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield nói với đài CBS News rằng Tổng thống Putin đă leo thang xung đột. V́ vậy, Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đă thông báo khoản viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine trị giá 54 triệu USD bên cạnh 350 triệu USD gửi hồi tuần trước. Khoản viện trợ bao gồm nguồn cung cấp thực phẩm, nước sạch, lều trại, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, vật dụng dành cho mùa đông...