Cupcake01
02-28-2022, 06:59
Ukraine sẽ không "đầu hàng" Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 27/2 khẳng định trước cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev tại Belarus.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2014446&stc=1&d=1646031531
Phái đoàn đàm phán của hai nước sẽ gặp gỡ tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Belarus, gần biên giới của hai nước.
"Không có ǵ là tồi tệ trong các cuộc đàm phán như vậy, và nếu kết quả của các cuộc đàm phán này là ḥa b́nh và chấm dứt chiến tranh, th́ điều đó nên được hoan nghênh.
Nhưng tôi muốn khẳng định rơ ràng một điều: Chúng tôi sẽ không từ bỏ, chúng tôi sẽ không đầu hàng, Chúng tôi sẽ không từ bỏ dù chỉ một tấc đất nào trên lănh thổ của ḿnh", ông Kuleba cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết nước này đă đồng ư cử phái đoàn đến biên giới để "lắng nghe những điều phía Nga muốn nói", đồng thời để nêu lên những điều Kiev nghĩ về "cuộc chiến này và những hành động của Nga".
Ông Kuleba cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ "không có điều kiện tiên quyết nào", sau khi Moskva trước đó yêu cầu quân chính phủ Ukraine hạ vũ khí trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, báo Straits Times đưa tin.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine nhắm tới mục tiêu "phi quân sự hóa" nước láng giềng để "bảo vệ Cộng ḥa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng)", cũng như "ngăn chặn các mối đe dọa từ NATO", theo RT.
Ukraine và phương Tây đă lên án hành động của Nga là "phi lư", "trái với pháp luật".
Phía Ukraine tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này đă chống trả quyết liệt và gây ra những thiệt hại nặng nề cho quân đội Nga.
Straits Times dẫn lời Ngoại trưởng Kuleba cho biết sau khi "chịu tổn thất và nhận ra kế hoạch không diễn ra như đă định, rằng cuộc tấn công chớp nhoáng của họ đă thất bại, Nga đă bắt đầu tung ra tối hậu thư và nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với các điều kiện tiên quyết."
"Nhưng sau khi quân đội Nga hứng chịu hết thất bại này đến thất bại khác, các điều kiện tiên quyết, tối hậu thư của Nga đă bị gạt sang một bên và họ đă gửi thông điệp đến chúng tôi rằng họ chỉ muốn nói chuyện", ông Kuleba nói.
Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết việc ông Putin ra lệnh các lực lượng răn đe hạt nhân Nga chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm mục đích gây áp lực lên phái đoàn Ukraine.
Mối đe dọa vũ khí hạt nhân "sẽ là một thảm họa cho thế giới nhưng nó sẽ không khiến [Ukraine] gục ngă", Ngoại trưởng Kuleba khẳng định.
Trong những ngày qua, Ukraine đă tích cực vận động ngoại giao từ các đồng minh quốc tế và nhận được lời cam kết hỗ trợ vũ khí cùng các biện pháp trừng phạt Nga.
Ông Kuleba nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nên càng sâu rộng càng tốt, và cộng đồng quốc tế cũng nên nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu dầu và khí đốt lớn của Nga.
Trước đó, ngày 26/2, Ngoại trưởng Ukraine đă kêu gọi "cô lập hoàn toàn" đối với Nga, bao gồm cả lệnh cấm vận mua dầu thô của Nga.
"Tôi đề nghị thế giới hăy: cô lập hoàn toàn Nga, trục xuất các đại sứ, cấm vận dầu mỏ, hủy hoại nền kinh tế Nga", ông Kuleba kêu gọi trên Twitter.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2014446&stc=1&d=1646031531
Phái đoàn đàm phán của hai nước sẽ gặp gỡ tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Belarus, gần biên giới của hai nước.
"Không có ǵ là tồi tệ trong các cuộc đàm phán như vậy, và nếu kết quả của các cuộc đàm phán này là ḥa b́nh và chấm dứt chiến tranh, th́ điều đó nên được hoan nghênh.
Nhưng tôi muốn khẳng định rơ ràng một điều: Chúng tôi sẽ không từ bỏ, chúng tôi sẽ không đầu hàng, Chúng tôi sẽ không từ bỏ dù chỉ một tấc đất nào trên lănh thổ của ḿnh", ông Kuleba cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết nước này đă đồng ư cử phái đoàn đến biên giới để "lắng nghe những điều phía Nga muốn nói", đồng thời để nêu lên những điều Kiev nghĩ về "cuộc chiến này và những hành động của Nga".
Ông Kuleba cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ "không có điều kiện tiên quyết nào", sau khi Moskva trước đó yêu cầu quân chính phủ Ukraine hạ vũ khí trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, báo Straits Times đưa tin.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine nhắm tới mục tiêu "phi quân sự hóa" nước láng giềng để "bảo vệ Cộng ḥa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng)", cũng như "ngăn chặn các mối đe dọa từ NATO", theo RT.
Ukraine và phương Tây đă lên án hành động của Nga là "phi lư", "trái với pháp luật".
Phía Ukraine tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này đă chống trả quyết liệt và gây ra những thiệt hại nặng nề cho quân đội Nga.
Straits Times dẫn lời Ngoại trưởng Kuleba cho biết sau khi "chịu tổn thất và nhận ra kế hoạch không diễn ra như đă định, rằng cuộc tấn công chớp nhoáng của họ đă thất bại, Nga đă bắt đầu tung ra tối hậu thư và nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với các điều kiện tiên quyết."
"Nhưng sau khi quân đội Nga hứng chịu hết thất bại này đến thất bại khác, các điều kiện tiên quyết, tối hậu thư của Nga đă bị gạt sang một bên và họ đă gửi thông điệp đến chúng tôi rằng họ chỉ muốn nói chuyện", ông Kuleba nói.
Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết việc ông Putin ra lệnh các lực lượng răn đe hạt nhân Nga chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm mục đích gây áp lực lên phái đoàn Ukraine.
Mối đe dọa vũ khí hạt nhân "sẽ là một thảm họa cho thế giới nhưng nó sẽ không khiến [Ukraine] gục ngă", Ngoại trưởng Kuleba khẳng định.
Trong những ngày qua, Ukraine đă tích cực vận động ngoại giao từ các đồng minh quốc tế và nhận được lời cam kết hỗ trợ vũ khí cùng các biện pháp trừng phạt Nga.
Ông Kuleba nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nên càng sâu rộng càng tốt, và cộng đồng quốc tế cũng nên nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu dầu và khí đốt lớn của Nga.
Trước đó, ngày 26/2, Ngoại trưởng Ukraine đă kêu gọi "cô lập hoàn toàn" đối với Nga, bao gồm cả lệnh cấm vận mua dầu thô của Nga.
"Tôi đề nghị thế giới hăy: cô lập hoàn toàn Nga, trục xuất các đại sứ, cấm vận dầu mỏ, hủy hoại nền kinh tế Nga", ông Kuleba kêu gọi trên Twitter.
VietBF @ Sưu tầm