PDA

View Full Version : Ukraine có thể đổi địa điểm đàm phán với Nga


sunshine1104
03-03-2022, 02:43
Ukraine tuyên bố đàm phán ṿng hai với Nga sẽ diễn ra tại một địa điểm khác, thay v́ Belovezhskaya Pushcha ở Belarus.

"Thông tin về các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Belovezhskaya Pushcha là không đúng. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra, nhưng ở địa điểm khác. Chi tiết sẽ được công bố sau", nhà đàm phán của phái đoàn Ukraine David Arakhamia đăng lên Facebook hôm 2/3.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết đoàn đă tới Belovezhskaya Pushcha, Belarus, để chuẩn bị đàm phán ṿng hai với Ukraine vào ngày 3/3. Medinsky nói rằng địa điểm tổ chức đàm phán đă được hai bên cùng lựa chọn.

Bộ Ngoại giao Belarus cũng thông báo các cuộc hội đàm sẽ được tổ chức tại Belovezhskaya Pushcha.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2016106&stc=1&d=1646275404
Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine đàm phán tại Belarus hôm 28/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Belarus.

Nga chưa phản hồi về tuyên bố đổi địa điểm đàm phán từ phái đoàn Ukraine. Thành phần tham gia ṿng đàm phán lần hai của Nga gồm Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko, Thứ trưởng Quốc pḥng Alexander Fomin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nhà nước Nga Leonid Slutsky và Đại sứ Nga tại Belarus.

Phái đoàn Nga và Ukraine hôm 28/2 đàm phán lần đầu tại Belarus trong khoảng 5 giờ, nhưng chưa đạt kết quả rơ ràng nào. Ṿng đàm phán thứ hai được kỳ vọng là cơ hội để hai nước đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ṿng đàm phán thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết các cuộc trao đổi sẽ chỉ "lăng phí thời gian" nếu lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công các thành phố Ukraine.

Giao tranh Nga - Ukraine đă bước sang ngày thứ tám. Lực lượng Nga đă kiểm soát được thành phố lớn Kherson ở miền nam Ukraine và đang bao vây, pháo kích một loạt đô thị, trong đó có thủ đô Kiev và Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Cơ quan T́nh trạng Khẩn cấp Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga tuần qua đă khiến hơn 2.000 dân thường thiệt mạng, nhưng con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ Quốc pḥng Nga cũng thông báo 498 lính Nga đă thiệt mạng và 1.597 binh sĩ bị thương, đồng thời loại khỏi ṿng chiến 2.800 lính Ukraine.