Hanna
03-03-2022, 04:04
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 1/3 thông báo quân đội Mỹ đă quyết định dời lịch thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III trong bối cảnh t́nh h́nh căng thẳng.
“Bộ trưởng Quốc pḥng đă chỉ đạo rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của chúng tôi - vốn được lên kế hoạch vào cuối tuần này - sẽ bị hoăn lại”, ông John Kirby cho biết.
Theo phát ngôn viên, quyết định trên được đưa ra nhằm “chứng minh rằng Mỹ là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và không có ư định tham gia vào bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến hiểu lầm.”
Ông Kirby khẳng định việc hoăn vụ phóng thử “không phải là một bước lùi trong sự sẵn sàng của Washington”. Ông cho biết Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ ḿnh, các đồng minh và đối tác. Nhưng “trong thời điểm căng thẳng này, cả Mỹ và Nga đều phải cân nhắc đến rủi ro tính toán sai lầm và thực hiện các bước để giảm những rủi ro đó”.
ICBM có khả năng hạt nhân Minuteman III là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Tên lửa có tầm bắn xa hơn 9.660km, và có thể di chuyển với tốc độ 24.000km/h.
Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, thành viên đảng Cộng ḥa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết ông rất thất vọng v́ việc hoăn thử, đồng thời nói thêm rằng vụ thử rất quan trọng để đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ.
Trước đó hôm 28/2, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu thông báo 3 lực lượng răn đe hạt nhân trên đất liền, trên không và tàu ngầm ở nước này đă bắt đầu bước vào chế độ chờ, sẵn sàng vận hành với nhân lực được tăng cường.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chính quyền Mỹ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ động thái cụ thể nào của lực lượng hạt nhân Nga, bao gồm di chuyển đầu đạn ra khỏi kho chứa hoặc tái bố trí binh sĩ.
Tổng thống Joe Biden hồi đầu tuần đă trấn an người Mỹ rằng họ không cần phải lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân.
“Bộ trưởng Quốc pḥng đă chỉ đạo rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của chúng tôi - vốn được lên kế hoạch vào cuối tuần này - sẽ bị hoăn lại”, ông John Kirby cho biết.
Theo phát ngôn viên, quyết định trên được đưa ra nhằm “chứng minh rằng Mỹ là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và không có ư định tham gia vào bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến hiểu lầm.”
Ông Kirby khẳng định việc hoăn vụ phóng thử “không phải là một bước lùi trong sự sẵn sàng của Washington”. Ông cho biết Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ ḿnh, các đồng minh và đối tác. Nhưng “trong thời điểm căng thẳng này, cả Mỹ và Nga đều phải cân nhắc đến rủi ro tính toán sai lầm và thực hiện các bước để giảm những rủi ro đó”.
ICBM có khả năng hạt nhân Minuteman III là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Tên lửa có tầm bắn xa hơn 9.660km, và có thể di chuyển với tốc độ 24.000km/h.
Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, thành viên đảng Cộng ḥa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết ông rất thất vọng v́ việc hoăn thử, đồng thời nói thêm rằng vụ thử rất quan trọng để đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ.
Trước đó hôm 28/2, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu thông báo 3 lực lượng răn đe hạt nhân trên đất liền, trên không và tàu ngầm ở nước này đă bắt đầu bước vào chế độ chờ, sẵn sàng vận hành với nhân lực được tăng cường.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chính quyền Mỹ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ động thái cụ thể nào của lực lượng hạt nhân Nga, bao gồm di chuyển đầu đạn ra khỏi kho chứa hoặc tái bố trí binh sĩ.
Tổng thống Joe Biden hồi đầu tuần đă trấn an người Mỹ rằng họ không cần phải lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân.