pizza
03-04-2022, 12:36
Mỹ kích hoạt Nhóm ứng phó sự cố hạt nhân vụ cháy nhà máy điện Zaporizhzhia. Khi có thông tin về vụ pháo kích gây cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất tại châu Âu, giới chức Mỹ và phương Tây đă trao đổi trong ngay trong đêm với Tổng thống Ukraine.
Trao đổi với Tổng thống Ukraine, các nhà lănh đạo Mỹ và Anh đă lên tiếng chỉ trích sau cáo buộc của Kiev rằng pháo kích của quân đội Nga đă tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất tại Ukraine và tại châu Âu.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đă liên lạc với người đồng cấp Ukraine trong đêm 3/3 để cập nhật t́nh h́nh nhà máy Zaporizhzhia sau vụ hoả hoạn. Tổng thống Biden cũng làm việc với Cơ quan Quản lư an ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ về sự việc này.
Cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Ukrinform)
Cùng với đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cũng đă trao đổi với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine và cho rằng: “Hành động của Nga gần nhà máy Zaporizhzhia là “liều lĩnh” và cần phải chấm dứt. Nhóm ứng phó sự cố hạt nhân đă được kích hoạt và đang theo dơi sát sao t́nh h́nh với sự tham vấn của Bộ Quốc pḥng và Nhà Trắng”.
Chính phủ Anh cũng thông tin về cuộc thảo luận tương tự giữa Thủ tướng Boris Johnson với Tổng thống Ukraine Zelensky. Thủ tướng Anh đă nhấn mạnh rằng: “Vụ việc có thể đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của toàn châu Âu”.
Thủ tướng Candana Justin Trudeau và Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cũng đă lên tiếng trước vụ việc này. Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Trudeau kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự, đồng thời Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới.
Sáng 4/3,Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại thành phố miền Đông Energodar và gây hỏa hoạn tại đây. Đến 6h20 (giờ địa phương), đám cháy đă được dập tắt và không có bất cứ trường hợp thương vong nào.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, xác nhận không có cơ sở thiết yếu tại nhà máy Zaporizhzhia bị hư hại và “không có báo cáo về mức độ bức xạ” tại đây.
Công ty năng lượng nguyên tử Ukraine Energoatom cảnh báo cuộc tấn công của Nga “đă vi phạm an toàn về bức xạ và hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân, có thể gây ra hậu quả bi thảm cho cả thế giới”.
Trong tuyên bố trên trang Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cảnh báo, nếu nhà máy Zaporizhzhia phát nổ, thiệt hại sẽ lớn gấp 10 lần thảm họa Chernobyl./.
VietBF@ sưu tập
Trao đổi với Tổng thống Ukraine, các nhà lănh đạo Mỹ và Anh đă lên tiếng chỉ trích sau cáo buộc của Kiev rằng pháo kích của quân đội Nga đă tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất tại Ukraine và tại châu Âu.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đă liên lạc với người đồng cấp Ukraine trong đêm 3/3 để cập nhật t́nh h́nh nhà máy Zaporizhzhia sau vụ hoả hoạn. Tổng thống Biden cũng làm việc với Cơ quan Quản lư an ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ về sự việc này.
Cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Ukrinform)
Cùng với đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cũng đă trao đổi với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine và cho rằng: “Hành động của Nga gần nhà máy Zaporizhzhia là “liều lĩnh” và cần phải chấm dứt. Nhóm ứng phó sự cố hạt nhân đă được kích hoạt và đang theo dơi sát sao t́nh h́nh với sự tham vấn của Bộ Quốc pḥng và Nhà Trắng”.
Chính phủ Anh cũng thông tin về cuộc thảo luận tương tự giữa Thủ tướng Boris Johnson với Tổng thống Ukraine Zelensky. Thủ tướng Anh đă nhấn mạnh rằng: “Vụ việc có thể đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của toàn châu Âu”.
Thủ tướng Candana Justin Trudeau và Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cũng đă lên tiếng trước vụ việc này. Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Trudeau kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự, đồng thời Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới.
Sáng 4/3,Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại thành phố miền Đông Energodar và gây hỏa hoạn tại đây. Đến 6h20 (giờ địa phương), đám cháy đă được dập tắt và không có bất cứ trường hợp thương vong nào.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, xác nhận không có cơ sở thiết yếu tại nhà máy Zaporizhzhia bị hư hại và “không có báo cáo về mức độ bức xạ” tại đây.
Công ty năng lượng nguyên tử Ukraine Energoatom cảnh báo cuộc tấn công của Nga “đă vi phạm an toàn về bức xạ và hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân, có thể gây ra hậu quả bi thảm cho cả thế giới”.
Trong tuyên bố trên trang Twitter, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cảnh báo, nếu nhà máy Zaporizhzhia phát nổ, thiệt hại sẽ lớn gấp 10 lần thảm họa Chernobyl./.
VietBF@ sưu tập