therealrtz
03-07-2022, 13:30
Với lực lượng bổ sung này, số lượng binh sĩ Mỹ tại Litva sẽ tăng lên khoảng 1.000 người.
Giá vé máy bay giải cứu khỏi Ukraine lên tới 65 triệu, dân Trung Quốc bị mắc kẹt than khổ
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2018833&stc=1&d=1646659772
Theo báo LRT (Litva), phát biểu trong chuyến công du nước này ngày hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo rằng Washington sẽ triển khai thêm 400 binh sĩ tới Litva.
Thông tin trên đã được ông Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Litva Gabrielius Landsbergis: "Sẽ có thêm 400 binh sĩ từ Đội chiến đấu của Lữ đoàn Thiết giáp số 1 sẽ đến Litva trong những ngày tới".
Như vậy, với lực lượng bổ sung này, số lượng binh sĩ Mỹ tại Litva sẽ tăng lên khoảng 1.000 người.
Hôm 6/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã tiết lộ rằng Washington sẽ điều động lực lượng từ lữ đoàn 3.500 quân đang đóng ở sườn phía Đông của NATO đến Litva trong bối cảnh Nga tiếp tục hoạt động quân sự tại Ukraine.
Ông Milley cũng cho biết các lực lượng của Mỹ đang đến Đức để nhận vũ khí cần thiết từ các kho vũ khí trước khi được điều đến các quốc gia khác nhau trong khối NATO.
Trong khi đó, Tướng John S. Kolashingki, Tư lệnh Quân đoàn V của Quân đội Mỹ, cho biết đã có quyết định triển khai các radar phòng không và tên lửa, hệ thống phòng không tầm ngắn và các cơ sở lắp đặt pháo tự hành ở Litva.
Trước mối đe dọa từ Nga, các đồng minh NATO đã triển khai thêm lực lượng tới Litva và chính phủ nước này cũng đã phân bổ 40 triệu Euro cho các doanh trại bổ sung.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Valdemaras Rupšys đã khẳng định "Mỹ là đồng minh thân cận nhất, hùng mạnh nhất" của nước này.
Tướng Milley hôm 6/3 cũng đã xác nhận rằng Mỹ đang cân nhắc triển khai lực lượng thường trực ở Litva.
Theo ông Milley, với tình hình tại Ukraine hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Moskva có thể lên kế hoạch tấn công Litva hay các quốc gia NATO khác, "nhưng tình hình có thể thay đổi, chỉ là hiện giờ chúng tôi chưa thấy bằng chứng".
Mỹ đã triển khai các tiểu đoàn luân phiên khoảng 500 quân ở Litva kể từ năm 2019. Tuy nhiên, các quan chức của Litva đã đề nghị Washington triển khai lực lượng thường trú tại nước này.
Theo CNN, phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Blinken cũng xác nhận rằng Mỹ và NATO đang xem xét việc mở rộng sự hiện diện ở Đông Âu và cân nhắc triển khai lực lượng thường trú ở các quốc gia Baltic.
VietBF @ Sưu tầm
Giá vé máy bay giải cứu khỏi Ukraine lên tới 65 triệu, dân Trung Quốc bị mắc kẹt than khổ
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2018833&stc=1&d=1646659772
Theo báo LRT (Litva), phát biểu trong chuyến công du nước này ngày hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo rằng Washington sẽ triển khai thêm 400 binh sĩ tới Litva.
Thông tin trên đã được ông Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Litva Gabrielius Landsbergis: "Sẽ có thêm 400 binh sĩ từ Đội chiến đấu của Lữ đoàn Thiết giáp số 1 sẽ đến Litva trong những ngày tới".
Như vậy, với lực lượng bổ sung này, số lượng binh sĩ Mỹ tại Litva sẽ tăng lên khoảng 1.000 người.
Hôm 6/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã tiết lộ rằng Washington sẽ điều động lực lượng từ lữ đoàn 3.500 quân đang đóng ở sườn phía Đông của NATO đến Litva trong bối cảnh Nga tiếp tục hoạt động quân sự tại Ukraine.
Ông Milley cũng cho biết các lực lượng của Mỹ đang đến Đức để nhận vũ khí cần thiết từ các kho vũ khí trước khi được điều đến các quốc gia khác nhau trong khối NATO.
Trong khi đó, Tướng John S. Kolashingki, Tư lệnh Quân đoàn V của Quân đội Mỹ, cho biết đã có quyết định triển khai các radar phòng không và tên lửa, hệ thống phòng không tầm ngắn và các cơ sở lắp đặt pháo tự hành ở Litva.
Trước mối đe dọa từ Nga, các đồng minh NATO đã triển khai thêm lực lượng tới Litva và chính phủ nước này cũng đã phân bổ 40 triệu Euro cho các doanh trại bổ sung.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Valdemaras Rupšys đã khẳng định "Mỹ là đồng minh thân cận nhất, hùng mạnh nhất" của nước này.
Tướng Milley hôm 6/3 cũng đã xác nhận rằng Mỹ đang cân nhắc triển khai lực lượng thường trực ở Litva.
Theo ông Milley, với tình hình tại Ukraine hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Moskva có thể lên kế hoạch tấn công Litva hay các quốc gia NATO khác, "nhưng tình hình có thể thay đổi, chỉ là hiện giờ chúng tôi chưa thấy bằng chứng".
Mỹ đã triển khai các tiểu đoàn luân phiên khoảng 500 quân ở Litva kể từ năm 2019. Tuy nhiên, các quan chức của Litva đã đề nghị Washington triển khai lực lượng thường trú tại nước này.
Theo CNN, phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Blinken cũng xác nhận rằng Mỹ và NATO đang xem xét việc mở rộng sự hiện diện ở Đông Âu và cân nhắc triển khai lực lượng thường trú ở các quốc gia Baltic.
VietBF @ Sưu tầm