PDA

View Full Version : Mỹ bị Điện Kremlin chỉ trích 'tuyên chiến kinh tế'


june04
03-10-2022, 03:55
Điện Kremlin nói Washington "tiến hành chiến tranh kinh tế" với Moskva và gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng, sau khi Mỹ áp lệnh cấm dầu từ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây là "hành vi thù địch", làm chao đảo các thị trường toàn cầu và cảnh báo không biết những hỗn loạn trên thị trường năng lượng sẽ đi đến đâu.

"Hành vi thù địch của phương Tây khiến t́nh h́nh trở nên rất khó khăn và buộc chúng tôi phải suy nghĩ rất nghiêm túc", ông nói với các phóng viên hôm nay.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2020151&stc=1&d=1646884509
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tham dự cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva ngày 18/2. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về lệnh cấm nhập khẩu dầu và năng lượng từ Nga do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố, Peskov cho biết Nga đă, đang và sẽ là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Tuy nhiên, Moskva giờ đây sẽ suy nghĩ rất nghiêm túc về những hành động phản ứng.

"Những quyết định của Tổng thống Biden đ̣i hỏi phải phân tích khá sâu. Nếu bạn hỏi tôi Nga sẽ làm ǵ, Nga sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ lợi ích của ḿnh", ông cho hay. "Mỹ rơ ràng đă tuyên chiến kinh tế chống lại Nga và đang tiến hành cuộc chiến này".

Trong khi đó, hăng thông tấn RIA cùng ngày dẫn lời Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky tuyên bố Moskva sẽ phản ứng "nhanh chóng, có tính toán và gây tổn thương cho bên chúng tôi nhắm vào".

Nền kinh tế Nga đang đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô tan ră năm 1991 do các lệnh trừng phạt từ phương Tây làm tê liệt gần như toàn bộ hệ thống tài chính và doanh nghiệp Nga. Chuỗi các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng khác của Nga. Anh và EU cũng công bố các kế hoạch giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.

Mỹ nhập khẩu trung b́nh 20,4 triệu thùng dầu thô và sản phẩm hóa dầu từ Nga mỗi tháng trong năm 2021, chiếm 8% tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu dạng lỏng vào nước này.

Khi chiến dịch quân sự bước sang ngày thứ 14, Nga đă kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và t́m cách tạo thế gọng ḱm với thủ đô Kiev. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đánh giá đà tiến công của lực lượng Nga đang "chậm lại đáng kể".