PinaColada
03-10-2022, 13:17
EU thừa nhận đă đạt đến giới hạn áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga. Theo Sputnik, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đă đạt đến giới hạn khả năng trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.
“Đối với các lệnh trừng phạt tài chính, tất nhiên, bạn có thể đi xa hơn. Nhưng chúng tôi đă đạt đến giới hạn những ǵ chúng tôi có thể làm. Chúng tôi đă làm tất cả những ǵ có thể”, quan chức EU nói trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Borrell nhấn mạnh rằng EU phải “tránh chiến tranh với Nga v́ điều này có thể khiến xảy ra Chiến tranh thế giới thứ ba”.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU - Josep Borrell. Ảnh: Reuters
Khi được hỏi liệu EU có theo sau Mỹ về việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga hay không, ông Borrell nói rằng EU sẽ khó thực hiện điều đó so với Washington.
“Đối với Mỹ, điều đó không quá khó v́ họ hầu như không tiêu thụ quá nhiều dầu của Nga. Tôi sẽ không làm những ǵ không mang lại nhiều lợi ích”, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU cho hay.
Ông Borrell nói các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga là “rất cứng rắn”, cho rằng chúng sẽ khiến đồng rúp của Nga giảm mạnh khoảng 40%.
Hôm 9/3, ông Borrell đă liệt kê các biện pháp trừng phạt mới mà EU áp đặt lên Nga. EU đưa thêm 146 thượng nghị sĩ và 14 tài phiệt của Nga vào danh sách trừng phạt. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tài sản tiền điện tử, lĩnh vực ngân hàng của Belarus và xuất khẩu công nghệ điều hướng hàng hải sang Nga.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/3 thông báo sẽ cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đă áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, nhằm vào các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, nền kinh tế, văn hóa của nước này./.
VietBF@ sưu tập
“Đối với các lệnh trừng phạt tài chính, tất nhiên, bạn có thể đi xa hơn. Nhưng chúng tôi đă đạt đến giới hạn những ǵ chúng tôi có thể làm. Chúng tôi đă làm tất cả những ǵ có thể”, quan chức EU nói trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Borrell nhấn mạnh rằng EU phải “tránh chiến tranh với Nga v́ điều này có thể khiến xảy ra Chiến tranh thế giới thứ ba”.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU - Josep Borrell. Ảnh: Reuters
Khi được hỏi liệu EU có theo sau Mỹ về việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga hay không, ông Borrell nói rằng EU sẽ khó thực hiện điều đó so với Washington.
“Đối với Mỹ, điều đó không quá khó v́ họ hầu như không tiêu thụ quá nhiều dầu của Nga. Tôi sẽ không làm những ǵ không mang lại nhiều lợi ích”, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU cho hay.
Ông Borrell nói các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga là “rất cứng rắn”, cho rằng chúng sẽ khiến đồng rúp của Nga giảm mạnh khoảng 40%.
Hôm 9/3, ông Borrell đă liệt kê các biện pháp trừng phạt mới mà EU áp đặt lên Nga. EU đưa thêm 146 thượng nghị sĩ và 14 tài phiệt của Nga vào danh sách trừng phạt. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tài sản tiền điện tử, lĩnh vực ngân hàng của Belarus và xuất khẩu công nghệ điều hướng hàng hải sang Nga.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/3 thông báo sẽ cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đă áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, nhằm vào các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, nền kinh tế, văn hóa của nước này./.
VietBF@ sưu tập