PinaColada
03-11-2022, 00:01
Ngoại trưởng Nga nêu lư do Nga cố t́nh không kích bệnh viện phụ sản ở Mariupol. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua 10/3 khẳng định vụ ném bom vào bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol của Ukraine là một quyết định cố t́nh, có ư thức của quân đội Nga. Ông cho biết bệnh viện đă trở thành lô cốt của những kẻ cực đoan.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Antalya, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng bệnh viện phụ sản số 1 ở Mariupol đă trở thành một mục tiêu quân sự.
“Từ vài ngày trước, tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ, đoàn đại biểu Nga đă tŕnh bày những thông tin thực tế rằng bệnh viện sản này từ lâu đă bị tiểu đoàn Azov chiếm giữ cùng các lực lượng cấp tiến khác. Tất cả phụ nữ đang chuyển dạ, tất cả y tá và nhân viên nói chung đă được yêu cầu rời đi. Đó là một căn cứ của tiểu đoàn Azov cực đoan" - ông Lavrov cho biết.
Truyền thông phương Tây hôm qua tràn ngập các h́nh ảnh được cho là bệnh viện sản ở Mariupol tan hoang sau vụ không kích của phía Nga. Ukraine nói rằng Nga tấn công bệnh viện làm 17 người bị thương, trong đó có nhiều bà bầu, 3 người chết. Dư luận đă bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích kịch liệt với phía Nga.
Cùng ngày, ông Dmitry Polyansky, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc viết trên Twitter khẳng định đó là tin giả. Ông nhắc lại, hôm 7/3, chính Nga đă đưa ra ttrước LHQ báo cáo trong đó nói rằng các lực lượng cực đoan đă chiếm bệnh viện này và biến nó thành mục tiêu quân sự.
H̀nh ảnh báo cáo mà ông cung cấp nói rơ, các lực lượng vũ trang Ukraine dă đuổi mọi người ra khỏi bệnh viện phụ sản số 1 của Mariupol, bệnh viện đă được biến thành một địa điểm quân sự và phía Ukraine đă bố trí hoả lực từ đó.
Ông Polyansky c̣n nói rằng, thật không hay khi LHQ đă lan truyền tin này mà không xác minh. Có lẽ ông nói tới việc Tổng thư kư LHQ đă tweet đi thông tin nói việc tấn công bệnh viện phụ sản là “rất kinh hoàng” và “dân thường đang phải trả giá cho những ǵ không liên quan đến họ”.
Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh cũng chỉ trích vụ tấn công này bằng ngôn từ rất nặng nề.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: Thông tin cho rằng lực lượng Nga đánh bom bệnh viện nhi ở Mariupol chính là “khủng bố thông tin".
Các bức ảnh mà báo chí phương Tây và Ukraine đăng tải cho thấy một vụ nổ đă làm nổ tung các cửa sổ, phá nát phần lớn mặt trước của một ṭa nhà. Trong một bức ảnh, cảnh sát và binh lính khiêng một người phụ nữ đang mang thai nặng đang chảy máu. Một bức ảnh khác, một bà bầu ôm bụng đi dưới cầu thang đổ nát.
Không chỉ có các quan chức Nga khẳng định chính thức rằng tin không kích viện phụ sản là tin giả. Việc này cũng đă được cộng đồng vào cuộc.
Trên mạng xă hội Nga, liên quan đến ảnh các nạn nhân, cư dân mạng đă nhanh chóng t́m ra diễn viên đóng vai sản phụ bị thương. Đó là một cư dân Mariupol tên là Mariana, là một blogger chuyên về mỹ phẩm và trang điểm. Cư dân mạng cho rằng cô này đóng nhiều vai sản phụ trong vụ việc này.
VietBF@ sưu tập
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Antalya, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng bệnh viện phụ sản số 1 ở Mariupol đă trở thành một mục tiêu quân sự.
“Từ vài ngày trước, tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ, đoàn đại biểu Nga đă tŕnh bày những thông tin thực tế rằng bệnh viện sản này từ lâu đă bị tiểu đoàn Azov chiếm giữ cùng các lực lượng cấp tiến khác. Tất cả phụ nữ đang chuyển dạ, tất cả y tá và nhân viên nói chung đă được yêu cầu rời đi. Đó là một căn cứ của tiểu đoàn Azov cực đoan" - ông Lavrov cho biết.
Truyền thông phương Tây hôm qua tràn ngập các h́nh ảnh được cho là bệnh viện sản ở Mariupol tan hoang sau vụ không kích của phía Nga. Ukraine nói rằng Nga tấn công bệnh viện làm 17 người bị thương, trong đó có nhiều bà bầu, 3 người chết. Dư luận đă bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích kịch liệt với phía Nga.
Cùng ngày, ông Dmitry Polyansky, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc viết trên Twitter khẳng định đó là tin giả. Ông nhắc lại, hôm 7/3, chính Nga đă đưa ra ttrước LHQ báo cáo trong đó nói rằng các lực lượng cực đoan đă chiếm bệnh viện này và biến nó thành mục tiêu quân sự.
H̀nh ảnh báo cáo mà ông cung cấp nói rơ, các lực lượng vũ trang Ukraine dă đuổi mọi người ra khỏi bệnh viện phụ sản số 1 của Mariupol, bệnh viện đă được biến thành một địa điểm quân sự và phía Ukraine đă bố trí hoả lực từ đó.
Ông Polyansky c̣n nói rằng, thật không hay khi LHQ đă lan truyền tin này mà không xác minh. Có lẽ ông nói tới việc Tổng thư kư LHQ đă tweet đi thông tin nói việc tấn công bệnh viện phụ sản là “rất kinh hoàng” và “dân thường đang phải trả giá cho những ǵ không liên quan đến họ”.
Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh cũng chỉ trích vụ tấn công này bằng ngôn từ rất nặng nề.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: Thông tin cho rằng lực lượng Nga đánh bom bệnh viện nhi ở Mariupol chính là “khủng bố thông tin".
Các bức ảnh mà báo chí phương Tây và Ukraine đăng tải cho thấy một vụ nổ đă làm nổ tung các cửa sổ, phá nát phần lớn mặt trước của một ṭa nhà. Trong một bức ảnh, cảnh sát và binh lính khiêng một người phụ nữ đang mang thai nặng đang chảy máu. Một bức ảnh khác, một bà bầu ôm bụng đi dưới cầu thang đổ nát.
Không chỉ có các quan chức Nga khẳng định chính thức rằng tin không kích viện phụ sản là tin giả. Việc này cũng đă được cộng đồng vào cuộc.
Trên mạng xă hội Nga, liên quan đến ảnh các nạn nhân, cư dân mạng đă nhanh chóng t́m ra diễn viên đóng vai sản phụ bị thương. Đó là một cư dân Mariupol tên là Mariana, là một blogger chuyên về mỹ phẩm và trang điểm. Cư dân mạng cho rằng cô này đóng nhiều vai sản phụ trong vụ việc này.
VietBF@ sưu tập