PDA

View Full Version : Nga đe dọa: Phương Tây chớ "mù quáng bơm vũ khí" cho Ukraine, xe chở hàng sẽ bị tấn công!


therealrtz
03-13-2022, 03:52
Thông điệp gay gắt này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra ngày 11/3.

Nga đe dọa phương Tây

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đă xuống mức thấp mới kể từ khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn đối với lĩnh vực tài chính và kinh tế Nga để đáp lại quyết định của Điện Kremlin về việc triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Moscow có thể nối lại đối thoại an ninh với Mỹ nếu Washington sẵn sàng làm như vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố. Ông nói thêm rằng Nga cũng chuẩn bị thảo luận về vấn đề của hiệp ước START mới, vốn cũng đă bị tŕ hoăn.

Đồng thời, ông Ryabkov nói rằng các đề xuất của Moscow về một cuộc đối thoại an ninh đă thay đổi so với lần cuối cùng vấn đề này được đưa ra trong chương tŕnh nghị sự.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2021746&stc=1&d=1647143522
"Tôi sẽ không nói rằng các đề xuất trước đó của Nga về đảm bảo an ninh vẫn c̣n hiệu lực. Bối cảnh an ninh đă hoàn toàn thay đổi và bây giờ t́nh h́nh đă hoàn toàn khác", Ryabkov nói.

Thứ trưởng nói thêm rằng Nga sẽ không nhượng bộ Mỹ trong các vấn đề ổn định chiến lược. Ông cũng cảnh báo Washington trước bất kỳ bước đi liều lĩnh nào trong lĩnh vực này.

Nhà ngoại giao tiếp tục cảnh báo phương Tây không nên "mù quáng bơm vũ khí" vào Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng đó là một động thái nguy hiểm và các đoàn xe chở những vũ khí này sẽ là mục tiêu của quân đội Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm 11/3 tuyên bố rằng quân đội Nga đă loại bỏ gần 3.500 đối tượng quân sự trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

"Tổng cộng, 3.491 đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine đă bị vô hiệu hóa trong chiến dịch. Các phương tiện bị phá hủy: 123 máy bay không người lái, 1.127 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 115 hệ thống tên lửa phóng loạt, 423 súng pháo dă chiến và súng cối, 934 đơn vị quân đội đặc biệt.

Ông lưu ư rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên, đồng thời nói thêm rằng trong ngày qua, quân đội Nga đă bắn rơi 5 máy bay không người lái và một tên lửa Tochka-U.

Các số liệu này chưa được Ukraine xác nhận.

Chiến dịch đặc biệt được triển khai vào ngày 24/2, với việc các lực lượng Nga sử dụng vũ khí chính xác để loại bỏ các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng chiến dịch này được bắt đầu để bảo vệ người dân Donbass, những người đang hứng chịu một chiến dịch quân sự do Kiev tiến hành, và lưu ư rằng mục tiêu của chiến dịch này là phi quân sự hóa và phi quân sự hóa Ukraine.

Tuy nhiên, phía Ukraine phản đối gay gắt thông điệp của Nga, khẳng định đây là cuộc chiến phi nghĩa. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó đă liên tục kêu gọi các quốc gia EU và Mỹ can thiệp thông qua các biện pháp trừng phạt. Ông Zelensky cũng kí đơn xin gia nhập EU nhưng nói rằng "không c̣n tha thiết" với việc tham gia NATO nữa.

Phản ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây

Thứ trưởng ngoại giao Nga tuyên bố rằng ngay bây giờ Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Nga. Ông cũng chỉ trích rơ ràng quyết định đóng cửa không phận của các nước phương Tây đối với máy bay Nga là "bất hợp pháp".

Ông Ryabkov nói thêm Moscow đă chuẩn bị sẵn danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân chống lại các nước phương Tây và chúng sẽ sớm được tiết lộ.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng phương Tây cuối cùng sẽ t́m ra lư do cho các lệnh trừng phạt mới chống Nga ngay cả khi Moscow không phát động một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ, các nước phương Tây khác và các đồng minh đă giáng đ̣n trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhằm vào các công ty hàng đầu của nước này, bao gồm các lĩnh vực năng lượng và tài chính, cũng như Ngân hàng Trung ương và ngành hàng không của Nga.

Moscow nói đang t́m cách phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cáo buộc rằng Ukraine đang trên đà trở thành thành viên NATO và triển khai vũ khí gây nguy hiểm cho an ninh của Nga trên lănh thổ của ḿnh. Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc của Nga.

Các thành viên NATO đă nhiều lần phủ nhận kế hoạch chấp nhận Ukraine liên minh này trong tương lai gần. Các thành viên của khối cho biết họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến trên lănh thổ Ukraine, kể cả bằng cách tạo ra một khu vực cấm bay khu vực phía trên nó theo yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thêm rằng một cuộc giao tranh như vậy có thể đẩy thế giới tới Thế Chiến III.

VietBF @ Sưu tầm