miro1510
03-14-2022, 03:39
Bộ Quốc pḥng Nga xác nhận quân đội nước này đă nă tên lửa tầm xa nhắm vào căn cứ quân sự Ukraine ở phía tây, tiêu diệt khoảng “180 lính đánh thuê nước ngoài”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2022141&stc=1&d=1647229184
Một nhóm lính đánh thuê nước ngoài chuẩn bị ra tiền tuyến ở Ukraine.
Quân đội Nga ngày 13.3 xác nhận đă nă tên lửa tầm xa chính xác vào cơ sở quân sự Yavoriv ở ngoại ô thành phố Lviv, gần biên giới Ukraine-Ba Lan.
“Khoảng 180 tay súng đánh thuê nước ngoài” đă bị tiêu diệt, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc pḥng Nga cho biết. “Một kho vũ khí lớn có nguồn gốc từ nước ngoài chuyển tới cũng bị phá hủy”.
Theo ông Konashenkov, cơ sở quân sự Yavoriv là nơi Ukraine huấn luyện, tập hợp các lính đánh thuê đến từ nước ngoài trước khi ra tiền tuyến chiến đấu. Thiếu tướng Konashenkov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục không kích nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine.
Đây là lần đầu tiên có thương vong với lính đánh thuê nước ngoài tham gia khi tham gia chiến đấu cho quân đội chính phủ Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói nước này đă chiêu mộ khoảng 20.000 lính đánh thuê, chủ yếu là công dân các quốc gia châu Âu và nhóm đầu tiên đă tới Ukraine chiến đấu.
Nga từng kêu gọi các quốc gia nước ngoài ngăn công dân sang Ukraine chiến đấu, coi lính đánh thuê nước ngoài là các mục tiêu thù địch. Bộ Quốc pḥng Nga cũng khẳng định các lính đánh thuê nếu bị bắt giữ sẽ bị đưa ra ṭa án xét xử, không được đối xử như tù binh chiến tranh.
Maksym Kozytsky, thống đốc tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, trước đó thông báo lực lượng Nga đă không kích Trung tâm Ǵn giữ ḥa b́nh và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv. Đ̣n không kích được Nga thực hiện bằng 30 tên lửa hành tŕnh phóng từ máy bay.
"Chúng tôi ghi nhận 35 người đă chết, 134 người bị thương với mức độ khác nhau và đang được điều trị tại bệnh viện", ông Kozytsky nói.
Trong cuộc họp báo ngày 13.3, ông Konashenkov thông báo khoảng 1.400 binh sĩ Nga bị thương khi chiến đấu ở Ukraine, đă được xuất viện. Các quân nhân trên được chữa trị tại bệnh viện quân đội ở Moscow, một số phải trải qua phẫu thuật.
Các binh sĩ đang dần hồi phục và “sẵn sàng quay trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu”, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết. Nga cho đến nay chưa cập nhật số binh sĩ thương vong khi tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc pḥng Nga thông báo không quân nước này đă phá hủy nhiều hệ thống pḥng không và chiến đấu cơ Ukraine trong ngày 13.3, gồm một chiến đấu cơ Su-24, 11 máy bay không người lái.
Các máy bay Nga cũng phá hủy 46 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm 3 trung tâm chỉ huy, một hệ thống pḥng không, hai kho đạn và nhiều xe quân sự, ông Konashenkov cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2022141&stc=1&d=1647229184
Một nhóm lính đánh thuê nước ngoài chuẩn bị ra tiền tuyến ở Ukraine.
Quân đội Nga ngày 13.3 xác nhận đă nă tên lửa tầm xa chính xác vào cơ sở quân sự Yavoriv ở ngoại ô thành phố Lviv, gần biên giới Ukraine-Ba Lan.
“Khoảng 180 tay súng đánh thuê nước ngoài” đă bị tiêu diệt, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc pḥng Nga cho biết. “Một kho vũ khí lớn có nguồn gốc từ nước ngoài chuyển tới cũng bị phá hủy”.
Theo ông Konashenkov, cơ sở quân sự Yavoriv là nơi Ukraine huấn luyện, tập hợp các lính đánh thuê đến từ nước ngoài trước khi ra tiền tuyến chiến đấu. Thiếu tướng Konashenkov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục không kích nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine.
Đây là lần đầu tiên có thương vong với lính đánh thuê nước ngoài tham gia khi tham gia chiến đấu cho quân đội chính phủ Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói nước này đă chiêu mộ khoảng 20.000 lính đánh thuê, chủ yếu là công dân các quốc gia châu Âu và nhóm đầu tiên đă tới Ukraine chiến đấu.
Nga từng kêu gọi các quốc gia nước ngoài ngăn công dân sang Ukraine chiến đấu, coi lính đánh thuê nước ngoài là các mục tiêu thù địch. Bộ Quốc pḥng Nga cũng khẳng định các lính đánh thuê nếu bị bắt giữ sẽ bị đưa ra ṭa án xét xử, không được đối xử như tù binh chiến tranh.
Maksym Kozytsky, thống đốc tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, trước đó thông báo lực lượng Nga đă không kích Trung tâm Ǵn giữ ḥa b́nh và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv. Đ̣n không kích được Nga thực hiện bằng 30 tên lửa hành tŕnh phóng từ máy bay.
"Chúng tôi ghi nhận 35 người đă chết, 134 người bị thương với mức độ khác nhau và đang được điều trị tại bệnh viện", ông Kozytsky nói.
Trong cuộc họp báo ngày 13.3, ông Konashenkov thông báo khoảng 1.400 binh sĩ Nga bị thương khi chiến đấu ở Ukraine, đă được xuất viện. Các quân nhân trên được chữa trị tại bệnh viện quân đội ở Moscow, một số phải trải qua phẫu thuật.
Các binh sĩ đang dần hồi phục và “sẵn sàng quay trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu”, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết. Nga cho đến nay chưa cập nhật số binh sĩ thương vong khi tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc pḥng Nga thông báo không quân nước này đă phá hủy nhiều hệ thống pḥng không và chiến đấu cơ Ukraine trong ngày 13.3, gồm một chiến đấu cơ Su-24, 11 máy bay không người lái.
Các máy bay Nga cũng phá hủy 46 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm 3 trung tâm chỉ huy, một hệ thống pḥng không, hai kho đạn và nhiều xe quân sự, ông Konashenkov cho biết.