PinaColada
03-22-2022, 08:33
Lừa đảo đang làm người dân Australia thiệt hại 38 triệu AUD/tháng. Hiện nay lừa tiền đang ngày càng trở thành vấn đề gây nhiều nhức nhối tại Australia khi thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Người dân nước này chỉ tính riêng trong tháng 2 vừa qua, đã bị lừa một số tiền không nhỏ, lên tới hơn 38 triệu AUD.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vừa ra thông báo cho biết, trong tháng 2/2022, cơ quan này nhận được báo cáo của hơn 18.300 người về việc bị lừa với số tiền bị mất lên đến hơn 38 triệu AUD. Trong các hình thức lừa đảo, lừa đảo đầu tư là phổ biến nhất với số tiền thiệt hại lên đến gần 28 triệu AUD. Ngoài ra, người dân Australia cũng bị lừa tiền thông qua các mối quan hệ hẹn hò lãng mạn, hóa đơn giả, mua hàng trên mạng và nhiều loại hình thức khác. Chỉ tính riêng trong năm 2021, số tiền mà người dân Australia bị lừa lên đến 323 triệu AUD. Đối tượng bị lừa đảo vô cùng đa dạng, trong đó có nhiều người hưu trí và cả giáo sư, bác sỹ đã về hưu.
Giáo sư Malcolm Fisher là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng với số tiền thiệt hại lên đến 10.000 AUD. Nguồn: Steven Siewert
Thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thường sử dụng là gửi thư điện tử, tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến những người nằm trong danh sách có thể bị mắc bẫy. Thậm chí họ còn giả mạo là các công ty nổi tiếng, có địa chỉ rõ ràng để tạo dựng sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.
Chuyên gia an ninh mạng Paul Haskell Dowland thuộc Trường Đại học Edith Cowan cho biết, các đối tượng lừa đảo thường chuẩn bị rất kỹ càng, có kịch bản sẵn, chúng còn đánh vào nỗi sợ hãi trong mỗi cá nhân như mối đe dọa về các loại hình phạt hoặc quá trình tố tụng hình sự. Việc sử dụng các sự kiện thời sự như thảm họa, xung đột hay các sự kiện thể thao đang diễn ra cũng là một chiêu để lôi kéo mọi người.
Trong bối cảnh này, nhằm làm giảm số người bị lừa đảo đầu tư trên mạng, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vừa khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook vì đã không nỗ lực đủ để ngăn chặn và gỡ bỏ các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình, khiến nhiều người Australia bị lừa tiền thông qua các quảng cáo kêu gọi đầu tư giả mạo.
Trong lúc chính phủ đang tìm cách để hạn chế đối tượng lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông để kết nối với mọi người thì người dân được yêu cầu nâng cao cảnh giác và báo cáo khi thấy có hành vi lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu khả năng đối tượng này tiếp tục gây hại cho nhiều người khác./.
VietBF@sưu tầm.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vừa ra thông báo cho biết, trong tháng 2/2022, cơ quan này nhận được báo cáo của hơn 18.300 người về việc bị lừa với số tiền bị mất lên đến hơn 38 triệu AUD. Trong các hình thức lừa đảo, lừa đảo đầu tư là phổ biến nhất với số tiền thiệt hại lên đến gần 28 triệu AUD. Ngoài ra, người dân Australia cũng bị lừa tiền thông qua các mối quan hệ hẹn hò lãng mạn, hóa đơn giả, mua hàng trên mạng và nhiều loại hình thức khác. Chỉ tính riêng trong năm 2021, số tiền mà người dân Australia bị lừa lên đến 323 triệu AUD. Đối tượng bị lừa đảo vô cùng đa dạng, trong đó có nhiều người hưu trí và cả giáo sư, bác sỹ đã về hưu.
Giáo sư Malcolm Fisher là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng với số tiền thiệt hại lên đến 10.000 AUD. Nguồn: Steven Siewert
Thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thường sử dụng là gửi thư điện tử, tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến những người nằm trong danh sách có thể bị mắc bẫy. Thậm chí họ còn giả mạo là các công ty nổi tiếng, có địa chỉ rõ ràng để tạo dựng sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.
Chuyên gia an ninh mạng Paul Haskell Dowland thuộc Trường Đại học Edith Cowan cho biết, các đối tượng lừa đảo thường chuẩn bị rất kỹ càng, có kịch bản sẵn, chúng còn đánh vào nỗi sợ hãi trong mỗi cá nhân như mối đe dọa về các loại hình phạt hoặc quá trình tố tụng hình sự. Việc sử dụng các sự kiện thời sự như thảm họa, xung đột hay các sự kiện thể thao đang diễn ra cũng là một chiêu để lôi kéo mọi người.
Trong bối cảnh này, nhằm làm giảm số người bị lừa đảo đầu tư trên mạng, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vừa khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook vì đã không nỗ lực đủ để ngăn chặn và gỡ bỏ các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình, khiến nhiều người Australia bị lừa tiền thông qua các quảng cáo kêu gọi đầu tư giả mạo.
Trong lúc chính phủ đang tìm cách để hạn chế đối tượng lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông để kết nối với mọi người thì người dân được yêu cầu nâng cao cảnh giác và báo cáo khi thấy có hành vi lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu khả năng đối tượng này tiếp tục gây hại cho nhiều người khác./.
VietBF@sưu tầm.