miro1510
03-22-2022, 16:08
Bài viết gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc và đã bị chặn ít lâu sau đó.
Bài viết "liều lĩnh và nguy hiểm"
Khi một bài luận của một học giả nổi tiếng ở Thượng Hải gợi ý rằng Trung Quốc cần cắt đứt quan hệ với tổng thống Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt, mạng xã hội nước này đã "bùng nổ" với bình luận liên quan tới vấn đề này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2027085&stc=1&d=1647965300
Mặc dù được xuất bản muộn vào tối ngày 18/3 trên trang US-China Perception Monitor (USCPM) của Trung tâm Carter (một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1982 bởi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và phu nhân), bài luận của học giả Hu Wei đã mau chóng đạt được hơn 1 triệu lượt xem cả trong và ngoài Trung Quốc, đồng thời được đăng lại trên các blog, trang web truyền thông phi chính thức và tài khoản mạng xã hội của Trung Quốc.
Website Trường đảng Thượng Hải trích đăng Báo Giải phóng quân (PLA Daily) ngày 21/12/2021 giới thiệu: ông Hu Wei (Hồ Vĩ) là Chuyên gia cao cấp về Công trình lý luận sáng tạo thuộc Trường đảng Thành ủy Thượng Hải, Giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Chủ nghĩa Mark Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), chuyên viên nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hộc đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới (thuộc thành phố Thượng Hải), Hội trưởng Hiệp hội truyền thông văn hóa quốc tế Thượng Hải, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách công thuộc Văn phòng Tham sự Quốc vụ viện Trung Quốc...
Sau khi đăng tải, bài viết của ông Hu bị phản ứng dữ dội và bị coi là "liều lĩnh và nguy hiểm". Đến sáng ngày 20/3, các trang web của USCPM đã bị chặn ở Trung Quốc.
"Thông thường khi các nhà kiểm duyệt Trung Quốc không chấp nhận một bài báo nào đó, họ sẽ chỉ chặn riêng bài đó, chứ họ không chặn trang web", Liu Yawei, giám đốc của chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Carter có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho hay.
"Vì vậy, điều này là rất bất thường."
Lập trường của Trung Quốc đối với chiến dịch quân sự của Nga và mức độ sẵn sàng hỗ trợ Nga là một trong những chủ đề được tranh luận gay gắt nhất trong thời gian gần đây.
Bài viết nêu trên được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Theo đó, tác giả Hu cho rằng Nga đã chùn bước và Trung Quốc cần phải cắt đứt quan hệ với ông Putin "càng sớm càng tốt" để tránh ở bên thua thiệt và đối mặt với "sự ngăn cản sâu sắc hơn" từ Mỹ và phương Tây.
Ông viết: "Trung Quốc nên tránh theo cả hai phe trên cùng một con thuyền, từ bỏ vị thế trung lập và chọn quan điểm chủ đạo mà thế giới đang theo".
Từ ngày 24/2 trở lại đây, Trung Quốc không lên án chiến dịch quân sự của Nga nhưng vẫn tuân theo các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây áp lên Moscow.
Quan điểm của Trung Quốc
Học giả Hu là một trong số những người có quan điểm trái ngược. Wang Huiyao, chủ tịch của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa có trụ sở tại Bắc Kinh, lập luận trên tờ New York Times rằng các liên minh phương Tây sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn khi chiến tranh kéo dài.
"Điều đó không tốt cho Trung Quốc", ông nói, đồng thời kêu gọi phương Tây cân nhắc đưa Bắc Kinh vào làm trung gian hòa giải, từ đó có thể củng cố vị thế quốc tế của Trung Quốc.
Trung Quốc vẫn thể hiện quan điểm là phía ủng hộ hòa bình, nhưng cho rằng Mỹ và NATO phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ông Tập Cận Bình và ông Putin đã tuyên bố về "đối tác không giới hạn" giữa hai nước.
Nhìn chung, truyền thông Trung Quốc đưa tin trung lập về các sự kiện thương vong và các cuộc tấn công, và tránh lập trường cụ thể về cả Nga lẫn Ukraine.
Ngoài ra, các bài xã luận của các cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đưa tin giả về tuyên bố rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga.
Hiện tại, người dùng mạng xã hội Trung Quốc rất quan tâm tới xung đột ở Ukraine và các bản tin vẫn liên tục thu được hàng trăm triệu view cùng hàng chục nghìn bình luận. Rất nhiều người đã lên tiếng về ảnh hưởng lên dân thường ở Ukraine.
Một người dùng cho biết anh hi vọng học giả Hu sẽ không bị phạt vì đăng tải bài viết nêu trên.
"Các học giả cần thể hiện quan điểm của riêng họ. Trung Quốc cần có môi trường cho các cuộc thảo luận sôi nổi, mang tính xây dựng," người này bình luận.
Bài viết "liều lĩnh và nguy hiểm"
Khi một bài luận của một học giả nổi tiếng ở Thượng Hải gợi ý rằng Trung Quốc cần cắt đứt quan hệ với tổng thống Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt, mạng xã hội nước này đã "bùng nổ" với bình luận liên quan tới vấn đề này.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2027085&stc=1&d=1647965300
Mặc dù được xuất bản muộn vào tối ngày 18/3 trên trang US-China Perception Monitor (USCPM) của Trung tâm Carter (một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1982 bởi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và phu nhân), bài luận của học giả Hu Wei đã mau chóng đạt được hơn 1 triệu lượt xem cả trong và ngoài Trung Quốc, đồng thời được đăng lại trên các blog, trang web truyền thông phi chính thức và tài khoản mạng xã hội của Trung Quốc.
Website Trường đảng Thượng Hải trích đăng Báo Giải phóng quân (PLA Daily) ngày 21/12/2021 giới thiệu: ông Hu Wei (Hồ Vĩ) là Chuyên gia cao cấp về Công trình lý luận sáng tạo thuộc Trường đảng Thành ủy Thượng Hải, Giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Chủ nghĩa Mark Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), chuyên viên nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hộc đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới (thuộc thành phố Thượng Hải), Hội trưởng Hiệp hội truyền thông văn hóa quốc tế Thượng Hải, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách công thuộc Văn phòng Tham sự Quốc vụ viện Trung Quốc...
Sau khi đăng tải, bài viết của ông Hu bị phản ứng dữ dội và bị coi là "liều lĩnh và nguy hiểm". Đến sáng ngày 20/3, các trang web của USCPM đã bị chặn ở Trung Quốc.
"Thông thường khi các nhà kiểm duyệt Trung Quốc không chấp nhận một bài báo nào đó, họ sẽ chỉ chặn riêng bài đó, chứ họ không chặn trang web", Liu Yawei, giám đốc của chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Carter có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho hay.
"Vì vậy, điều này là rất bất thường."
Lập trường của Trung Quốc đối với chiến dịch quân sự của Nga và mức độ sẵn sàng hỗ trợ Nga là một trong những chủ đề được tranh luận gay gắt nhất trong thời gian gần đây.
Bài viết nêu trên được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Theo đó, tác giả Hu cho rằng Nga đã chùn bước và Trung Quốc cần phải cắt đứt quan hệ với ông Putin "càng sớm càng tốt" để tránh ở bên thua thiệt và đối mặt với "sự ngăn cản sâu sắc hơn" từ Mỹ và phương Tây.
Ông viết: "Trung Quốc nên tránh theo cả hai phe trên cùng một con thuyền, từ bỏ vị thế trung lập và chọn quan điểm chủ đạo mà thế giới đang theo".
Từ ngày 24/2 trở lại đây, Trung Quốc không lên án chiến dịch quân sự của Nga nhưng vẫn tuân theo các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây áp lên Moscow.
Quan điểm của Trung Quốc
Học giả Hu là một trong số những người có quan điểm trái ngược. Wang Huiyao, chủ tịch của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa có trụ sở tại Bắc Kinh, lập luận trên tờ New York Times rằng các liên minh phương Tây sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn khi chiến tranh kéo dài.
"Điều đó không tốt cho Trung Quốc", ông nói, đồng thời kêu gọi phương Tây cân nhắc đưa Bắc Kinh vào làm trung gian hòa giải, từ đó có thể củng cố vị thế quốc tế của Trung Quốc.
Trung Quốc vẫn thể hiện quan điểm là phía ủng hộ hòa bình, nhưng cho rằng Mỹ và NATO phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ông Tập Cận Bình và ông Putin đã tuyên bố về "đối tác không giới hạn" giữa hai nước.
Nhìn chung, truyền thông Trung Quốc đưa tin trung lập về các sự kiện thương vong và các cuộc tấn công, và tránh lập trường cụ thể về cả Nga lẫn Ukraine.
Ngoài ra, các bài xã luận của các cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đưa tin giả về tuyên bố rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga.
Hiện tại, người dùng mạng xã hội Trung Quốc rất quan tâm tới xung đột ở Ukraine và các bản tin vẫn liên tục thu được hàng trăm triệu view cùng hàng chục nghìn bình luận. Rất nhiều người đã lên tiếng về ảnh hưởng lên dân thường ở Ukraine.
Một người dùng cho biết anh hi vọng học giả Hu sẽ không bị phạt vì đăng tải bài viết nêu trên.
"Các học giả cần thể hiện quan điểm của riêng họ. Trung Quốc cần có môi trường cho các cuộc thảo luận sôi nổi, mang tính xây dựng," người này bình luận.