Romano
04-10-2022, 04:56
Thủ tướng Anh Boris Johnson đă có một chuyến thăm không báo trước tới thủ đô Kiev, Ukraine trong ngày 9/4.
“Thủ tướng Anh Boris Johnson đă tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, như một cách thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Ukraine. Hai nhà lănh đạo sẽ bàn bạc về việc Anh hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, và ông Johnson sẽ đưa ra một gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới”, phát ngôn viên Văn pḥng Thủ tướng Anh nói với tờ The Guardian.“Hôm nay tôi đă gặp người bạn là Tổng thống Zelensky ở Kiev, như một sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi dành cho người dân Ukraine. Chúng tôi đă nêu ra một gói viện trợ, và đây là minh chứng cho cam kết của nước Anh tới Ukraine”, ông Johnson viết trên Twitter.
Chuyến thăm bất ngờ tới Kiev của Thủ tướng Anh Johnson diễn ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố một khoản viện trợ quân sự trị giá 100 triệu bảng Anh dành cho quân đội Ukraine, trong đó bao gồm các tên lửa chống tăng, tên lửa pḥng không và những máy bay không người lái (UAV) có tính năng thực hiện các vụ tấn công cảm tử.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Nga.
“Ukraine vẫn luôn để ngỏ khả năng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, và đang t́m mọi cách để ngăn cuộc chiến này”, tờ Al Jazeera dẫn lời ông Zelensky nói.
Áo mở lại đại sứ quán ở Kiev
Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, đại sứ quán nước này sẽ sớm mở lại ở thủ đô Kiev, Ukraine. “Kể từ khi t́nh h́nh xung quanh Kiev đă ổn định, các nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán của chúng tôi sẽ sớm hoạt động trở lại ở thủ đô Ukraine. Đây là tín hiệu về việc nước Áo hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong thời điểm khó khăn”, hăng tin AP dẫn lời ông Nehammer nói trong chuyến thăm thị trấn Bucha hôm 9/4.
Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio trước đó cùng ngày cũng thông báo rằng, nước này sẽ mở lại đại sứ quán ở Kiev sau dịp Lễ Phục sinh. “Italia sẽ là một trong những nước đầu tiên trở lại thủ đô Kiev. Tôi gọi đây là một cử chỉ khác thể hiện sự ủng hộ với người dân Ukraine, một cách cụ thể để khẳng định rằng ngoại giao phải thắng thế”, ông Di Maio nói.
“Thủ tướng Anh Boris Johnson đă tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, như một cách thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Ukraine. Hai nhà lănh đạo sẽ bàn bạc về việc Anh hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, và ông Johnson sẽ đưa ra một gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới”, phát ngôn viên Văn pḥng Thủ tướng Anh nói với tờ The Guardian.“Hôm nay tôi đă gặp người bạn là Tổng thống Zelensky ở Kiev, như một sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi dành cho người dân Ukraine. Chúng tôi đă nêu ra một gói viện trợ, và đây là minh chứng cho cam kết của nước Anh tới Ukraine”, ông Johnson viết trên Twitter.
Chuyến thăm bất ngờ tới Kiev của Thủ tướng Anh Johnson diễn ra chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố một khoản viện trợ quân sự trị giá 100 triệu bảng Anh dành cho quân đội Ukraine, trong đó bao gồm các tên lửa chống tăng, tên lửa pḥng không và những máy bay không người lái (UAV) có tính năng thực hiện các vụ tấn công cảm tử.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Nga.
“Ukraine vẫn luôn để ngỏ khả năng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, và đang t́m mọi cách để ngăn cuộc chiến này”, tờ Al Jazeera dẫn lời ông Zelensky nói.
Áo mở lại đại sứ quán ở Kiev
Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, đại sứ quán nước này sẽ sớm mở lại ở thủ đô Kiev, Ukraine. “Kể từ khi t́nh h́nh xung quanh Kiev đă ổn định, các nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán của chúng tôi sẽ sớm hoạt động trở lại ở thủ đô Ukraine. Đây là tín hiệu về việc nước Áo hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong thời điểm khó khăn”, hăng tin AP dẫn lời ông Nehammer nói trong chuyến thăm thị trấn Bucha hôm 9/4.
Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio trước đó cùng ngày cũng thông báo rằng, nước này sẽ mở lại đại sứ quán ở Kiev sau dịp Lễ Phục sinh. “Italia sẽ là một trong những nước đầu tiên trở lại thủ đô Kiev. Tôi gọi đây là một cử chỉ khác thể hiện sự ủng hộ với người dân Ukraine, một cách cụ thể để khẳng định rằng ngoại giao phải thắng thế”, ông Di Maio nói.