goodidea
04-14-2022, 13:28
- Vì sao có người đến già mắt vẫn tốt? Vì sao có người còn nhỏ mà mắt bị hư? Tất cả điều có nguyên nhân chứ không có gì là ngẫu nhiên cả.
- Có nhiều người cho rằng xem sách nhiều, xem điện thoại, xem máy tính,... nhiều thì mắt sẽ bị hư. Đó chỉ là cái ngọn, đó chỉ là hình thức bên ngoài, chứ nghiệp ấn định cái gốc sâu xa bên trong không phải như vậy. Cái gốc sâu xa bên trong chính là chúng ta làm mất ánh sáng nơi công cộng, làm mất ánh sáng bàn thờ Phật, làm hư mắt chúng sinh, thấy người đang bị nguy hiểm mà không cứu, dùng đôi mắt xem những thứ tà kiến rồi truyền ra cho nhiều người biết,...Chính chúng ta gieo Nhân đó, thì quả báo của chúng ta sẽ bị hư mắt về sau.
- Chúng ta muốn đôi mắt chúng ta được tốt, thì chúng ta phải thắp ánh sáng nơi công cộng, thắp ánh sáng bàn thờ Phật, tiếp một chút tiền điện cho chùa, không làm hư mắt chúng sinh, thấy người đang nguy hiểm phải cứu, dùng đôi mắt xem Kinh điển (những điều Chánh Pháp), xem điện thoại, xem máy tính, mà trong đó toàn những điều chỉ có lợi cho chúng sinh và truyền bá những điều lợi đó ra cho nhiều người cùng biết, để xây dựng con người từ cách sống bừa bãi, ngu si, tội lỗi, tà kiến, bậy bạ trở thành một con người đạo đức, thông minh, trí tuệ, Chánh kiến, thì xin trân trọng thông báo đôi mắt của chúng ta sẽ không bao giờ bị hư. Nhân quả là như vậy.
VietBF©sưu tập
- Có nhiều người cho rằng xem sách nhiều, xem điện thoại, xem máy tính,... nhiều thì mắt sẽ bị hư. Đó chỉ là cái ngọn, đó chỉ là hình thức bên ngoài, chứ nghiệp ấn định cái gốc sâu xa bên trong không phải như vậy. Cái gốc sâu xa bên trong chính là chúng ta làm mất ánh sáng nơi công cộng, làm mất ánh sáng bàn thờ Phật, làm hư mắt chúng sinh, thấy người đang bị nguy hiểm mà không cứu, dùng đôi mắt xem những thứ tà kiến rồi truyền ra cho nhiều người biết,...Chính chúng ta gieo Nhân đó, thì quả báo của chúng ta sẽ bị hư mắt về sau.
- Chúng ta muốn đôi mắt chúng ta được tốt, thì chúng ta phải thắp ánh sáng nơi công cộng, thắp ánh sáng bàn thờ Phật, tiếp một chút tiền điện cho chùa, không làm hư mắt chúng sinh, thấy người đang nguy hiểm phải cứu, dùng đôi mắt xem Kinh điển (những điều Chánh Pháp), xem điện thoại, xem máy tính, mà trong đó toàn những điều chỉ có lợi cho chúng sinh và truyền bá những điều lợi đó ra cho nhiều người cùng biết, để xây dựng con người từ cách sống bừa bãi, ngu si, tội lỗi, tà kiến, bậy bạ trở thành một con người đạo đức, thông minh, trí tuệ, Chánh kiến, thì xin trân trọng thông báo đôi mắt của chúng ta sẽ không bao giờ bị hư. Nhân quả là như vậy.
VietBF©sưu tập