nguoiduatinabc
04-16-2022, 10:13
Ông Zelensky nói rằng. Khoảng 2.500 – 3.000 binh sĩ quân đội thiệt mạng trong 7 tuần giao tranh với Nga. Khoảng 10.000 binh sĩ bị thương.
Ông Zelensky không nhắc đến thương vong đối với dân thường, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CNN.
Ông Zelensky nói có khoảng 19.000 – 20.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc xung đột đến nay bước sang tuần thứ 8. Các phương tiện truyền thông và tổ chức quốc tế hiện chưa thể kiểm chứng số liệu do ông Zelensky đưa ra. Nga không b́nh luận về số liệu của ông Zelensky và đến nay vẫn chưa cập nhật t́nh h́nh thương vong của cả hai bên.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2039327&stc=1&d=1650104019
Tháng trước, Moscow thông báo có 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 người khác bị thương. Hôm 7/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận quân đội Nga chịu “tổn thất đáng kể” về binh sĩ, song không nêu con số cụ thể.
Trong thông điệp gửi tới người dân qua video vào tối ngày 15.4, ông Zelensky nói t́nh h́nh chiến sự ở phía nam và đông Ukraine “vẫn đang hết sức khó khăn”. Ông cũng ca ngợi nỗ lực của quân đội Ukraine.
“Thành công của quân đội chúng tôi trên chiến trường là đáng kể. Nhưng vẫn chưa đủ để đẩy lùi hoàn toàn người Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh bại họ”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí đưa Nga vào danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”.
Phản hồi thông điệp này, Nhà Trắng nói sẽ “tiếp tục cân nhắc các lựa chọn để gây sức ép hơn nữa với Nga”.
Bộ Quốc pḥng Ukraine cũng thông báo về t́nh chiến sự ở Mariupol. “T́nh h́nh ở Mariupol rất khó khăn. Giao tranh vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga đang không ngừng huy động thêm lực lượng”, phát ngôn viên Bộ Quốc pḥng Ukraine, Oleksandr Motuzyanyk nói, nhấn mạnh rằng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Mariupol.
Bộ Quốc pḥng Nga ngày 15.4 nói đă kiểm soát nhà máy thép Illich ở Mariupol, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal.
Cả hai nhà máy sản xuất thép đều thuộc tập đoàn Metinvest, trụ cột của nền công nghiệp Ukraine ở phía đông. Tập đoàn khẳng định sẽ không chấp nhận để các doanh nghiệp hoạt động ở các khu vực do Nga kiểm soát.
Ông Zelensky không nhắc đến thương vong đối với dân thường, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CNN.
Ông Zelensky nói có khoảng 19.000 – 20.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc xung đột đến nay bước sang tuần thứ 8. Các phương tiện truyền thông và tổ chức quốc tế hiện chưa thể kiểm chứng số liệu do ông Zelensky đưa ra. Nga không b́nh luận về số liệu của ông Zelensky và đến nay vẫn chưa cập nhật t́nh h́nh thương vong của cả hai bên.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2039327&stc=1&d=1650104019
Tháng trước, Moscow thông báo có 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 người khác bị thương. Hôm 7/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận quân đội Nga chịu “tổn thất đáng kể” về binh sĩ, song không nêu con số cụ thể.
Trong thông điệp gửi tới người dân qua video vào tối ngày 15.4, ông Zelensky nói t́nh h́nh chiến sự ở phía nam và đông Ukraine “vẫn đang hết sức khó khăn”. Ông cũng ca ngợi nỗ lực của quân đội Ukraine.
“Thành công của quân đội chúng tôi trên chiến trường là đáng kể. Nhưng vẫn chưa đủ để đẩy lùi hoàn toàn người Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh bại họ”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí đưa Nga vào danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”.
Phản hồi thông điệp này, Nhà Trắng nói sẽ “tiếp tục cân nhắc các lựa chọn để gây sức ép hơn nữa với Nga”.
Bộ Quốc pḥng Ukraine cũng thông báo về t́nh chiến sự ở Mariupol. “T́nh h́nh ở Mariupol rất khó khăn. Giao tranh vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga đang không ngừng huy động thêm lực lượng”, phát ngôn viên Bộ Quốc pḥng Ukraine, Oleksandr Motuzyanyk nói, nhấn mạnh rằng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Mariupol.
Bộ Quốc pḥng Nga ngày 15.4 nói đă kiểm soát nhà máy thép Illich ở Mariupol, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal.
Cả hai nhà máy sản xuất thép đều thuộc tập đoàn Metinvest, trụ cột của nền công nghiệp Ukraine ở phía đông. Tập đoàn khẳng định sẽ không chấp nhận để các doanh nghiệp hoạt động ở các khu vực do Nga kiểm soát.