PDA

View Full Version : Loài hoa bị tuyệt chủng 40 năm tái xuất tại Ecuador


vuitoichat
04-16-2022, 15:36
Theo như các nhà khoa học đă xác định được loài hoa này ngay trong ṿng vài giờ đầu tiên t́m kiếm, chỉ bằng việc tham khảo h́nh ảnh của các mẫu cỏ khô, các bản vẽ tay và các tài liệu khác về loài hoa dại Gasteranthus extincus - được cho là đă tuyệt chủng sau nạn phá rừng trên diện rộng, vừa xuất hiện trở lại ở Ecuador sau 40 năm.

Loài hoa này có tên khoa học là Gasteranthus extincus, được các nhà sinh vật học t́m thấy ở chân núi Andes và ở trong những khu rừng c̣n sót lại ở vùng Centinela của Ecuador, Guardian đưa tin hôm 15/4.

Nạn phá rừng trên diện rộng ở miền Tây Ecuador vào cuối thế kỷ XX từng khiến cho nhiều loài thực vật bị tuyệt chủng, trong đó có Gasteranthus extincus.

Mặc dù hơn 97% rừng ở nửa phía tây của Ecuador đă bị tàn phá hoặc chuyển thành đất nông nghiệp, chiếm gần hết Centinela Ridge, các nhà khoa vẫn kiên tŕ rà soát các h́nh ảnh vệ tinh để xác định phần rừng nhiệt đới nguyên sinh c̣n nguyên vẹn, bắt đầu từ mùa hè 2021.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2039468&stc=1&d=1650123309
Cận cảnh loài hoa Gasteranthus extincus. Ảnh:Twitter.

Nigel CA Pitman, một trong những nghiên cứu viên của dự án, cho biết: "Centinela là một vùng đất huyền bí đối với các nhà thực vật học nhiệt đới. Tuy nhiên không ai xác nhận rằng rừng đă chết, c̣n những loài thực vật đó đă tuyệt chủng".

"Chúng tôi bước vào Centinela và nghĩ rằng nó sẽ khiến chúng tôi tuyệt vọng nhưng may thay, nó đă mở ra một niềm hy vọng lớn".

Loài hoa dại nhiệt đới này có đặc điểm là những cánh hoa màu cam neon, có h́nh dáng như nhưng chiếc túi chụm vào, để dễ dàng được thụ phấn.

Các nhà khoa học đă xác định được loài hoa này ngay trong ṿng vài giờ đầu tiên t́m kiếm, chỉ bằng việc tham khảo h́nh ảnh của các mẫu cỏ khô, các bản vẽ tay và các tài liệu khác.

Họ đă chụp ảnh lại và thu thập các bông hoa đă rụng trước đó một các cẩn thận để không làm tổn hại những cá thể c̣n lại, nhằm đem đi phân loại.

Bất chấp t́nh trạng nguy cấp, Gasteranthus extincus vẫn sẽ được giữ nguyên tên gọi.

Hiện nhóm nghiên cứu đang làm việc với các nhà bảo tồn Ecuador để bảo vệ một số mẫu đang phát triển nơi loài hoa Centinelan này sinh sống.

Dawson White, một nghiên cứu sinh tại Bảo tàng Field, cho biết: “Việc khám phá lại loài hoa này cho thấy rằng không quá muộn để phát hiện những điều mới ngay cả trong những trường hợp xấu nhất, trong môi trường đa dạng sinh học bị thu hẹp và suy giảm".

“Các loài mới vẫn đang được khám phá và chúng ta vẫn có thể cứu được nhiều loại thực vật trên bờ vực tuyệt chủng", ông chia sẻ.