goodidea
04-19-2022, 04:16
Trong tình duyên, người đàn ông mong lấy được người vợ vượng phu ích tử, còn đàn bà thì mong có được người chồng đại trượng phu, âu đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng vợ chồng là mối nhân duyên, việc gặp duyên lành hay duyên dữ là do phúc phần của mỗi người.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2040745&stc=1&d=1650341765
Nếu phúc tốt, đàn ông sẽ gặp được người vợ vượng phu ích tử, đảm đang việc nhà. Nhưng chỉ cần vừa đủ là được, đừng mong có một người vợ quá giỏi giang, đảm quá, sắc sảo quá có khi lại gặp họa. Bởi người đàn bà mà quá giỏi giang, gặp phải người đàn ông kém cỏi hơn mình sẽ sinh ra khinh thường, rồi đè đầu cưỡi cổ chồng và tạo thành gia đình nữ quyền. Nếu cứ duy trì nếp sống này thì đàn ông trong nhà sẽ không có tiếng nói, lâu dần sẽ vắng đàn ông, đông con gái, đàn bà sẽ cá tính và tự lập hơn đàn ông. Rồi các thế hệ kế tiếp, khi con gái đi lấy chồng sẽ lại tiếp tục giống mẹ, lại gánh vác, lại thiết lập một gia đình theo hướng nữ quyền. Khi phụ nữ giữ vai trò làm chồng ít nhiều sẽ gây hại cho phúc khí của gia tộc, đó là vì trong nhà luôn trong tình trạng "âm thịnh dương suy".
Lấy vợ đảm đang cũng tốt, nhưng quan trọng là hiểu chuyện, đừng tỏ ra lấn át chồng. Trong gia đình, người phụ nữ giỏi giang không nhất thiết phải lo đông lo tây, gánh nam gánh bắc, quan trọng là biết vun vén, sẻ chia.
Người đàn ông yếu kém, hay dựa dẫm thường thích lấy người phụ nữ thay mình làm trụ cột trong nhà, để nương tựa vào vợ; hoặc là tìm gia đình người đàn bà khá giả để kết đôi, mong được đổi đời mà không chịu tự mình nỗ lực cố gắng. Những kiểu đàn ông như thế, sau kết hôn, lúc đầu có thể là được hưởng phúc, nhưng sống lâu dài trong cảnh âm thịnh dương suy thì cuối cùng lại là họa cho cả gia đình.
Đàn bà có giỏi giang đến mấy cũng cần làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, hậu thuẫn cho chồng và vun vén cho gia đạo luôn ấm áp. Người ta nói "của chồng công vợ", hãy đặt người đàn ông vào đúng vị trí của họ, cùng nhau gánh vác, cùng nhau sẻ chia, có như vậy thì đàn bà mới có phúc và đàn ông cũng có phúc...
VietBF©sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2040745&stc=1&d=1650341765
Nếu phúc tốt, đàn ông sẽ gặp được người vợ vượng phu ích tử, đảm đang việc nhà. Nhưng chỉ cần vừa đủ là được, đừng mong có một người vợ quá giỏi giang, đảm quá, sắc sảo quá có khi lại gặp họa. Bởi người đàn bà mà quá giỏi giang, gặp phải người đàn ông kém cỏi hơn mình sẽ sinh ra khinh thường, rồi đè đầu cưỡi cổ chồng và tạo thành gia đình nữ quyền. Nếu cứ duy trì nếp sống này thì đàn ông trong nhà sẽ không có tiếng nói, lâu dần sẽ vắng đàn ông, đông con gái, đàn bà sẽ cá tính và tự lập hơn đàn ông. Rồi các thế hệ kế tiếp, khi con gái đi lấy chồng sẽ lại tiếp tục giống mẹ, lại gánh vác, lại thiết lập một gia đình theo hướng nữ quyền. Khi phụ nữ giữ vai trò làm chồng ít nhiều sẽ gây hại cho phúc khí của gia tộc, đó là vì trong nhà luôn trong tình trạng "âm thịnh dương suy".
Lấy vợ đảm đang cũng tốt, nhưng quan trọng là hiểu chuyện, đừng tỏ ra lấn át chồng. Trong gia đình, người phụ nữ giỏi giang không nhất thiết phải lo đông lo tây, gánh nam gánh bắc, quan trọng là biết vun vén, sẻ chia.
Người đàn ông yếu kém, hay dựa dẫm thường thích lấy người phụ nữ thay mình làm trụ cột trong nhà, để nương tựa vào vợ; hoặc là tìm gia đình người đàn bà khá giả để kết đôi, mong được đổi đời mà không chịu tự mình nỗ lực cố gắng. Những kiểu đàn ông như thế, sau kết hôn, lúc đầu có thể là được hưởng phúc, nhưng sống lâu dài trong cảnh âm thịnh dương suy thì cuối cùng lại là họa cho cả gia đình.
Đàn bà có giỏi giang đến mấy cũng cần làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, hậu thuẫn cho chồng và vun vén cho gia đạo luôn ấm áp. Người ta nói "của chồng công vợ", hãy đặt người đàn ông vào đúng vị trí của họ, cùng nhau gánh vác, cùng nhau sẻ chia, có như vậy thì đàn bà mới có phúc và đàn ông cũng có phúc...
VietBF©sưu tập