nguoiduatinabc
04-19-2022, 14:31
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo chia sẻ. Trong kỳ họp mùa xuân của IMF theo h́nh thức trực tuyến đă nêu ra điều kiện theo đó. Washington có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Moskva.
Theo ông, các biện pháp hạn chế có thể được dỡ bỏ nếu Nga thay đổi chính sách.
“Chúng tôi luôn muốn chắc chắn rằng những lệnh trừng phạt đă thông qua có thể được dỡ bỏ vào một thời điểm nào đó nếu cách hành xử của họ thay đổi”.
Thứ trưởng nhấn mạnh rằng mục đích của bất kỳ hạn chế nào đều nhằm "thay đổi cách hành xử, chứ không phải là mong muốn trừng phạt bất kỳ ai.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2041007&stc=1&d=1650378690
Trước đó ngày 14 tháng 4 Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ sẵn sàng thảo luận về khả năng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nếu Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận trong quá tŕnh đàm phán.
Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Hoa Kỳ đang cố kích động ḥng dẫn đến khủng hoảng nợ ở LB Nga bằng cách cấm các khoản đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nga.
Theo ư kiến nhà ngoại giao, trong trường hợp đó Washington sẵn sàng hy sinh lợi ích của chính các công ty Mỹ vốn đang chiếm vị trí dẫn đầu trong việc đầu tư vào nền kinh tế Nga.
Theo ông, các biện pháp hạn chế có thể được dỡ bỏ nếu Nga thay đổi chính sách.
“Chúng tôi luôn muốn chắc chắn rằng những lệnh trừng phạt đă thông qua có thể được dỡ bỏ vào một thời điểm nào đó nếu cách hành xử của họ thay đổi”.
Thứ trưởng nhấn mạnh rằng mục đích của bất kỳ hạn chế nào đều nhằm "thay đổi cách hành xử, chứ không phải là mong muốn trừng phạt bất kỳ ai.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2041007&stc=1&d=1650378690
Trước đó ngày 14 tháng 4 Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ sẵn sàng thảo luận về khả năng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nếu Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận trong quá tŕnh đàm phán.
Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Hoa Kỳ đang cố kích động ḥng dẫn đến khủng hoảng nợ ở LB Nga bằng cách cấm các khoản đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nga.
Theo ư kiến nhà ngoại giao, trong trường hợp đó Washington sẵn sàng hy sinh lợi ích của chính các công ty Mỹ vốn đang chiếm vị trí dẫn đầu trong việc đầu tư vào nền kinh tế Nga.