Hanna
05-03-2022, 04:09
Bộ Quốc pḥng Mỹ cho biết, khoảng 80% hệ thống lựu pháo và một nửa số đạn 155mm dành cho chúng trong gói viện trợ quân sự Tổng thống Joe Biden công bố hồi tháng trước đă được chuyển giao cho Ukraine.
Quân đội Mỹ cũng tiết lộ đă gửi gần như toàn bộ hệ thống radar pháo phản lực và radar pḥng không cùng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin theo cam kết. Song, họ chưa chuyển giao chiếc trực thăng quân sự nào.Theo đài RT, các số liệu trên do một quan chức quốc pḥng Mỹ công bố tại một cuộc họp báo của Lầu Năm góc ngày 2/5 về viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga.
Tổng thống Biden ban đầu hứa chuyển cho Ukraine 18 khẩu pháo, nhưng sau đó đă bổ sung thêm 72 hệ thống nữa cùng 140.000 viên đạn 155mm, 10 radar pháo phản lực, 2 radar giám sát đường không, 200 xe chuyên chở quân nhân bọc thép M113, 100 xe quân sự Humvee và 11 trực thăng Mi-17.
Lầu Năm góc nói, ngoài một nửa số đạn 155mm đă tới tay người Ukraine, số c̣n lại đang lên đường đến quốc gia Đông Âu mỗi ngày. Tổng cộng 72 hệ thống lựu pháo đă được chuyển giao. Trong 24 giờ qua, Mỹ đă có 14 chuyến bay chuyên chở khí tài viện trợ cho Kiev và dự kiến thêm 11 chuyến nữa trong ngày tiếp theo cùng với 23 chuyến từ 5 quốc gia khác.
Các chuyến bay nói trên đă hạ cánh ở Ba Lan và sau đó vũ khí được bốc dỡ xuống để đưa qua biên giới tới Ukraine bằng đường bộ và đường sắt.
Đại diện Lầu Năm góc cho biết thêm, việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống lựu pháo mới đang diễn ra tại Đức. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida của Mỹ đang đảm trách quá tŕnh này. Cho đến nay, hơn 170 lính Ukraine đă bắt đầu tham gia quá huấn luyện điều khiển M777 và 55 binh sĩ nữa sắp hoàn tất quá tŕnh này. Một nhóm 20 binh sĩ Ukraine cũng đang trải qua khóa học sử dụng máy bay không người lái chiến thuật "Bóng ma phượng hoàng".
Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch tấn công quân sự sang Ukraine ngày 24/2, chính quyền Biden đă cam kết các gói viện trợ quân sự trị giá tổng cộng gần 15 tỷ USD cho Kiev, hơn gấp đôi toàn bộ ngân sách quốc pḥng của Ukraine trong năm 2021. Tuần trước, Quốc hội Mỹ đă phê chuẩn dự luật cho phép Nhà Trắng chuyển giao gần như không giới hạn số lượng vũng như chủng loại vũ khí, đạn dược cho Kiev theo cơ chế “cho vay - cho thuê” từ thời Thế chiến hai.
Bộ Quốc pḥng Nga ước tính, các lực lượng vũ trang của Ukraine đă mất 1.246 vũ khí pháo binh, chưa kể nhiều hệ thống phóng đa tên lửa, kể từ khi chiến sự bùng phát. Quân Nga đă nhiều lần nhắm vào các kho chứa thiết bị viện trợ của phương Tây dành cho nước láng giềng.
Quân đội Mỹ cũng tiết lộ đă gửi gần như toàn bộ hệ thống radar pháo phản lực và radar pḥng không cùng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin theo cam kết. Song, họ chưa chuyển giao chiếc trực thăng quân sự nào.Theo đài RT, các số liệu trên do một quan chức quốc pḥng Mỹ công bố tại một cuộc họp báo của Lầu Năm góc ngày 2/5 về viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga.
Tổng thống Biden ban đầu hứa chuyển cho Ukraine 18 khẩu pháo, nhưng sau đó đă bổ sung thêm 72 hệ thống nữa cùng 140.000 viên đạn 155mm, 10 radar pháo phản lực, 2 radar giám sát đường không, 200 xe chuyên chở quân nhân bọc thép M113, 100 xe quân sự Humvee và 11 trực thăng Mi-17.
Lầu Năm góc nói, ngoài một nửa số đạn 155mm đă tới tay người Ukraine, số c̣n lại đang lên đường đến quốc gia Đông Âu mỗi ngày. Tổng cộng 72 hệ thống lựu pháo đă được chuyển giao. Trong 24 giờ qua, Mỹ đă có 14 chuyến bay chuyên chở khí tài viện trợ cho Kiev và dự kiến thêm 11 chuyến nữa trong ngày tiếp theo cùng với 23 chuyến từ 5 quốc gia khác.
Các chuyến bay nói trên đă hạ cánh ở Ba Lan và sau đó vũ khí được bốc dỡ xuống để đưa qua biên giới tới Ukraine bằng đường bộ và đường sắt.
Đại diện Lầu Năm góc cho biết thêm, việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống lựu pháo mới đang diễn ra tại Đức. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida của Mỹ đang đảm trách quá tŕnh này. Cho đến nay, hơn 170 lính Ukraine đă bắt đầu tham gia quá huấn luyện điều khiển M777 và 55 binh sĩ nữa sắp hoàn tất quá tŕnh này. Một nhóm 20 binh sĩ Ukraine cũng đang trải qua khóa học sử dụng máy bay không người lái chiến thuật "Bóng ma phượng hoàng".
Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch tấn công quân sự sang Ukraine ngày 24/2, chính quyền Biden đă cam kết các gói viện trợ quân sự trị giá tổng cộng gần 15 tỷ USD cho Kiev, hơn gấp đôi toàn bộ ngân sách quốc pḥng của Ukraine trong năm 2021. Tuần trước, Quốc hội Mỹ đă phê chuẩn dự luật cho phép Nhà Trắng chuyển giao gần như không giới hạn số lượng vũng như chủng loại vũ khí, đạn dược cho Kiev theo cơ chế “cho vay - cho thuê” từ thời Thế chiến hai.
Bộ Quốc pḥng Nga ước tính, các lực lượng vũ trang của Ukraine đă mất 1.246 vũ khí pháo binh, chưa kể nhiều hệ thống phóng đa tên lửa, kể từ khi chiến sự bùng phát. Quân Nga đă nhiều lần nhắm vào các kho chứa thiết bị viện trợ của phương Tây dành cho nước láng giềng.