florida80
05-03-2022, 22:10
5/3
Ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan không gian Nga Roscosmos hôm thứ Bảy, 30 tháng 4 cho biết Moscow sẽ rút khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS) do các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine.
Theo Bloomberg, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Rogozin cho hay quyết định đă được thực hiện rồi và nước Nga không có trách nhiệm phải nói về điều này một cách công khai. Ông nói thêm Nga sẽ thông báo cho các đối tác về việc kết thúc công việc trên ISS trước một năm.
Ông Rogozin hồi đầu tháng đă đe dọa chấm dứt công tác của Nga trừ khi Hoa Kỳ, EU và Canada dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty liên quan đến ngành kỹ nghệ không gian của nước này.
Trạm không gian nghiên cứu quỹ đạo là một trong những dự án hợp tác hiếm hoi giữa Nga với Hoa kỳ và các đồng minh, mặc dù cho mối quan hệ giữa các bên ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, biểu tượng khám phá không gian chung này gần như sắp sụp đổ sau khi Nga tiến hành xâm lăng ở Ukraine hồi tháng 2.
Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) có kế hoạch vận hành trạm không gian đến năm 2030. Do đó, cơ quan này sử dụng phi thuyền không gian Soyuz của Nga để vận chuyển các phi hành gia đến và đi từ ISS kể từ năm 2011. Nhưng NASA hiện đang làm việc nhiều hơn với các công ty không gian tư nhân. SpaceX của tỷ phú Elon Musk đă đưa 4 phi hành gia của Nasa và Cơ quan Không gian Châu Âu đến ISS hôm thứ Tư, 27 tháng 4.
Ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan không gian Nga Roscosmos hôm thứ Bảy, 30 tháng 4 cho biết Moscow sẽ rút khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS) do các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine.
Theo Bloomberg, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Rogozin cho hay quyết định đă được thực hiện rồi và nước Nga không có trách nhiệm phải nói về điều này một cách công khai. Ông nói thêm Nga sẽ thông báo cho các đối tác về việc kết thúc công việc trên ISS trước một năm.
Ông Rogozin hồi đầu tháng đă đe dọa chấm dứt công tác của Nga trừ khi Hoa Kỳ, EU và Canada dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty liên quan đến ngành kỹ nghệ không gian của nước này.
Trạm không gian nghiên cứu quỹ đạo là một trong những dự án hợp tác hiếm hoi giữa Nga với Hoa kỳ và các đồng minh, mặc dù cho mối quan hệ giữa các bên ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, biểu tượng khám phá không gian chung này gần như sắp sụp đổ sau khi Nga tiến hành xâm lăng ở Ukraine hồi tháng 2.
Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) có kế hoạch vận hành trạm không gian đến năm 2030. Do đó, cơ quan này sử dụng phi thuyền không gian Soyuz của Nga để vận chuyển các phi hành gia đến và đi từ ISS kể từ năm 2011. Nhưng NASA hiện đang làm việc nhiều hơn với các công ty không gian tư nhân. SpaceX của tỷ phú Elon Musk đă đưa 4 phi hành gia của Nasa và Cơ quan Không gian Châu Âu đến ISS hôm thứ Tư, 27 tháng 4.