pizza
05-04-2022, 22:30
Nhà thờ Chính thống giáo Nga chỉ trích Giáo hoàng Francis. Ngày 4/5, Giáo hội Chính thống giáo Nga đă lên án tuyên bố của Giáo hoàng Francis về nội dung cuộc tṛ chuyện với Thượng phụ Kirill, người đứng đầu nhà thờ Chính thống giáo Nga.
Trả lời tờ Corriere Della Sera (Italy) ngày 4/5, Giáo hoàng Francis cho biết đă nói với Thượng phụ Kirill trong cuộc gặp trực tuyến ngày 16/3 rằng ông không nên để Điện Kremlin gây ảnh hưởng.
Giáo hội Chính thống giáo Nga sau đó cho biết họ lấy làm tiếc trước tuyên bố của Giáo hoàng Francis, theo TASS.
"Giáo hoàng Francis đă chọn giọng điệu không chính xác để truyền tải nội dung của cuộc tṛ chuyện (ngày 16/3)", người phát ngôn Giáo hội Chính thống giáo Nga Vladimir Legoyda nói trong tuyên bố.
Giáo hội Nga cho biết những tuyên bố như vậy khó có thể góp phần thiết lập đối thoại mang tính xây dựng giữa Giáo hội Công giáo La Mă và Giáo hội Chính thống Nga.
Thượng phụ Kirill, trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis ngày 16/3, nói rằng truyền thông phương Tây đă đưa thông tin không chính xác về t́nh h́nh Ukraine, theo Reuters.
Giáo hoàng Francis (trái) và Thượng phụ Kirill gặp nhau hồi tháng 2/2016. Ảnh: AFP.
Giáo hội Chính thống Nga đến nay vẫn giữ lập trường không lên án “chiến dịch quân sự” tại Ukraine, dù Thượng phụ Kirill hôm 23/4 cho biết ông muốn xung đột kết thúc “càng sớm càng tốt”.
Giáo hội Chính thống Nga là nhà thờ lớn nhất của giáo hội Chính thống phương Đông, với hơn 100 triệu tín đồ trong nước và nhiều người ở các nước khác, chủ yếu là khu vực Đông Âu.
Cũng trong ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có thỏa thuận nào về việc Tổng thống Putin sẽ gặp Giáo hoàng Francis.
Trước đó, Giáo hoàng Francis cho biết sẵn sàng đến Moscow để gặp ông Putin và thảo luận về hướng giải quyết t́nh h́nh tại Ukraine.
Hồi tháng 2, Giáo hoàng Francis đă đến đại sứ quán Nga tại Vatican để bày tỏ những lo ngại về t́nh h́nh đang xảy ra tại Ukraine. Việc giáo hoàng đến đại sứ của một nước đặt tại Vatican là điều chưa từng có.
VietBF@ sưu tập
Trả lời tờ Corriere Della Sera (Italy) ngày 4/5, Giáo hoàng Francis cho biết đă nói với Thượng phụ Kirill trong cuộc gặp trực tuyến ngày 16/3 rằng ông không nên để Điện Kremlin gây ảnh hưởng.
Giáo hội Chính thống giáo Nga sau đó cho biết họ lấy làm tiếc trước tuyên bố của Giáo hoàng Francis, theo TASS.
"Giáo hoàng Francis đă chọn giọng điệu không chính xác để truyền tải nội dung của cuộc tṛ chuyện (ngày 16/3)", người phát ngôn Giáo hội Chính thống giáo Nga Vladimir Legoyda nói trong tuyên bố.
Giáo hội Nga cho biết những tuyên bố như vậy khó có thể góp phần thiết lập đối thoại mang tính xây dựng giữa Giáo hội Công giáo La Mă và Giáo hội Chính thống Nga.
Thượng phụ Kirill, trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis ngày 16/3, nói rằng truyền thông phương Tây đă đưa thông tin không chính xác về t́nh h́nh Ukraine, theo Reuters.
Giáo hoàng Francis (trái) và Thượng phụ Kirill gặp nhau hồi tháng 2/2016. Ảnh: AFP.
Giáo hội Chính thống Nga đến nay vẫn giữ lập trường không lên án “chiến dịch quân sự” tại Ukraine, dù Thượng phụ Kirill hôm 23/4 cho biết ông muốn xung đột kết thúc “càng sớm càng tốt”.
Giáo hội Chính thống Nga là nhà thờ lớn nhất của giáo hội Chính thống phương Đông, với hơn 100 triệu tín đồ trong nước và nhiều người ở các nước khác, chủ yếu là khu vực Đông Âu.
Cũng trong ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có thỏa thuận nào về việc Tổng thống Putin sẽ gặp Giáo hoàng Francis.
Trước đó, Giáo hoàng Francis cho biết sẵn sàng đến Moscow để gặp ông Putin và thảo luận về hướng giải quyết t́nh h́nh tại Ukraine.
Hồi tháng 2, Giáo hoàng Francis đă đến đại sứ quán Nga tại Vatican để bày tỏ những lo ngại về t́nh h́nh đang xảy ra tại Ukraine. Việc giáo hoàng đến đại sứ của một nước đặt tại Vatican là điều chưa từng có.
VietBF@ sưu tập