Hanna
05-08-2022, 11:11
Bộ Quốc pḥng Nga ngày 7/5 thông báo đă hoàn tất chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine.Trong tuyên bố đăng trên mạng Internet, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết đă có tổng cộng 51 người được sơ tán trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/5. Trong số này có tổng cộng 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em.
Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đă được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal.
Phát biểu trên Telegram, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk khẳng định một phần hoạt động nhân đạo tại Mariupol đă kết thúc.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 300 dân thường tại nhà máy này đă được sơ tán. Hiện nhà chức trách đang tập trung sơ tán những người bị thương và nhân viên y tế, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân tại các địa điểm khác ở Mariupol và khu vực xung quanh.Cũng trong ngày 7/5, Anh thông báo sẽ hỗ trợ thêm 1,3 tỷ bảng (1,6 tỷ USD) cho Ukraine. Động thái trên được London đưa ra trước thềm hội nghị trực tuyến Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), với sự tham dự của Tổng thống Zelensky, dự kiến diễn ra trong ngày 7/5.
Như vậy, Anh đă tăng gấp đôi cam kết ủng hộ Ukraine và là khoản chi tiêu lớn nhất của London dành cho xung đột kể từ sau cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, Anh không công bố con số chi tiết.
Không chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, cho đến nay Anh c̣n tiếp nhận những người Ukraine sơ tán khỏi đất nước. Theo Chính phủ Anh, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi tháng 2, nước này đă cấp thị thực cho hơn 86.000 người Ukraine, trong đó có khoảng 27.000 người đă đến Anh.
Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đă được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal.
Phát biểu trên Telegram, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk khẳng định một phần hoạt động nhân đạo tại Mariupol đă kết thúc.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 300 dân thường tại nhà máy này đă được sơ tán. Hiện nhà chức trách đang tập trung sơ tán những người bị thương và nhân viên y tế, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân tại các địa điểm khác ở Mariupol và khu vực xung quanh.Cũng trong ngày 7/5, Anh thông báo sẽ hỗ trợ thêm 1,3 tỷ bảng (1,6 tỷ USD) cho Ukraine. Động thái trên được London đưa ra trước thềm hội nghị trực tuyến Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), với sự tham dự của Tổng thống Zelensky, dự kiến diễn ra trong ngày 7/5.
Như vậy, Anh đă tăng gấp đôi cam kết ủng hộ Ukraine và là khoản chi tiêu lớn nhất của London dành cho xung đột kể từ sau cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, Anh không công bố con số chi tiết.
Không chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, cho đến nay Anh c̣n tiếp nhận những người Ukraine sơ tán khỏi đất nước. Theo Chính phủ Anh, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi tháng 2, nước này đă cấp thị thực cho hơn 86.000 người Ukraine, trong đó có khoảng 27.000 người đă đến Anh.