PinaColada
05-29-2022, 23:18
Ngoại trưởng Nga khẳng định 'Giải phóng Donbas là ưu tiên vô điều kiện'. Ngày 29/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết "giải phóng" khu vực Donbas là "ưu tiên vô điều kiện" với Moscow, và các vùng lănh thổ khác ở Ukraine nên tự quyết định tương lai.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh TF1 của Pháp khi Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo quyền kiểm soát các thị trấn quan trọng ở khu vực Donbas, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk.
Trong đó, ông nhắc lại tuyên bố của Moscow rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa quốc gia láng giềng sau “làn sóng” mở rộng về phía đông của NATO. Kyiv và các nước phương Tây coi những tuyên bố đó là vô căn cứ.
"Việc giải phóng các khu vực Donetsk và Luhansk, vốn được Nga công nhận là các quốc gia độc lập, là một ưu tiên vô điều kiện", ông Lavrov cho biết, theo một văn bản do Bộ Ngoại giao Nga công bố.
Đối với các vùng lănh thổ c̣n lại của Ukraine, ông nói: "Tôi không tin rằng họ sẽ vui vẻ khi trở lại dưới quyền kiềm soát của một chế độ đă được chứng minh về bản chất là chống đối Nga. Những người này phải tự quyết định".
Các binh sĩ Ukraine tuần tra một khu vực gần chiến tuyến ở vùng Donetsk vào ngày 29/5. Ảnh: Reuters.
Ông Lavrov khẳng định chiến dịch của Nga là điều "không thể tránh khỏi", sau khi các nước phương Tây đă bỏ qua cảnh báo của Moscow về sự coi thường và các cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào các công dân nói tiếng Nga ở nước này. Ukraine đă phủ nhận cáo buộc này.
Trong những tuần gần đây, Nga đă tập trung mục tiêu vào Donbas sau khi rút khỏi Kyiv và các khu vực khác của Ukraine.
"Đúng, nhiều người đă thiệt mạng", ông Lavrov nói. "Tuy nhiên, hoạt động này mất quá nhiều thời gian chủ yếu là do các binh sĩ Nga phải tuân theo các mệnh lệnh nghiêm ngặt để tránh các cuộc tấn công và không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự".
Xung đột ở Ukraine hiện đă bước sang tháng thứ tư, khiến hàng ngh́n người thiệt mạng và hàng triệu người Ukraine phải di tản. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 6,7 triệu người tị nạn đă rời khỏi Ukraine kể từ ngày 24/2.
VietBF@ sưu tập
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh TF1 của Pháp khi Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo quyền kiểm soát các thị trấn quan trọng ở khu vực Donbas, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk.
Trong đó, ông nhắc lại tuyên bố của Moscow rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa quốc gia láng giềng sau “làn sóng” mở rộng về phía đông của NATO. Kyiv và các nước phương Tây coi những tuyên bố đó là vô căn cứ.
"Việc giải phóng các khu vực Donetsk và Luhansk, vốn được Nga công nhận là các quốc gia độc lập, là một ưu tiên vô điều kiện", ông Lavrov cho biết, theo một văn bản do Bộ Ngoại giao Nga công bố.
Đối với các vùng lănh thổ c̣n lại của Ukraine, ông nói: "Tôi không tin rằng họ sẽ vui vẻ khi trở lại dưới quyền kiềm soát của một chế độ đă được chứng minh về bản chất là chống đối Nga. Những người này phải tự quyết định".
Các binh sĩ Ukraine tuần tra một khu vực gần chiến tuyến ở vùng Donetsk vào ngày 29/5. Ảnh: Reuters.
Ông Lavrov khẳng định chiến dịch của Nga là điều "không thể tránh khỏi", sau khi các nước phương Tây đă bỏ qua cảnh báo của Moscow về sự coi thường và các cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào các công dân nói tiếng Nga ở nước này. Ukraine đă phủ nhận cáo buộc này.
Trong những tuần gần đây, Nga đă tập trung mục tiêu vào Donbas sau khi rút khỏi Kyiv và các khu vực khác của Ukraine.
"Đúng, nhiều người đă thiệt mạng", ông Lavrov nói. "Tuy nhiên, hoạt động này mất quá nhiều thời gian chủ yếu là do các binh sĩ Nga phải tuân theo các mệnh lệnh nghiêm ngặt để tránh các cuộc tấn công và không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự".
Xung đột ở Ukraine hiện đă bước sang tháng thứ tư, khiến hàng ngh́n người thiệt mạng và hàng triệu người Ukraine phải di tản. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 6,7 triệu người tị nạn đă rời khỏi Ukraine kể từ ngày 24/2.
VietBF@ sưu tập