florida80
05-31-2022, 20:57
5/31
Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 30 tháng 5 năm 2022 loan tin, trong bộ Công thương Cộng sản liên tục kêu thiếu điện, và tăng thu tiền điện của người dân, thì các dự án điện gió đã xây lắp xong nhưng không được hoạt động vì “cơ chế” chưa cho phép.
Sự việc khiến bốn nhà đầu tư các dự án điện gió là Nhơn Hội, Nam Bình 1, Cầu Đất, và Tân Tấn nhật liên tiếp đề nghị nhà cầm quyền cho các dự án được vận hành. Tuy nhiên, đại diện nhà cầm quyền là bộ Công thương chưa có hướng giải quyết. Ông Trần Đức Lưu, trưởng phòng cai quản quy hoạch và xây dựng thuộc Ban cai quản Khi kinh tế Nhơn Hội- Bình Định cho biết, đã có nhiều nhà đầu tư đến địa bàn hỏi vì sao các cột điện gió không được hoạn động. Điều này tạo ra hình ảnh không tốt cho địa phương, vì nhà đầu tư thường thăm dò các dự án trên địa bàn để đánh giá.
Ông Huỳnh Văn Luận, chủ đầu tư điện gió Nhơn Hội cho biết, dự án có tổng công suất 60 MW gồm 12 trụ tua bin, được chia làm 2 giao đoạn, nhưng chỉ một nửa đi vào hoạt động thương mại, còn một nửa đang phải chờ “cơ chế” giải quyết, khiến nhà đầu tư khó khăn vì thiệt hại mỗi ngày là hàng trăm triệu đồng, và phải nợ nhà thầu.
Trong khi đó, với một nửa dự án là 6 tua bin nếu được hoạt động thì mỗi ngày phát 336,000 kWh, tương ứng doanh thu là 650 triệu đồng, mỗi năm nộp cho nhà cầm quyền gần 19 tỷ đồng. Tương tự là dự án điện gió Nam Bình 1 ở tỉnh Đăk Nông, với 9 cột điện gió cho tổng công suất 29,7 MW, dự trù mỗi tháng thu từ 10 đến 15 đồng, nhưng nay chưa được hoạt động. Vì khi thử nhiệm kỹ thuật không đạt, vì vận tốc gió thấp, nên không dược công nhận để vận hành thương mại.
Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 30 tháng 5 năm 2022 loan tin, trong bộ Công thương Cộng sản liên tục kêu thiếu điện, và tăng thu tiền điện của người dân, thì các dự án điện gió đã xây lắp xong nhưng không được hoạt động vì “cơ chế” chưa cho phép.
Sự việc khiến bốn nhà đầu tư các dự án điện gió là Nhơn Hội, Nam Bình 1, Cầu Đất, và Tân Tấn nhật liên tiếp đề nghị nhà cầm quyền cho các dự án được vận hành. Tuy nhiên, đại diện nhà cầm quyền là bộ Công thương chưa có hướng giải quyết. Ông Trần Đức Lưu, trưởng phòng cai quản quy hoạch và xây dựng thuộc Ban cai quản Khi kinh tế Nhơn Hội- Bình Định cho biết, đã có nhiều nhà đầu tư đến địa bàn hỏi vì sao các cột điện gió không được hoạn động. Điều này tạo ra hình ảnh không tốt cho địa phương, vì nhà đầu tư thường thăm dò các dự án trên địa bàn để đánh giá.
Ông Huỳnh Văn Luận, chủ đầu tư điện gió Nhơn Hội cho biết, dự án có tổng công suất 60 MW gồm 12 trụ tua bin, được chia làm 2 giao đoạn, nhưng chỉ một nửa đi vào hoạt động thương mại, còn một nửa đang phải chờ “cơ chế” giải quyết, khiến nhà đầu tư khó khăn vì thiệt hại mỗi ngày là hàng trăm triệu đồng, và phải nợ nhà thầu.
Trong khi đó, với một nửa dự án là 6 tua bin nếu được hoạt động thì mỗi ngày phát 336,000 kWh, tương ứng doanh thu là 650 triệu đồng, mỗi năm nộp cho nhà cầm quyền gần 19 tỷ đồng. Tương tự là dự án điện gió Nam Bình 1 ở tỉnh Đăk Nông, với 9 cột điện gió cho tổng công suất 29,7 MW, dự trù mỗi tháng thu từ 10 đến 15 đồng, nhưng nay chưa được hoạt động. Vì khi thử nhiệm kỹ thuật không đạt, vì vận tốc gió thấp, nên không dược công nhận để vận hành thương mại.