Romano
06-01-2022, 04:10
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko hôm 31-5 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và ký kết các thỏa thuận dẫn đến hòa bình
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và ký kết các thỏa thuận dẫn đến hòa bình. Phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ cuộc hội đàm với Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi.
Một phái đoàn của Hội đồng Liên bang Nga do bà Matviyenko dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Mozambique từ ngày 30-5 đến 1-6."Chúng tôi mở cửa cho các cuộc đàm phán. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của các bạn rằng các giải pháp ngoại giao, hòa bình là cần thiết. Những điều đó cần đến cả hai bên. Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và đã ký các thỏa thuận dân sự nhằm dẫn đến hòa bình ở Ukraine, nhưng chúng tôi không thấy phản ứng nào từ Kiev" - TASS dẫn lời bà Matviyenko.
Theo TASS, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trước đó nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc đàm phán Nga -Ukraine đã được tiến hành từ ngày 28-2 với một số cuộc họp đã được tổ chức tại Belarus, sau đó các bên tiếp tục đàm phán theo hình thức cầu truyền hình.
Vòng đàm phán ngoại tuyến tiếp theo diễn ra tại Istanbul vào ngày 29-3. Tuy nhiên, vào ngày 12-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo rằng Kiev đã đi chệch hướng so với các thỏa thuận trước đó và khiến quá trình này đi vào ngõ cụt.Ngày 20-4, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov cho biết Moscow đã chuyển cho Kiev một văn bản dự thảo rõ ràng về các thỏa thuận và đang chờ phản hồi.
Trong khi đó, ông Kirill Stremousov, Phó Cục trưởng Cục Quân sự-Dân sự vùng Kherson, một lực lượng thân Nga, cho biết sẽ "đặt vấn đề" sáp nhập vùng này vào Liên bang Nga trong "tương lai gần".
Tuyên bố trên được ông Kirill Stremousov đưa ra ngày 31-5, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Trước đó, Sputnik News từng dẫn lời ông Stremousov rằng Kherson sẽ yêu cầu Nga triển khai một căn cứ quân sự tại chỗ nhằm "đảm bảo an ninh" cho vùng này.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và ký kết các thỏa thuận dẫn đến hòa bình. Phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ cuộc hội đàm với Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi.
Một phái đoàn của Hội đồng Liên bang Nga do bà Matviyenko dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Mozambique từ ngày 30-5 đến 1-6."Chúng tôi mở cửa cho các cuộc đàm phán. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của các bạn rằng các giải pháp ngoại giao, hòa bình là cần thiết. Những điều đó cần đến cả hai bên. Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và đã ký các thỏa thuận dân sự nhằm dẫn đến hòa bình ở Ukraine, nhưng chúng tôi không thấy phản ứng nào từ Kiev" - TASS dẫn lời bà Matviyenko.
Theo TASS, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trước đó nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc đàm phán Nga -Ukraine đã được tiến hành từ ngày 28-2 với một số cuộc họp đã được tổ chức tại Belarus, sau đó các bên tiếp tục đàm phán theo hình thức cầu truyền hình.
Vòng đàm phán ngoại tuyến tiếp theo diễn ra tại Istanbul vào ngày 29-3. Tuy nhiên, vào ngày 12-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo rằng Kiev đã đi chệch hướng so với các thỏa thuận trước đó và khiến quá trình này đi vào ngõ cụt.Ngày 20-4, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov cho biết Moscow đã chuyển cho Kiev một văn bản dự thảo rõ ràng về các thỏa thuận và đang chờ phản hồi.
Trong khi đó, ông Kirill Stremousov, Phó Cục trưởng Cục Quân sự-Dân sự vùng Kherson, một lực lượng thân Nga, cho biết sẽ "đặt vấn đề" sáp nhập vùng này vào Liên bang Nga trong "tương lai gần".
Tuyên bố trên được ông Kirill Stremousov đưa ra ngày 31-5, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Trước đó, Sputnik News từng dẫn lời ông Stremousov rằng Kherson sẽ yêu cầu Nga triển khai một căn cứ quân sự tại chỗ nhằm "đảm bảo an ninh" cho vùng này.