june04
06-07-2022, 08:26
Học sinh trung học ở Thượng Hải được yêu cầu không sử dụng phương tiện công cộng, làm xét nghiệm kháng nguyên và axit nucleic sau khi trở lại trường hôm qua.
Trong khi học sinh trung học ở hầu hết tỉnh, thành Trung Quốc đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học (cao khảo), các bạn đồng trang lứa của họ ở Thượng Hải trở lại trường học trực tiếp hôm 6/6 sau hai tháng phong tỏa.
Trước 8h, học sinh ở quận Hồng Khẩu của thành phố lần lượt quẹt mă xanh sức khỏe và đi qua máy đo thân nhiệt phía ngoài trường. Các em đi bộ, xe đạp hoặc được bố mẹ đưa đến trường sớm, do hướng dẫn của thành phố yêu cầu học sinh không sử dụng phương tiện công cộng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064518&stc=1&d=1654590379
Học sinh trung học xếp hàng quẹt mă xanh sức khỏe và đo thân nhiệt tại cổng trường ở quận Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải, hôm 6/6. Ảnh: Sixth Tone
Khi Thượng Hải dần mở cửa trở lại từ 1/6, học sinh lớp 11, 12 bắt đầu đến lớp học trực tiếp hôm qua. Những học sinh khác sẽ tiếp tục học online đến hết học kỳ.
Thượng Hải cũng hoăn kỳ thi cao khảo, diễn ra trong vài ngày tới trên khắp nước này, do đang phải chống chọi đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ 2020. Các kỳ thi cho học sinh ở Thượng Hải sẽ khởi động vào 7/7.
Một bà mẹ họ Yu chở con gái đi học bằng xe đạp điện và thả cô bé xuống cổng trường trung học ở quận Hồng Khẩu. Yu cho biết cảm thấy nhẹ nhơm khi các con được trở lại trường.
"Việc học của con bé đă bị ngắt quăng v́ phong tỏa. Tôi chỉ hy vọng con có thể tự điều chỉnh tốt trong tháng cuối ở trường và sẽ không có bất kỳ đợt bùng dịch lớn nào trước kỳ thi cao khảo", Yu nói.
Nhiều học sinh cũng đang kỳ vọng một thói quen học tập nghiêm khắc hơn sau khi trở lại trường. Nữ sinh họ Lu, 18 tuổi, ở khu Pudong New, cho hay em sẽ đến trường bảy ngày một tuần và kết thúc hoạt động hàng ngày sau khi được xét nghiệm axit nucleic tại trường.
Wu Xueyi, học sinh khác của trường nội trú ở khu Pudong New, chia sẻ sẽ ở tại trường đến khi thi xong cao khảo. Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh tự làm xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày. Wu cho hay việc học cùng bạn bè trang lứa được khuyến khích hơn là một ḿnh ở nhà.
"Trước dịch, em không bao giờ học ở nhà. Nhà chỉ là nơi thư giăn và vui chơi", nữ sinh 17 tuổi nói.
Wu mất khoảng một tuần để điều chỉnh việc học ở nhà trong thời gian phong tỏa và trải qua những vấn đề sức khỏe tâm thần. Wu từng khóc cả ngày trong suốt một tuần hồi giữa tháng 4 và lo lắng không biết có bị tụt lại so với các bạn cùng trang lứa hay không. Sự căng thẳng khiến Wu bị sốt trong hai ngày.
Những giờ học trực tuyến và ngoài giờ kéo dài hơn 12 tiếng một ngày trên thiết bị điện tử cũng khiến mắt Wu bị mỏi và gây ra nhiều vấn đề thị lực.
"Em không muốn học trực tuyến nữa, một lần là đủ. Em hy vọng không phải học online ở đại học", Wu nói.
Trong khi học sinh trung học ở hầu hết tỉnh, thành Trung Quốc đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học (cao khảo), các bạn đồng trang lứa của họ ở Thượng Hải trở lại trường học trực tiếp hôm 6/6 sau hai tháng phong tỏa.
Trước 8h, học sinh ở quận Hồng Khẩu của thành phố lần lượt quẹt mă xanh sức khỏe và đi qua máy đo thân nhiệt phía ngoài trường. Các em đi bộ, xe đạp hoặc được bố mẹ đưa đến trường sớm, do hướng dẫn của thành phố yêu cầu học sinh không sử dụng phương tiện công cộng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064518&stc=1&d=1654590379
Học sinh trung học xếp hàng quẹt mă xanh sức khỏe và đo thân nhiệt tại cổng trường ở quận Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải, hôm 6/6. Ảnh: Sixth Tone
Khi Thượng Hải dần mở cửa trở lại từ 1/6, học sinh lớp 11, 12 bắt đầu đến lớp học trực tiếp hôm qua. Những học sinh khác sẽ tiếp tục học online đến hết học kỳ.
Thượng Hải cũng hoăn kỳ thi cao khảo, diễn ra trong vài ngày tới trên khắp nước này, do đang phải chống chọi đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ 2020. Các kỳ thi cho học sinh ở Thượng Hải sẽ khởi động vào 7/7.
Một bà mẹ họ Yu chở con gái đi học bằng xe đạp điện và thả cô bé xuống cổng trường trung học ở quận Hồng Khẩu. Yu cho biết cảm thấy nhẹ nhơm khi các con được trở lại trường.
"Việc học của con bé đă bị ngắt quăng v́ phong tỏa. Tôi chỉ hy vọng con có thể tự điều chỉnh tốt trong tháng cuối ở trường và sẽ không có bất kỳ đợt bùng dịch lớn nào trước kỳ thi cao khảo", Yu nói.
Nhiều học sinh cũng đang kỳ vọng một thói quen học tập nghiêm khắc hơn sau khi trở lại trường. Nữ sinh họ Lu, 18 tuổi, ở khu Pudong New, cho hay em sẽ đến trường bảy ngày một tuần và kết thúc hoạt động hàng ngày sau khi được xét nghiệm axit nucleic tại trường.
Wu Xueyi, học sinh khác của trường nội trú ở khu Pudong New, chia sẻ sẽ ở tại trường đến khi thi xong cao khảo. Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh tự làm xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày. Wu cho hay việc học cùng bạn bè trang lứa được khuyến khích hơn là một ḿnh ở nhà.
"Trước dịch, em không bao giờ học ở nhà. Nhà chỉ là nơi thư giăn và vui chơi", nữ sinh 17 tuổi nói.
Wu mất khoảng một tuần để điều chỉnh việc học ở nhà trong thời gian phong tỏa và trải qua những vấn đề sức khỏe tâm thần. Wu từng khóc cả ngày trong suốt một tuần hồi giữa tháng 4 và lo lắng không biết có bị tụt lại so với các bạn cùng trang lứa hay không. Sự căng thẳng khiến Wu bị sốt trong hai ngày.
Những giờ học trực tuyến và ngoài giờ kéo dài hơn 12 tiếng một ngày trên thiết bị điện tử cũng khiến mắt Wu bị mỏi và gây ra nhiều vấn đề thị lực.
"Em không muốn học trực tuyến nữa, một lần là đủ. Em hy vọng không phải học online ở đại học", Wu nói.