sunshine1104
06-07-2022, 18:00
Nga truy tố hơn 10 sĩ quan quân đội sau khi hàng trăm lính nghĩa vụ được cử đến Ukraine, trái với yêu cầu của Tổng thống Putin.
"Theo kết quả giám sát của Quân khu phía Tây, khoảng 600 lính nghĩa vụ đă được điều tới Ukraine tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả đă trở về sớm nhất có thể", công tố viên Arthur Yegiev nói trước Thượng viện Nga hôm nay.
Ông Yegiev cho hay ngoài những sĩ quan bị truy tố, các quan chức quân đội giám sát vấn đề này đă phải đối mặt với các h́nh thức kỷ luật, trong đó có loại ngũ, nhưng không nêu chi tiết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064696&stc=1&d=1654624806
Quân cảnh Nga làm nhiệm vụ tại Kherson trong ảnh công bố hôm 29/5. Ảnh: AFP.
Tổng thống Vladimir Putin đă nhiều lần phủ nhận Nga sử dụng lính nghĩa vụ ở Ukraine, tuyên bố chỉ có các binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp được cử tới chiến trường này. Tuy nhiên, Bộ Quốc pḥng Nga hồi tháng 3 thừa nhận một số lính nghĩa vụ đă bị "điều động nhầm" tới Ukraine.
Vấn đề lính nghĩa vụ tham gia chiến tranh rất nhạy cảm ở Nga. Bộ Quốc pḥng Nga hồi cuối tháng 3 cho biết 1.351 binh sĩ nước này đă thiệt mạng ở Ukraine, nhưng đến nay không công bố số liệu mới.
Một số hiệp hội đại diện cho mẹ của các binh sĩ Nga đă bày tỏ lo ngại về việc lính nghĩa vụ bị điều đi chiến đấu khi chưa được huấn luyện đầy đủ.
Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" từ ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa" Ukraine. Giao tranh hiện chủ yếu diễn ra ở vùng Donbass, nơi lực lượng Nga được nhận định giành ưu thế trước đối phương nhờ hỏa lực pháo binh vượt trội.
"Theo kết quả giám sát của Quân khu phía Tây, khoảng 600 lính nghĩa vụ đă được điều tới Ukraine tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả đă trở về sớm nhất có thể", công tố viên Arthur Yegiev nói trước Thượng viện Nga hôm nay.
Ông Yegiev cho hay ngoài những sĩ quan bị truy tố, các quan chức quân đội giám sát vấn đề này đă phải đối mặt với các h́nh thức kỷ luật, trong đó có loại ngũ, nhưng không nêu chi tiết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2064696&stc=1&d=1654624806
Quân cảnh Nga làm nhiệm vụ tại Kherson trong ảnh công bố hôm 29/5. Ảnh: AFP.
Tổng thống Vladimir Putin đă nhiều lần phủ nhận Nga sử dụng lính nghĩa vụ ở Ukraine, tuyên bố chỉ có các binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp được cử tới chiến trường này. Tuy nhiên, Bộ Quốc pḥng Nga hồi tháng 3 thừa nhận một số lính nghĩa vụ đă bị "điều động nhầm" tới Ukraine.
Vấn đề lính nghĩa vụ tham gia chiến tranh rất nhạy cảm ở Nga. Bộ Quốc pḥng Nga hồi cuối tháng 3 cho biết 1.351 binh sĩ nước này đă thiệt mạng ở Ukraine, nhưng đến nay không công bố số liệu mới.
Một số hiệp hội đại diện cho mẹ của các binh sĩ Nga đă bày tỏ lo ngại về việc lính nghĩa vụ bị điều đi chiến đấu khi chưa được huấn luyện đầy đủ.
Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" từ ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa" Ukraine. Giao tranh hiện chủ yếu diễn ra ở vùng Donbass, nơi lực lượng Nga được nhận định giành ưu thế trước đối phương nhờ hỏa lực pháo binh vượt trội.