miro1510
06-09-2022, 06:44
Việc một cảnh sát bắn chết người ở Paris đă gây ra những tranh căi chính trị về biện pháp trị an của nước Pháp trước thềm cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra.
Vụ việc xảy ra khi cảnh sát nổ súng vào một chiếc ôtô ở quận 18, Paris vào hôm 4/6, Guardian đưa tin hôm 9/6.
Vụ nổ súng khiến một phụ nữ 21 tuổi tên Rayana thiệt mạng và tài xế bị thương. Cảnh sát cho biết chiếc xe đă không dừng lại khi họ yêu cầu và hướng nhanh về phía họ ngay sau đó.
Tuy nhiên, cô Inès, người ngồi ở ghế sau của ôtô, đă đưa ra những lời khai khác vào hôm 8/6.
Cô kể lại rằng tài xế không hạ cửa kính xe mà tăng tốc và dừng xe cách đó vài mét sau khi bị cảnh sát gơ vào cửa kính v́ không thắt dây an toàn. Cô Inès cho biết tài xế đă không nghe thấy khi họ yêu cầu anh ta dừng lại. Bên cạnh đó, tài xế tỏ ra hoảng hốt và nói anh ta không có bằng lái.
“Chắc họ đă bắn khoảng 10 phát súng, hành động đó kéo dài khá lâu”, cô Inès cho biết khi nhắc về việc cảnh sát dùng vũ khí làm vỡ kính xe.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_06_09_119_42841 338/2eb797b379f190afc9e0 .jpg
Hiện trường vụ việc hôm 4/6. Ảnh: AFP.
Cô Inès cho rằng với mật độ giao thông đông đúc, người lái xe không thể di chuyển xa. Do vậy, “cảnh sát không cần phải bắn trực tiếp, đặc biệt là bắn vào đầu”, cô cho biết.
Sylvie Noachovitch, luật sư của gia đ́nh Rayana, cho biết với việc từ chối dừng xe khi hành khách cầu xin anh ta dừng lại, người tài xế đă vi phạm tất cả quy tắc về "cẩn trọng và an ninh", gây ra cái chết của Rayana. Gia đ́nh đă nộp đơn khiếu nại người lái xe và một đơn khiếu nại khác dành cho cảnh sát về hành vi bạo lực dẫn đến ngộ sát.
Jean-Luc Mélenchon, nhà lănh đạo cấp tiến của liên minh cánh tả mới, cho rằng Pháp có một vấn đề lớn về chính trị và cần phải thay đổi “học thuyết quản lư sử dụng vũ lực của cảnh sát”.
Trong một buổi phỏng vấn, ông Mélenchon cho rằng: "Thật không b́nh thường khi chúng ta giết ai đó v́ họ không chịu dừng lại theo yêu cầu". Trong ngày xảy ra vụ việc, ông Mélenchon đă viết trên Twitter: "Cảnh sát giết người".
Các chính trị gia đối lập và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đă lên án ḍng tweet trên.
Hôm 7/6, Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne cho biết: “Tôi cảm thấy sốc với những b́nh luận hoàn toàn thái quá của ông Jean-Luc Mélenchon và việc ông chỉ trích cảnh sát một cách có hệ thống".
Vụ việc xảy ra khi cảnh sát nổ súng vào một chiếc ôtô ở quận 18, Paris vào hôm 4/6, Guardian đưa tin hôm 9/6.
Vụ nổ súng khiến một phụ nữ 21 tuổi tên Rayana thiệt mạng và tài xế bị thương. Cảnh sát cho biết chiếc xe đă không dừng lại khi họ yêu cầu và hướng nhanh về phía họ ngay sau đó.
Tuy nhiên, cô Inès, người ngồi ở ghế sau của ôtô, đă đưa ra những lời khai khác vào hôm 8/6.
Cô kể lại rằng tài xế không hạ cửa kính xe mà tăng tốc và dừng xe cách đó vài mét sau khi bị cảnh sát gơ vào cửa kính v́ không thắt dây an toàn. Cô Inès cho biết tài xế đă không nghe thấy khi họ yêu cầu anh ta dừng lại. Bên cạnh đó, tài xế tỏ ra hoảng hốt và nói anh ta không có bằng lái.
“Chắc họ đă bắn khoảng 10 phát súng, hành động đó kéo dài khá lâu”, cô Inès cho biết khi nhắc về việc cảnh sát dùng vũ khí làm vỡ kính xe.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_06_09_119_42841 338/2eb797b379f190afc9e0 .jpg
Hiện trường vụ việc hôm 4/6. Ảnh: AFP.
Cô Inès cho rằng với mật độ giao thông đông đúc, người lái xe không thể di chuyển xa. Do vậy, “cảnh sát không cần phải bắn trực tiếp, đặc biệt là bắn vào đầu”, cô cho biết.
Sylvie Noachovitch, luật sư của gia đ́nh Rayana, cho biết với việc từ chối dừng xe khi hành khách cầu xin anh ta dừng lại, người tài xế đă vi phạm tất cả quy tắc về "cẩn trọng và an ninh", gây ra cái chết của Rayana. Gia đ́nh đă nộp đơn khiếu nại người lái xe và một đơn khiếu nại khác dành cho cảnh sát về hành vi bạo lực dẫn đến ngộ sát.
Jean-Luc Mélenchon, nhà lănh đạo cấp tiến của liên minh cánh tả mới, cho rằng Pháp có một vấn đề lớn về chính trị và cần phải thay đổi “học thuyết quản lư sử dụng vũ lực của cảnh sát”.
Trong một buổi phỏng vấn, ông Mélenchon cho rằng: "Thật không b́nh thường khi chúng ta giết ai đó v́ họ không chịu dừng lại theo yêu cầu". Trong ngày xảy ra vụ việc, ông Mélenchon đă viết trên Twitter: "Cảnh sát giết người".
Các chính trị gia đối lập và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đă lên án ḍng tweet trên.
Hôm 7/6, Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne cho biết: “Tôi cảm thấy sốc với những b́nh luận hoàn toàn thái quá của ông Jean-Luc Mélenchon và việc ông chỉ trích cảnh sát một cách có hệ thống".